QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PETER- ST. PETER'S SQUARE

1 reviews
Viết review
Quảng trường Thánh Peter là một trong những quảng trường lớn nhất và đẹp nhất trên thế giới. Nó nằm ở Thành phố Vatican, dưới chân Nhà thờ Thánh Peter.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Viale Vaticano, 00165 Thành Quốc Vatican, Ý

Quảng trường Thánh Peter, được biết đến với tên địa phương là Quảng trường San Pietro, được Bernini tạo ra vào thế kỷ XVII. Quảng trường, nằm ở Thành phố Vatican và giáp Nhà thờ Thánh Peter, là một điểm nhấn kiến trúc tại Roma.

hình ảnh
Quảng trường Thánh Peter

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ngay khi Alexander VII được bầu làm giáo hoàng mới vào tháng 4 năm 1655, ông đã ủy quyền cho nhà điêu khắc và kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini tạo ra một quảng trường mới trước Nhà thờ Thánh Peter.
hình ảnh
Kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini
Theo hướng dẫn chi tiết của Alexandre, Bernini đã đưa ra một hình vuông elip, rộng 240 mét và dài 196 mét (787 x 643 ft). Xây dựng quảng trường bắt đầu vào năm 1656 và được hoàn thành mười một năm sau đó, vào năm 1667.
Sau khi hoàn thành, kích thước của quảng trường thật ngoạn mục: dài 320 mét và rộng 240 mét. Trong các phụng vụ và các sự kiện đáng chú ý hơn, Quảng trường Thánh Peter đã tổ chức hơn 300.000 người.
hình ảnh
Quảng trường Thánh Peter với sức chứa khổng lồ

2. KIẾN TRÚC CẤU TẠO CỦA QUẢNG TRƯỜNG PETER

Quảng trường Thánh Peter nằm ở hai bên bởi các dãy cột hình bán nguyệt, theo Bernini, tượng trưng cho những cánh tay duỗi dài của nhà thờ ôm lấy thế giới.
Các cột cột được xây dựng vào năm 1660 và bao gồm bốn hàng cột với tổng số 284 cột Doric và 88 cột hoa tiêu. Các cột cao 20 mét (66 ft) và rộng 1,6 mét (5ft). Cùng với 140 bức tượng đã được lắp đặt trên đỉnh của hàng cột, tất cả được tạo ra bởi Bernini và các sinh viên của ông. Họ mô tả các giáo hoàng, liệt sĩ, truyền giáo và các nhân vật tôn giáo khác.
hình ảnh
Kiến trúc độc đáo của Quảng trường Thánh Peter
Ở bên trái và bên phải của đài tưởng niệm trung tâm trên hình vuông là các tấm đá cẩm thạch hình tròn cho biết trọng tâm của hình vuông elip. Khi du khách đứng trên một trong hai tấm này và nhìn vào dãy cột gần nhất, nó sẽ trông như thể chỉ có một hàng cột thay vì bốn cột.

Bernini nổi tiếng không chỉ là một nhà điêu khắc và kiến ​​trúc sư vĩ đại, ông còn được biết đến như một nhà toán học về hình học có tiếng. Trong những dịp đặc biệt như bầu một giáo hoàng mới hoặc vào lễ Phục sinh, gần 400.000 người mới có thể lấp đầy quảng trường Peter.

3. BÚT THÁP VÀ ĐÀI PHUN NƯỚC

Ở trung tâm của quảng trường là một bút tháp Ai Cập, cao 25,5 mét - 41 mét (135ft) bao gồm cả bệ. Bút tháp này ban đầu được đặt tại Heliopolis ở Ai Cập và được chế tạo cho Cornelius Gallus.
hình ảnh
Bút tháp tại trung tâm Quảng trường Thánh Peter
Năm 37 sau Công nguyên, Caligula quyết định vận chuyển nó đến Rome bằng một con tàu được chế tạo đặc biệt. Nó được lắp đặt tại cột sống của Circus of Caligula (sau này gọi là Circus of Nero), nằm ở một khu vực hiện đang bị chiếm đóng bởi Thành phố Vatican.
Vào năm 1585, giáo hoàng Sixtus V đã quyết định di chuyển bút tháp này đến vị trí hiện tại của nó ở phía trước tòa nhà Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter, khoảng cách khoảng 300 mét.
hình ảnh
Bút tháp tại Quảng trường Thánh Peter khi lên đèn
Năm 1613, một đài phun nước được thiết kế bởi Carlo Maderno đã được lắp đặt trên quảng trường, ở bên phải của bút tháp nằm ở trung tâm. Để duy trì tính đối xứng, Bernini quyết định cài đặt một bản sao giống hệt của đài phun nước ở phía bên trái. Đài phun nước được tạo ra vào năm 1677 bởi Carlo Fontana.
hình ảnh
Đài phun nước của Carlo Fontana

4. VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG PETER

Quảng trường Thánh Peter tạo ra một điểm vào tuyệt đẹp để đi đến Vương cung thánh đường Peter, nơi được xây dựng từ năm 1506 đến 1626 và giáp quảng trường về phía tây. Đây là thánh đường lớn nhất trên thế giới. Nội thất của nó được trang trí với những tượng đài tráng lệ, nhiều trong số đó được tạo ra bởi kiến trúc sư Bernini vĩ đại.
hình ảnh
Vương cung thánh đường Peter

5. GIỜ THAM QUAN

Du khách có thể đến quảng trường vào bất cứ thời điểm nào.

6. GIÁ VÉ THAM QUAN

Miễn phí

7. CÁCH ĐỂ ĐẾN QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PETER

Từ ga tàu điện ngầm: Ottaviano, tuyến A (màu đỏ)

8. NHỮNG NƠI THAM QUAN GẦN ĐÓ

Nhà thờ thánh Peter cách 205 m
Nhà nguyện Sistine cách 261 m
Thành phố Vatican cách 384 m
Bảo tàng Vatican cách 584 m
Lâu đài Sant'Angelo cách 766 m

Link dịch: https://www.aviewoncities.com/rome/piazzasanpietro.htm, https://www.rome.net/st-peters-square.
Link hình: Internet và Pinterest.

Đã cập nhật vào ngày 10/01/2020
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar