Nghề đúc đồng ở Phước Kiều được hình thành do một người di cư từ Thanh Hóa vào truyền dạy tên là Dương Tiền Hiền. Vào thế kỷ 19, dưới Triều Nguyễn, 2 phường là Phước Kiều và Đông Kiều được sáp nhập lại và lấy tên là “xã hiệu Phước Kiều” hay còn gọi là làng Phước Kiều ngày nay.
Đến với làng đúc đồng Phước Kiều, ngoài việc mua sắm cho mình các vật dụng, đồ lưu niệm, du khách còn có cơ hội tham gia vào các công đoạn sản xuất đồng và được chiêm ngưỡng các nghệ nhân biểu diễn các loại nhạc cụ cồng chiêng do chính họ chế tạo ra.
Cách đi:
Từ phố cổ Hội An đi khoảng 30 phút ra quốc lộ 1A, đến xã Điện Phương, gần cầu Câu Lâu cũ.