Cung Điện Rezzonico ( Ca'Rezzonico )

1 reviews
Viết review
Địa điểm Canalside chứa Bảo tàng Venice thế kỷ 18, với đồ nội thất & nghệ thuật thời kỳ đẹp.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Giá vé đầy đủ 10 Euro, vé giảm giá 7,5 Euro Có thể sử dụng MUSEUM PASS

  • Địa chỉ: Fondamenta Rezzonico 3136 (xem bản đồ)

Từng là nơi ở của nhà thơ Robert Browning, giờ đây ông là một bảo tàng nổi tiếng. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2001, Ca'Rezzonico đã được mở cửa trở lại sau khi hoàn thiện. Cung điện đã được sửa chữa trong một thời gian rất dài.

Dự án cải tạo đầu tiên bắt nguồn từ năm 1979 và tốn 23 tỷ lire trong bảy năm, đưa các bức tranh tường, phòng và hành lang trở lại vinh quang của thế kỷ 18. Cung điện Rezzo Nico được xây dựng lần đầu tiên bởi Baldassarre Longhena vào năm 1649 và cuối cùng được Giorgio Massari hoàn thành vào năm 1750. Nó được mua lại vào năm 1712 bởi gia đình Rezoni của Reyana và được bán cho Browning vào thế kỷ 19.

Cung điện quý tộc thế kỷ 18 tráng lệ này đã được tân trang lại vào năm 1935 bởi đô thị với đồ nội thất, tác phẩm điêu khắc, tín dụng, tranh tường, v.v. từ bộ sưu tập Bảo tàng Correr. Cung điện Rezzo Nico có nhiều tấm thảm thế kỷ 18, đồ gốm và ghế sơn mài, cũng như Canaletto, Rosalba Carriera, Giambattista Tiepolo và Francesco Guardi. Tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ.

Cách đến:
Đi xe buýt nước đến Ga Ca'Rezzonico.





Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar