Bỏ qua tới nội dung chính
0938.002.969
Sự tích chùa Quốc Ân Khải Tường, ngôi chùa có bảo tháp lớn nhất Niềm Nam

Sự tích chùa Quốc Ân Khải Tường, ngôi chùa có bảo tháp lớn nhất Niềm Nam

Nếu ai đã từng đi Vũng Tàu, đi đường quốc Lộ 51. Chắc chắn bạn sẽ thấy một ngôi tòa bảo tháp cực kỳ to lớn, theo Bỏng Ngô Mario thấy thì đây chính là Tòa Bảo tháp lớn nhất miền Nam rồi đó. Cùng khám phá ngôi chùa độc đáo này nhé.
Theo hòa thượng thích Thiện Nhơn thì lịch sử của chùa cũng rất chi là nhiều thâm cung bí sử đó nha.
Theo chủ trương của các chúa Nguyễn mở mang bờ cõi về phương Nam. Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765) Hòa thượng Linh Nhạc Phật Ý đệ tử Hòa thượng Thành Đẳng Minh Lượng (1686-1769) Trụ trì chùa Đại Giác Biên Hòa. Năm 1744, Hòa thượng Linh Nhạc vâng lời thầy theo dòng người lưu vân từ Đồng Nai về phủ Tân Bình Gia Định, trên đường đi gặp một người bạn đồng tu xin kết nghĩa làm huynh đệ. Khi đến làng Tân Lộc phủ Tân Bình, hai Ngài thiết lập một thảo am để tu hành, làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh cho đồng bào vùng đất mới. Một thời gian sau, người bạn đồng tu xin tách ra thành lập một thảo am kế cận. Qua gần 10 năm hoạt động, tình hình đã ổn định sinh hoạt tương đối dễ dàng thuận lợi. Năm 1752, Hòa thượng Linh Nhạc cùng chư Phật tử tu bổ thảo am biến thành một ngôi chùa tương đối khang trang đủ phương tiện sinh hoạt, đặt tên là chùa Từ Ân, vị trí vườn Tao Đàn chợ Đũi quận 3 ngày nay. Người bạn đồng tu cũng cải tạo thảo am thành một ngôi chùa mới đặt tên là Khải Tường vị trí Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh Việt Nam quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Hòa thượng Trụ trì chùa Khải tường viên tịch, Hòa thượng Linh Nhạc Phật Ý kiêm nhiệm Trụ trì chùa Từ Ân và Khải Tường.
videosự tích chùa Quốc Ân Khải Tường

Năm 1774, Tổ Tông - Viên Quang được cử về Trụ trì chùa Giác Lâm. Để có người phụ tá quản lý hai chùa Từ Ân và Khải Tường, Hòa thượng Linh Nhạc đã mời Hòa thượng Thiệt Thành Liễu Đạt - đệ tử Hòa thượng Minh Vật Nhất Trị về làm Trị sự chùa Khải Tường. Sau một thời gian, Ngài chính thức trụ trì chùa Khải Tường.
Từ năm 1788 trở về sau, Nguyễn Ánh chiếm lại được vùng đất Gia Định. Trong thời gian chờ xây dựng xong thành Gia Định, vua quan tạm trú tại chùa Từ Ân, Hoàng phi cung nữ trú tại chùa Khải Tường.
Tương truyền lúc này, Thuận Thiên Cao Hoàng hậu một đêm nằm mộng nhận được từ thần nhân một cái tỷ (ấn vua) sắc đỏ sáng như mặt trời. Và cũng trong năm đó, ngày 25/5/1791, chính tại hậu liêu chùa Khải Tường, bà đã hạ sinh hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm, người về sau trở thành vua Minh Mạng, năm đó cũng là năm bà đang tị nạn Bình Sơn Tây.
Năm 1791, tại hậu liêu của chùa, Hoàng phi sanh Hoàng tử Đảm, sau này trở thành vua Minh Mạng. Đến năm 1802, Nguyễn Ánh chiếm được Phú Xuân - Huế và lên ngôi vào năm 1802, lấy niên hiệu là Gia Long. Nhà vua nghĩ đến các chùa đã có công ơn đùm bọc che chở trong những ngày tháng khó khăn nên năm 1804 Ngài đã trùng tu hai chùa Từ Ân và chùa Khải Tường và ban Sắc Tứ cho hai ngôi chùa: Sắc Tứ Từ Ân Tự và Sắc Tứ Quốc Ân Khải Tường Tự để đền ơn Tam Bảo. “Quốc ân Khải Tường tự”, mang ý nghĩa một ngôi chùa được tiếp nhận ân đức từ bậc quân vương và khai bày điều tốt lành
Tòa Bảo Tháp Cao 13 tầng được xem là bảo tháp lớn nhất Đông Nam Bộ còn lớn nhất miền Nam thì mình tự cho là vậy thôi nha, chứ chưa có số liệu cụ thể.
Từ năm 1860 - 1862, Quốc Ân Khải Tường (nơi sinh trưởng hoàng tử Đảm, tức vua Minh Mạng) bị phá huỷ năm 1860, tượng thờ bị giặc chiếm.
Một thời gian sau ngôi chùa tưởng chỉ còn trong sách vở thì nay lại được khai sơn lại.
02/01/2009 gia đình Phật tử Tuệ Cang - Giác Hoa phát Bồ đề tâm xây dựng mới ngôi chùa Quốc Ân Khải Tường tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Qua hơn 10 năm xây dựng đã hoàn thành sơ bộ một số công trình chùa, và ngôi chùa mới này lấy tên Quốc Ân Khải Tường để tưởng nhớ lại ngôi chùa cổ ngày xưa bị tàn phá bởi chiến tranh.
Đây là câu chuyện do Bỏng Ngô Mario hiểu được là như vậy đó.
Trong tòa bảo tháp có tượng phật A Di Đà
Đại Hùng Bảo Điện của chùa Quốc Ân Khải Tường
Ngôi chùa được xây dựng với diện tích là hơn 20 hecta. Thì có thể nói đây là ngôi chùa có diện tích lớn nhất nhì tỉnh Đồng Nai.
Hai bên có 32 ứng hóa thân ngài Quan Âm
Bên trong chánh điện có bức tượng phật ngọc kích thước lớn nhất thế giới. bức tượng làm bang chất liệu ngọc bích co cân nặng 23 tấn, chiều cao 3,62 mét . Bức tượng này có xuất xứ từ vùng cực Bắc tại Canada và được đem về gia công bởi các thợ chạm khắc chuyên nghiệp tại Thái Lan.
Tượng ngọc bích trên cùng
Hai bên chánh điện là 18 vị la hán dát vàng
Một góc trong sân chùa
Dọc hành lang là những bức phù điêu kể về cuộc đời Đức Phật từ khi sinh ra đến khi thành đạo. Cây trồng rất nhiều nên rất mát, ở đây bạn sẽ có 1001 gốc sống ảo đó nha.
Nguy nga đồ sộ, tráng lệ là cụm từ dành cho ngôi chùa này.
Con đường hành lang rất dài đi mõi cái giò luôn
Cìn nhiều hạng mục đang xây dựng tiếp theo
Vì chùa đang xây dựng nên vẫn hạn chế thời gian tham quan. thời gian bạn tham quan đó là từ: 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, và chiều từ 1 giờ 30 phút đến 5 giờ chiều. Chúc bạn có chuyến thăm quan vui vẽ.

  • Đồng Nai

Đã cập nhật vào ngày 11/12/2023

5 lượt thích 6 bình luận

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • hóng mãi mới có bài mới, cám ơn bạn đã chia sẻ

  • nguy nga, rộng lớn, quá đẹp và xuất sắc luôn ạ

  • hoành tráng quá trời luôn

  • "lớn nhất Niềm Nam" bài hay mà sai chính tả rồi ạ :))

  • vào cổng tham quan FREE hả bạn

  • chùa mới nhìn khang trang và đẹp quá ạ

Bài viết liên quan

Bài viết cùng tác giả

Đăng nhập

Đăng nhập để lưu hành trình, theo dõi đơn hàng và nhận ưu đãi thành viên.

Tiếp tục với Google

hoặc dùng email

Chưa có tài khoản?

Tạo tài khoản nhanh - nhận nhiều ưu đãi!

Tạo tài khoản để có thể nhận ngay các ưu đãi hấp dẫn dành cho thành viên đến từ các đối tác của Gody.vn dành cho cộng đồng.

Chia sẻ bài viết

Xoá bình luận?

Bình luận đã xoá sẽ không khôi phục được.