Điện Rezoni (Ca'Rezzonico)

0 reviews
Viết review
Một cung điện nằm trên kênh đào ở Venice, mang đến cho du khách một các nhìn mới mẻ về sự kết hợp của các loại hình kiến trúc như Ba-rốc, Rococo, ...cùng với những bảo vật có giá trị lịch sử mà nơi này đang giữ gìn để phục vụ khách tham quan.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Giá vé cơ bản 10 euro Vé giảm giá 7,5 euro Có thể sử dụng MUSEUM PASS

  • Địa chỉ: Fondamenta Rezzonico 3136

Từng là nơi ở của nhà văn Robert Browning, ngày nay, nơi này là bảo tàng nổi tiếng ở Venice. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2001, Ca'Rezzonico mở cửa lại với công chúng sau một thời gian dài sửa chữa. Dự án cải tiến đầu tiên được ra mắt vào năm 1979 tốn hết 23 tỷ lire trong vòng 7 năm, phục dựng lại những bức bích họa, những căn phòng và những dãy hành lang của thời kì huy hoàng thế kỉ 18. Cung điện Rezzo Massari được xây dựng lần đầu bởi Baldassarre Longhena vào năm 1649 và chính thức hoàn thành bởi Giorgio Massari vào năm 1750. Năm 1712, căn nhà được mua lại bởi gia đình Rezoni ở Reyana sau đó bán cho Browning vào thế kỉ 19. Căn nhà của gia cấp thượng lưu này được chính quyền thành phố tân trang lại phần nội thất với các tượng điêu khắc, biển hiệu , tranh tường được lấy từ bảo tàng Correr. Những tác phẩm từ các nghệ sĩ nổi tiếng vẫn còn được lưu giữ trong nhà như Canaletto, Rosalba Carriera, Giambattista Tiepolo and Francesco Guardi cùng với những bức thảm dệt, tranh gốm sơn mài, và những chiếc ghế bành.

Cách đi: tuyến phà đến bến Ca'Rezzonico

Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar