Bảo tàng quốc gia La Mã- National Roman Museum

0 reviews
Viết review
Bảo tàng quốc gia La Mã- một trong những điểm đến thú vị, hấp dẫm mà bất cứ du khách nào cũng không nên bỏ qua.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn: 7 € Công dân EU (tuổi từ 18 - 24): 3,50 € Thanh niên (dưới 17) và Người cao niên (trên 65): vào cửa miễn phí Lối vào có giá trị cho bốn tòa nhà của Bảo tàng La Mã Quốc gia.

  • Địa chỉ: Piazza di Sant'Apollinare,48

1. CÁC CUỘC TRIỂN LÃM TẠI BẢO TÀNG QUỐC GIA LA MÃ

Cung điện Altemps chứa đựng một bộ sưu tập quan trọng về điêu khắc Hy Lạp và La Mã thuộc về một số gia đình thuộc giới quý tộc La Mã giữa thế kỷ XVI và XVII. Các tác phẩm được trưng bày trong những căn phòng đẹp và sang trọng được trang trí bằng những bức bích họa trên tường và trần nhà.
hình ảnh
Cung điện Altemps tại Bảo tàng quốc gia La Mã
Các hình vẽ thuộc Bộ sưu tập Altemps cũng được trưng bày trong những sân vườn xinh xắn và bên cạnh những chiếc cầu thang có thiết kế hoành tráng. Bộ sưu tập của Đức Hồng Y của Altemps đã bao gồm hơn 100 tác phẩm, nhiều tác phẩm trong số đó được trưng bày trong các bảo tàng khác, như bảo tàng Louvre.
Bộ sưu tập Boncompagni Ludovisi trải dài trên hầu hết các bảo tàng. Nó bao gồm hơn 100 tác phẩm, Đáng chú ý trong đó là hai tác phẩm bao gồm The Galatian Suicide và tác phẩm Grande Ludovisi sarcophagus.
hình ảnh
Tác phẩm The Galatian Suicide
hình ảnh
Tác phẩm Grande Ludovisi sarcophagus.
Cung điện cũng trưng bày một bộ sưu tập lớn về nghệ thuật Ai Cập, cũng như các bộ sưu tập thuộc về gia đình Mattei và Del Drago.
Có lẽ một trong những phần nổi bật nhất của bảo tàng là Nhà thờ San Aniceto, một nhà thờ nhỏ và xinh xắn mang lại cảm giác dễ chịu thoải mái nằm trong tòa nhà.

2. ĐỊA ĐIỂM VIẾNG THĂM KHÔNG THỂ BỎ QUA

Palazzo Altemps là một trong những bảo tàng tốt nhất ở Rome, và nó có thêm lợi thế về phí vào cửa được bao gồm với các chi nhánh khác của Bảo tàng Quốc gia Rome.
hình ảnh
Palazzo Altemps

3. GIỜ THAM QUAN BẢO TÀNG

Thứ Ba đến Chủ Nhật: 9h sáng - 7:45 tối
Thứ hai: đóng cửa

4. GIÁ VÉ THAM QUAN BẢO TÀNG

Người lớn: 7 €
Công dân EU (tuổi từ 18 - 24): 3,50 €
Thanh niên (dưới 17) và Người cao niên (trên 65): vào cửa miễn phí
Lối vào có giá trị cho bốn tòa nhà của Bảo tàng La Mã Quốc gia.

5. CÁCH ĐỂ ĐẾN BẢO TÀNG

Xe bus: C3, 30, 70, 81, 87, 116, 130, 186, 492 y 628.

6. ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN GẦN ĐÓ

Quảng trường Navona (246 m)
Bảo tàng Roma (384 m)
Pantheon (426 m)
Quảng trường Colonna (577 m)
Lâu đài Sant'Angelo (579 m)
Link dịch: https://www.rome.net/palazzo-altemps
Link hình: Internet và Pinterest.



Đã cập nhật vào ngày 13/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar