Quảng trường Anh (British Square)

0 reviews
Viết review
Vào buổi sáng, Quảng trường Anh nhộn nhịp với các đầu bếp đang tìm kiếm các nguyên liệu tươi tại quầy của nông dân địa phương. Từ kem trắng và pho mát với rau xanh và trái cây đầy màu sắc, mọi thứ sẽ kết thúc trên một đĩa trong các nhà hàng gần đó. Chợ xanh mở cửa vào sáng sớm (khoảng 6:00) và đóng cửa vào khoảng 15:00.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: 10000, Zagreb, Croatia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Vào buổi sáng, Quảng trường Anh nhộn nhịp với các đầu bếp đang tìm kiếm các nguyên liệu tươi tại quầy của nông dân địa phương. Từ kem trắng và pho mát với rau xanh và trái cây đầy màu sắc, mọi thứ sẽ kết thúc trên một đĩa trong các nhà hàng gần đó. Chợ xanh mở cửa vào sáng sớm (khoảng 6:00) và đóng cửa vào khoảng 15:00. Nó được biết đến như một "thị trường nhỏ", so với Dolac nổi tiếng và lớn hơn.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Đây là ngôi nhà của chợ ngoài trời với truyền thống lâu đời nhất, gần một thế kỷ. Thưởng thức chợ sôi động vào buổi sáng, đến đây để thưởng thức đồ uống trong một số quán cà phê gần đó vào buổi tối, xem những gì nghệ thuật khu vực có trong các phòng trưng bày gần đó. Đó là Zagreb thực sự, chỉ cách quảng trường chính 10 phút đi bộ.
hình ảnh
Vào Chủ nhật, Quảng trường Anh sẽ biến thành chợ trời / hội chợ đồ cổ và sưu tầm - phụ thuộc vào một ngày và nguồn cung hàng hóa. Dù bằng cách nào, đó là một cách tuyệt vời để được giới thiệu về lối sống của quá khứ và hiện tại Zagreb. Bạn có thể tìm thấy một món quà lưu niệm độc đáo, thay vì chọn một nam châm tủ lạnh được sản xuất tại Trung Quốc.
hình ảnh
Vào mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng, Quảng trường Anh là một nơi ấm cúng (và là một trong những nơi tốt nhất ở Zagreb!) Để thưởng thức một tách cà phê. Lựa chọn hàng đầu của chúng tôi cho thời gian nhâm nhi cà phê là Eliscaffe (hoặc quán cà phê của Eli, chúng tôi không thực sự chắc chắn về cách viết đúng). Họ sống và thở cà phê.
hình ảnh
Kava Tava (số 1) với "Cinkice" (số đặc biệt của bánh kếp Mỹ) & "Toastic" (bánh sandwich câu lạc bộ phiên bản đặc biệt) là một địa điểm ăn nhẹ & cà phê tuyệt vời.
hình ảnh
Câu lạc bộ Tom Tom là một câu lạc bộ sùng bái đáng ghé thăm bởi vì luôn có một cái gì đó đang diễn ra: đứng lên, triển lãm, thơ, phiên, nhạc jazz, thập niên 60, 70 ...
hình ảnh
Quảng trường có từ thế kỷ 19, khi nó được xây dựng trong thung lũng của dòng suối Kraljevac trước đây. Ở cả hai phía, bạn sẽ thấy các tòa nhà giống như phong cách của vùng ngoại ô Vienna, một số được làm bởi những bậc thầy giỏi nhất của Zagreb, một số được gọi là bậc thầy. Quảng trường Anh phản ánh Zagreb như nó là. Không có thép và kính. Đây là trái tim thực sự của thành phố.
hình ảnh
Thông thường, vào thứ Năm, được tổ chức bởi Tom Tom Club và bảo tàng Ferdinand Budicki, vào buổi tối "Đêm học cũ trên Quảng trường Anh" được tổ chức. Đó là tất cả về bộ tính giờ cũ: ô tô, xe tải, xe máy, xe đạp và thậm chí cả một chiếc phễu cũ! Có những dự án về phim tài liệu cho thấy sự phát triển của giao thông ở Zagreb thông qua lịch sử. "Đêm học cũ" là một lễ hội tự phát thú vị của Zagreb cũ.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin

Đã cập nhật vào ngày 30/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar