Phố mua sắm Siam Square

341 reviews
Viết review

Siam square hiện tại là một trong những khu phố mua sắm lớn nhất tại Bangkok, Thái Lan. Được biết đến bởi độ phong phú về chủng loại cũng như giá cả của các mặt hàng thời trang. Tại đây, du khách có thể tha hộ chọn lựa từ các sạp bán ven đường cho đến những cửa hàng lộng lẫy, dĩ nhiên bạn có thể yên tâm về mặt giá cả rồi.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Krung Thep Maha Nakhon, Tp. Bangkok, Thái Lan.

  • Giá vé: Miễn phí

1. THÔNG TIN VỀ PHỐ MUA SẮM SIAM SQUARE

"Quảng trường" Siam Square hiện tại là một trong những khu phố mua sắm lớn nhất tại Bangkok, Thái Lan. Được biết đến bởi độ phong phú về chủng loại cũng như giá cả của các mặt hàng thời trang dành cho người dân tại nước sở tại cũng như dân du lich. Tại đây, bạn có thể tha hộ chọn lựa từ các sạp bán ven đường cho đến những cửa hàng lộng lẫy, dĩ nhiên bạn có thể yên tâm về mặt giá cả rồi.

quang-truong-siam

Mặc dù được gọi là "quảng trường" nhưng Siam Square có cấu tạo không đúng với tưởng tượng lắm. Để tả đúng theo cảnh tượng thì nơi đây như một khu vực tập trung hàng trăm của hàng thời trang, nhà hàng, quán cafe, hiệu sách nhỏ lẻ. Bạn có thể tìm được gần như đủ mọi loại mặt hàng có giá từ tầm rẻ đến trung bình tại đây. Nếu muốn lựa chọn các mặt hàng từ trung bình khá trở lên, để yên tâm, bạn nên tìm các trung tâm thương mại lớn như Siam Center, Siam Discovery hay Siam Paragon.

MKB-siam-square

2. ĐỊA CHỈ VÀ CÁCH ĐI TỚI PHỐ MUA SẮM SIAM SQUARE

Việc di chuyển từ 2 sân bay Suvarnabhumi và sân bay Don Mueang của Bangkok khá thuận lợi. Bạn có thể đi tàu điện và xe bus tới tận đây, đi bộ một xíu là thấy ngay các trung tâm thương mại mình muốn đến.

Nếu đi từ sân bay Suvarnabhumi:

  • Cách 1: bạn di chuyển đến trạm tàu ARL (Airport Rail Link) của sân bay Suvarnabhumi và bắt chuyến SRTET City Line về trạm Phaya Thai. (Hành trình có 7 điểm dừng). Từ trạm Phaya Thai bạn đi bộ tới những điểm cần tới.
  • Cách 2: bạn cũng đi như trên nhưng từ trạm Phaya Thai, bạn lên tàu BTS Sukhumvit Line đến trạm BTS Siam thì xuống.

Nếu đi từ sân bay Don Mueang:

  • Từ sân bay Don Mueang, bạn bắt xe bus 340 đến trạm Bang Sue Junction. Từ đây bạn tiếp tục đi bộ tới trạm tàu điện ngầm MRT – BLL (tuyến đi Hua Lamphong). Trên tàu này bạn canh đến trạm Chatuchak Park thì xuống.
  • Từ đây bạn đi bộ qua trạm Mochit. Từ trạm Mochit, đi BTS Sukhumvit Line (có 7 trạm dừng). Đến trạm Siam thì xuống. Từ đây bạn đi bộ khoảng 750 m là tới.
  • Để dễ dàng cho việc đi lại bằng tàu điện, bạn có thể dùng các ứng dụng tìm tuyến tàu như Moovit, Google Maps…

Bên cạnh cách di chuyển như trên, bạn có thể book Grab, taxi hoặc đi xe đưa đón sân bay đều được. Đặc biệt nếu đi nhóm nhiều người thì các phương tiện này tính ra rất rẻ. Thông thường Grab có mã khuyến mãi thì cũng rất có lợi nếu sử dụng phương tiện này. Tuy nhiên giá xe Grab không cố định, nó sẽ thay đổi tùy thời điểm, có lúc cao hơn, có lúc thấp hơn taxi. Do đó nếu book xe nào đi thì trước tiên cũng phải check giá kỹ rồi mới quyết định.

3. KINH NGHIỆM KHI MUA SẮM TẠI SIAM SQUARE

Tại Siam tập trung nhiều nhất các trung tâm thương mại nổi tiếng như: Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery… Ở đây chủ yếu bán các mặt hàng quần áo, túi xách, giày dép thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó cũng có một số nơi bán quần áo thương hiệu của Thái Lan, hợp với túi tiền của người bình dân.

3.1 Siam Paragon

Tại đây có hơn 250 cửa hàng với các thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu. Siam Paragon nhắm đến các khách hàng mục tiêu là những người chuyên mua các mặt hàng sang trọng, đẳng cấp. Bạn sẽ gặp rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Versace, Burberry, Emilio, Pucci, Louis Vuitton, Prada Hermes, Jim Thompson, Rolex, Bvlgari, Mont Blanc, Marc Jacobs….

Ngoài các mặt hàng thời trang, trung tâm mua sắm này cũng có thủy cung lớn nhất ở Đông Nam Á và một khu phức hợp rạp chiếu phim lớn với 16 màn hình.

Siam Paragon có tầng 1 dành cho thời trang, tầng 2 và 3 là giải trí, tầng 4 dành cho thế giới công nghệ, đồ thủ công mỹ nghệ, lụa, đồ lưu niệm.

  • Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00 (hằng ngày)
  • Địa chỉ: 991 đường Rama I, Pathum Wan, quận Pathum Wan, Bangkok (Bạn có thể nhìn thấy ngay khi bước ra từ ga BTS Siam Skytrain)

3.2 Siam Center

Siam Centre được biết đến đã ra đời từ cách đây 40 năm. Nó đã trải qua quá trình đổi mới nhiều lần, kể cả sau vụ hỏa hoạn vào năm 1995. Năm 2013 nó lại được đổi mới thêm nữa nên hiện có không gian rất độc đáo.

Hiện nay Siam Center Bangkok phát triển với quy mô rộng lớn, là nơi tập hợp của hơn 200 thương hiệu quốc tế và Thái Lan có mặt tại đây. Tuy nhiên điểm đặc biệt của Siam Center là tập trung giới thiệu nhiều thương hiệu thời trang của Thái Lan hơn. Thương hiệu quốc tế thì có: Steve Madden, Nike, Accessorize, Havaianas, SuperDry và Levis, Forever 21. Thương hiệu Thái Lan thì có: Lyn Around, Baking Soda, Fly Now III, Kloset và Greyhound

Ngoài ra trên tầng cao nhất, bạn sẽ tìm thấy số lượng lớn các quán ăn của Siam Center, bao gồm cả khu ẩm thực thoáng mát. Các nhà hàng nổi tiếng ở đây có Swensen’s, Greyhound Café, Fuji Nhật Bản, Bon Chon Chicken.

  • Giờ mở cửa: 10:00 – 22:00 (hằng ngày)
  • Địa chỉ: 979 đường Rama 1, Pathumwan Bangkok, Thailand

3.3 Siam Discovery

Khác với các trung tâm mua sắm khác trong cùng khu vực thì Siam Discovery lại cho bạn một trải nghiệm khác. Trung tâm này hoàn thành năm 1997 và được tái thiết năm 2016. Tại đây trưng bày các mặt hàng theo một phong cách khác: ở tầng trệt thì vẫn có các cửa hàng sang trọng nhưng khi lên các tầng cao hơn thì có vẻ như không có các cửa hàng mà là hàng hóa được bày biện kiểu như ở trong nhà, rất tự nhiên, tạo cảm giác thú vị

Về thiết kế, bên trong có khu vực ghế ngồi cho khách mua sắm, tham quan. Có khu food court ở lầu 4 được thiết kế với không gian sang trọng, đẹp mắt, như đang ở trong một lâu đài thủy tinh. Các không gian khác thì có chỗ ngồi khắp nơi, rất thoải mái.

Về các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm thì tại đây tập trung nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Issey Miyake, Diesel và Comme des Garcons.

Ở tầng trệt Her Lab, bạn sẽ tìm thấy những thương hiệu Nhật Bản như Beautiful People, Tsumori Chisato và Miharayasuhiro, cùng với nhiều thương hiệu khác, trong đó có nhiều sản phẩm trưng bày tại Siam Discovery độc quyền ở Thái Lan.

Trên tầng ba có các thương hiệu: Loft và Habitat. Tầng 6 của Siam Discovery được dành riêng cho Bảo tàng Sáp Madame Tussauds, một phòng ăn đầy phong cách và một trung tâm thể dục Virgin Interactive.

  • Giờ mở cửa: 10:00 – 22:00 (hằng ngày)
  • Địa điểm: Bên cạnh Trung tâm Siam, Pathumwan

3.4 Siam Square One

Đây là trung tâm mua sắm mới nhất tại khu vực Siam Square. Siam Square One là trung tâm thời trang của Bangkok, nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các xu hướng thời trang mới nhất của Thái Lan. Trung tâm mua sắm này có bảy tầng, nằm ngay vị trí đối diện với Siam Paragon.

Siam Square One tập trung các cửa hàng thời trang, đồ dùng hằng ngày, đồ công nghệ kỹ thuật số và một không gian rộng lớn dành riêng cho các nhà hàng và quán cà phê ở các tầng trên.

2 tầng dưới cùng là nơi có thời trang giá rẻ, nơi trẻ trung, thời trang hợp thời trang được bán với giá khoảng 100-200 baht mỗi mặt hàng. Hai tầng trên được dành riêng cho các thương hiệu Thái Lan và quốc tế, với một số cửa hàng thời trang hiện đại tập trung ở bên Siam Square Soi 5 của trung tâm mua sắm. Các tầng trên được dành để ăn uống chủ yếu, với một vài cửa hàng công nghệ ở giữa. Các nhà hàng bao gồm hầu hết các khu vực châu Á, có thể là BBQ Hàn Quốc, mì Nhật Bản hoặc thậm chí cả các loại bánh ngọt kiểu Thái Lan.

Tầng trên cùng của Siam Square One có Sky Hall và Roof Garden kết hợp các màn trình diễn văn hóa (bằng tiếng Thái) với khu vườn đô thị và tầm nhìn thú vị ra khu vực xung quanh

  • Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00 (hằng ngày)
  • Địa chỉ: 388 đường Rama I, Pathumwan Khwaeng, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon, Thái Lan

3.5 Trung tâm MBK

MBK là một trong những trung tâm mua sắm lâu đời nhất của châu Á. Nó mở cửa vào năm 1995 và kể từ đó trở thành trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất ở Thái Lan. Ban đầu MBK tên là Mahboonkrong. MBK không bán quần áo của các thương hiệu lớn mà chủ yếu là thương hiệu Thái Lan. Do đó giá cả nhìn chung khá rẻ so với các trung tâm khác.

Nếu bạn nào muốn mua các thiết bị điện tử thì nên ghé thăm MBK tại tầng 4,tầng 5. Tại đây bạn sẽ tìm thấy đủ các loại phụ kiện máy ảnh, điện thoại. Nếu muốn tìm chỗ ăn uống thì bạn có thể đi lên các tầng trên.

  • Mở cửa: 10:00 – 22:00 (hằng ngày)
  • Địa điểm: MBK Centre nằm ở giao lộ Pathumwan, đối diện đường chéo với Trung tâm khám phá Siam (Cách Skytrain hoặc ga Siam, National Stadium một quãng đi bộ ngắn).

Ảnh: Internet

Tư liệu: tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 10/03/2020
4.7
dựa trên 341 đánh giá
5
76.83%
262
4
16.72%
57
3
6.16%
21
2
0%
0
1
0.29%
1
Hình ảnh
comment
comment
comment
comment
comment
avatar
avatar
Thuy Do 2021-08-30 16:18:02

Khu mua sắm cực lớn tại BKK, nên đi để tham quan và mua sắm hàng hiệu.

Trả lời
avatar
Dư Hoàng Long 2019-11-03 08:57:24

Siam Square
đây là dãy phố mua sắm hoành tráng, các tín đồ thời trang sẽ bị cuốn hút bởi nơi đây

Trả lời
avatar
Khương Duy 2019-05-02 21:50:19

SẦM UẤT, MẶT HÀNG ĐA DẠNG, ĐI MỎI CHÂN
Mình ghé thăm tổ hợp các mall ở đây như Siam Center, Siam Paragon,... Mỗi mall ở đây gần giống như Vincom của VN vậy, nhưng rất đặc trưng chứ không bị đại trà. Vì chưa có thời gian nên chưa thể đi đến đc thủy cung dưới Siam Paragon, nhưng nếu quay lại mình nhất định sẽ tham quan tiếp Siam

Trả lời