Chợ đêm Patpong (Patpong Night Market)

66 reviews
Viết review

Chợ đêm Patpong nằm trên con phố Patpong nối 2 đường Surawong và Silom. Khu chợ này tuy không lớn nhưng lại khá đông.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 181-193 Thanon Surawong, Si Phraya, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Thái Lan

1. GIỚI THIỆU VỀ CHỢ ĐÊM PATPONG BANGKOK

Nằm giữa thủ đô Bangkok nhộn nhịp, khu chợ đêm Patpong là một trong nhiều khu chợ sôi động bậc nhất với nhiều loại hình giải trí về đêm, hấp dẫn đông đảo du khách tới tìm hiểu văn hóa, lối sống của người Thái Lan.

Khi tới đây, bạn có thể mua những món đồ thủ công như vòng cổ, vòng tay,… cho đến những món đồ thời trang như túi xách, quần áo… về làm quà hoặc chính bản thân sử dụng. Ở đây hầu hết các mặt hàng đều là hàng nhái nên bạn cần kiểm tra kỹ chất lượng sản phẩm cũng như thương lượng giá cả sao cho hợp lý, tránh tình trạng mua hớ nhé.

2. VỊ TRÍ, GIỜ MỞ CỬA VÀ CÁCH ĐI ĐẾN CHỢ ĐÊM PATPONG

Với vị trí tọa lạc ngay trên quận Silom, bạn có thể dễ dàng đến với chợ đêm Patpong bằng các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện trên cao hoặc tàu điện ngầm, gần ngay tại đây có ga tàu điện trên cao Sala Daeng BTS và ga tàu điện ngầm Silom MRT. Từ các ga tàu này bạn đi bộ xuống dưới đường Silom xa Lumpini Park, nhìn thấy cửa hàng McDonald ở bên trái bạn thì Patpong nằm bên phải bạn.

Ngoài ra bạn có thể bắt taxi từ đây đi đến các khu du lịch nổi tiếng khác như Đường Khao San và Phố người Hoa mà chỉ mất có 20 phút đi thôi nhé! Với địa thế thuận tiện, lại kề ngay gần các Go-Go bar rất nhộn nhịp, từ xế chiều, người bán hàng đã bày hàng hóa ra để bán, khi tất cả các khu phố đã lên đèn thì khu chợ bắt đầu tấp nập hơn, những câu lạc bộ đêm, tiệm Massage, quán Karaoke hay những quán bar rực sáng những ánh đèn neon bắt mắt và sặc sỡ và những loại hình giải trí kích thích du khách. Lúc này bạn sẽ thấy người dân địa phương và du khách nước ngoài đến tham quan, mua sắm, trả giá nhộn nhịp luôn đó. Chợ được trải dài trên hai phố với vô vàn bạt ngàn hàng hóa đa dạng chủng loại, kích thước, màu sắc.

Chợ đêm mở cửa từ 18:00 đến 01:00 sáng (mỗi ngày).

3. CÓ GÌ ĐẶC BIỆT Ở CHỢ ĐÊM PATPONG BANGKOK?

Bạn có thể mua cho mình hoặc người thân những đồ làm quà, từ những mặt hàng làm thủ công như vòng cổ, vòng tay, nến, xà phòng hay đến những đồ quần áo thời trang, thể thao, kính râm, túi ví da, đồng hồ, giày dép,… của nhiều nhãn hiệu khác nhau. Vì đa số những mặt hàng này được bày bán cho khách đều là hàng fake (hàng nhái) nên bạn nhớ cẩn thận kiểm tra kỹ chất lượng của sản phẩm để tránh bị người bán hàng nói thách giá, bạn tốt nhất mua bất cứ thứ gì thì cứ mặc cả nhiệt tình lên, đừng vội vàng thấy giá thế là mua luôn, nhiều người bán hàng thường hét giá cao rất nhiều so với thực tế món hàng, còn nếu bạn có điều kiện tài chính thì cứ phung phí thoải mái nhé!

Với hơn 100 quán lớn nhỏ đủ loại hình kinh doanh ngay gần chợ đêm Patpong Bangkok, đến đây bạn sẽ gặp đủ loại thành phần xã hội, đủ các lứa tuổi, giới tính từ các quốc gia trên thế giới, bạn sẽ thấy nhiều hội con gái, hội con trai đi từng top với nhau hoặc các cặp tình nhân hẹn hò sánh bước bên nhau. Không chỉ đơn giản là đi dạo, ngắm khu phố chợ, mua sắm hay ăn uống các đồ ăn ngon đặc trưng của Bangkok bạn còn có thể thử khám phá môi trường mới tại những club hoặc quán bar, không cần phải ngại vì đi vào những nơi này là điều quá đỗi bình thường của chợ đêm này. Một số địa điểm quán bar uy tín bạn có thể ghé như King’s Garden, King’s Castle, King’s Corner, Pussy Galore, Queen’s Castle, FireCat, Jupiter,… Nhưng lưu ý khi đi mua sắm hay ghé quán nào đó, bạn nhớ cẩn thận đảm bảo an toàn tư trang cá nhân mình cầm theo vì có rất nhiều thành phần nguy hiểm sẽ chôm mất đồ của bạn lúc nào bạn không hay đấy, ở những club hay quán bar có khung cửa nhìn vào, bạn có thể nhìn lướt qua xem trước khi quyết định có bước vào hay không nhé và đừng vội đi theo lời rủ rê mời mọc khách từ những người đứng đường, nếu có người quen biết đi cùng thì không sao nhưng nếu là lần đầu tới đây thì tốt nhất bạn nên cẩn trọng. Một số trường hợp chẳng may bạn gặp người trèo kéo quá thì bạn cứ trả tiền theo hóa đơn và giữ lại hóa đơn đó và đem tới trụ sở cảnh sát ở cuối đường Patpong để cảnh sát ở đó giúp bạn lất lại những số tiền phụ thu vô lý nhé!

Vào những năm 1970, lính Mỹ đến nơi đây làm điểm vui chơi giải trí trong chiến tranh ở Việt Nam ta, chợ cũng đã nổi từ khoảng thời gian ấy, ngày nay khu chợ còn sầm uất, sôi nổi, nhộn nhịp hơn rất nhiều lần và trở thành một trong những chợ đêm lớn nhất Bangkok. Chợ thì vẫn mở hàng ngay nhưng buổi tối thì các quầy hàng mới mở bán, những tụ điểm quán bar hay câu lạc bộ đêm thì hoạt động đến sáng sớm. Tuy nhiên, dù đang bị hai khu vui chơi Nana Plaza và Soi Cowboy cạnh tranh nhưng khu chợ đêm vẫn được biết đến là nơi vui chơi có chi phí thấp hơn hai địa điểm trên và vào năm 2004, Patpong đã được Nhà nước Thái Lan công nhận và đây chắc chắn sẽ là nơi vẫn được tồn tại trong tương lai dài.

Đất nước Thái Lan nổi tiếng về du lịch với những danh lam thắng cảnh đẹp, những ngôi chùa cổ linh thiêng hay những khu phố giải trí nhộn nhịp và chắc chắn hãy đến chợ đêm Patpong Bangkok để có những trải ngiệm mới lạ ở thiên đường giải trí châu Á này nhé!

Nguồn: Tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 15/01/2020
4.59
dựa trên 66 đánh giá
5
69.7%
46
4
19.7%
13
3
10.61%
7
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar