Nhà thờ cánh đồng của Shepherd (Shepherd's Field (Beit Sahour))

0 reviews
Viết review
Nhà nguyện dã chiến của người chăn cừu là một tòa nhà tôn giáo Công giáo La Mã. tại khu vực Beit Sahur, phía đông nam Bethlehem ở Bờ Tây ở Palestine. Nhà nguyện đánh dấu nơi mà theo truyền thống Công giáo, các thiên thần lần đầu tiên tuyên bố sự ra đời của Chúa Kitô
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Beit Sahour. Beit Sahour, Bethlehem

1. Giới Thiệu Chung :

Tự hỏi những người chăn cừu đó đã chăm non đàn cừu của mình khi màn đêm buông xuống như thế nào ? Cánh đồng bên cạnh ngôi làng Beit Sahour được các tín đồ Kitô giáo công nhận là địa điểm rộng rãi, nơi Chúa giáng sinh được các thiên thần loan báo. Nơi đây là địa diểm của Nhà thờ Chính thống Hy Lạp, vào năm 1972, các nhà khảo cổ đã khai quật một nhà thờ thế kỷ thứ 4 với một vỉa hè khảm tuyệt đẹp. Cánh đồng nơi những người chăn cừu đứng có tầm nhìn đẹp khắp vùng nông thôn xung quanh.
Theo truyền thống, địa điểm này không chỉ là nơi Truyền tin cho các mục đồng, mà còn là nơi được đề cập trong Ruth 2: 2, nơi Ruth lượm hạt lúa cho chính mình và Naomi. Nhà nguyện dã chiến của người chăn cừu được xây dựng bởi người Pháp vào năm 1953. Cách nhà nguyện chính thống Hy Lạp Der El Rawat không xa, kỷ niệm vụ việc tương tự.
Trước khi xây dựng nhà nguyện hiện tại vào năm 1953, nhà khảo cổ học người Pháp Virgilio Canio Corbo đã khai quật địa điểm này và tìm thấy bằng chứng về một cơ sở tu viện lớn, có nhà thờ có từ thế kỷ thứ 5.
hình ảnh

2. Lịch sử kiến trúc

Nhà nguyện được thiết kế bởi kiến trúc sư Antonio Barluzzi. Dưới nhà nguyện là một cái hang lớn.
Nó có năm cái mai bắt chước cấu trúc của một chiếc lều du mục màu xám. Những lời của thiên thần đối với các mục đồng incristas vàng. Một hình ảnh mô tả sự ra đời của Chúa Giêsu có thể được nhìn thấy ở nơi này. Status Quo, một sự hiểu biết 250 năm giữa các cộng đồng tôn giáo, áp dụng cho trang địa điểm này .
Vào đêm Chúa giáng sinh, nhà thờ dưới lòng đất này là hang động của những người chăn cừu, người đã nghe lời tuyên bố thiên thần "Vinh quang cho Thiên Chúa ở nơi cao nhất, hòa bình trên trái đất và thiện chí cho con người" (Lu-ca 2-14). Hang động này là một trong nhiều nhà thờ được xây dựng bởi Saint Helena vào năm 325 sau Công nguyên. Hang động có chức năng đầu tiên là nơi trú ẩn, sau đó là lăng mộ của các mục đồng và được các Kitô hữu đối xử như vậy từ thế kỷ thứ 4.
Trên cơ sở các bằng chứng khảo cổ học, người ta đã chứng minh rằng nhà thờ có từ thời Byzantine , và đó là cấu trúc Kitô giáo sớm nhất được xây dựng trên địa điểm này.
hình ảnh
hình ảnh

3. Cách đi

Vì nhà thờ cách trung tâm thành phố khoảng 2 km nên bạn có thể tự lái xe theo bản đồ , hoặc bắt taxi , chi phí đi taxi cũng khá rẻ .

4. Lưu Ý

Nên mặc trang phục kín đáo và không được phép chụp ảnh .

Đã cập nhật vào ngày 06/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar