Nhà thờ San Giorgio Maggiore

4 reviews
Viết review
Nhà thờ nằm trên hòn đảo cùng tên với bề dày lịch sử cùng những giá trị tôn giáo đặc sắc ở Venice, nơi cho bạn một khung cảnh đẹp khi nhà thờ lấp ló trong ánh mặt trời trên biển.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Chiesa di San Giorgio Maggiore, Isola di S.Giorgio Maggiore, 30124 Venezia, Italia

Nhà thờ San Giorgio Maggiore (tiếng Ý: Basilica di San Giorgio Maggiore) là một nhà thờ ở Venice, Ý nằm trên đảo San Giorgio Maggiore, được thiết kế bởi kiến trúc sư thời Phục Hưng André Parra và được trang trí bởi Andrea Palladio. Bởi vì địa thế của khu vực San Marco mà bạn có thể nhìn thấy rõ khung cảnh tuyệt đẹp của nhà thờ từ quảng trường St. Mark. Vào khoảng thế kỉ thứ 8-9, nhà thờ đầu tiên trên đảo được xây dựng cho thánh George. Sau đó, vào năm 982, toàn bộ đảo được trao tặng cho thầy tu Benedictine và ông đã thành lập tu viện San Giorgio Magginore ở gần nhà thờ. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1566 nhưng vẫn không được hoàn thành cho đến khi Andre Palladio qua đời năm 1580. Mặt tiền phía ngoài được xây dựng bởi Vincenzo Scamozzi dựa theo bản vẽ để lại của Palladio và nhà thờ đã chính thức được hoàn công vào năm 1610. Nhà thờ San Giorgio Maggiore đôi khi vẫn được xem là một vương cung thánh đường (kiến trúc tiêu biểu nhất của Palladio) và được cho là công trình đẹp nhất của ông. Tòa tháp chuông ở bên hông nhà thờ (cao 75 m) được xây dựng vào năm 1467 nhưng đã sụp đổ vào năm 1774 và được xây dựng lại vào năm 1791. Những tu sĩ từ tu viện St. Benedictine vẫn còn phục vụ bên trong nhà thờ cho đến ngày nay.

Cách đi: các tuyến giao thông đến ga Duomo

Đã cập nhật vào ngày 30/10/2019
4.5
dựa trên 4 đánh giá
5
50%
2
4
50%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar