Tòa nhà Quốc hội Croatia (Croatian Parliament Building)

0 reviews
Viết review
Mặc dù nó đã tồn tại từ thế kỷ 13, nhưng quốc hội Croatia chỉ tổ chức phiên họp đầu tiên trong tòa nhà của riêng mình vào năm 1737. Vì tòa nhà này nhanh chóng trở nên quá nhỏ, những ngôi nhà lân cận đã được mua và sáp nhập để tạo thành một cung điện lớn.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Trg Sv. Marka 6, 10000, Zagreb, Croatia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Mặc dù nó đã tồn tại từ thế kỷ 13, nhưng quốc hội Croatia chỉ tổ chức phiên họp đầu tiên trong tòa nhà của riêng mình vào năm 1737. Vì tòa nhà này nhanh chóng trở nên quá nhỏ, những ngôi nhà lân cận đã được mua và sáp nhập để tạo thành một cung điện lớn. Do quá trình thích ứng dần dần này, tòa nhà quốc hội đại diện cho một sự pha trộn phong cách của chủ nghĩa tân cổ điển, tân phục hưng và nghệ thuật tân thời.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Cung điện Baroque như ngày nay, nơi diễn ra các phiên họp của Quốc hội Croatia, xử lý các giải pháp công nghệ và kiến trúc được điều chỉnh theo nhu cầu của quy trình lập pháp hiện đại. Tuy nhiên, sự khởi đầu của cơ quan đại diện Croatia, khoảng một trăm năm trước, đã khác rất nhiều.
hình ảnh
Mặc dù Quốc hội đã triệu tập các phiên họp tại Zagreb từ thế kỷ 13, cho đến cuối thế kỷ 18, các cuộc thảo luận liên quan đến công việc lập pháp được tổ chức tại nhà của các chức sắc thành phố, tòa án hoàng gia và giám mục. Điều đó có thể được giải thích bởi việc thiếu tòa nhà quốc hội chính thức.
hình ảnh
Chỉ đến năm 1731, khi ngôi nhà được mua tại Quảng trường Thánh Marko, là quảng trường thành phố chính vào thời đó, khi hội nghị quốc hội có được một địa điểm ổn định.
hình ảnh
Bên cạnh phòng họp còn có văn phòng quốc hội, kho lưu trữ, tòa án tư pháp và bãi chứa vũ khí trong cùng tòa nhà.
hình ảnh
Quốc hội Croatia đã triệu tập phiên họp đầu tiên tại tòa nhà mới vào ngày 6 tháng 5 năm 1737.
hình ảnh
Trong 150 năm tới, tòa nhà quốc hội thường được cải tạo. Một số văn phòng đôi khi được chia sẻ với Chính quyền Thành phố, do đó tòa nhà trở nên quá nhỏ so với nhu cầu của quốc hội. Do đó, các cung điện thành phố xung quanh đã được mua và sau khi các biện pháp can thiệp xây dựng phức tạp hợp nhất thành một cung điện duy nhất.
hình ảnh
Năm 1911, công trình xây dựng hoàn thành đã hoàn thành và Quốc hội Croatia đã trở thành chủ sở hữu duy nhất của tòa nhà.
hình ảnh
Do quá trình xây dựng và thích nghi lâu dài của tòa nhà Quốc hội, có một sự pha trộn nhất định của hình dạng và phong cách nơi người ta có thể nhận thấy các yếu tố của chủ nghĩa cổ điển, thời phục hưng và Art Nouveau làm cho cung điện này trở thành một di tích văn hóa quan trọng.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin

Đã cập nhật vào ngày 21/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar