Viện lịch sử Croatia - Hội trường vàng (Croatian Institute of History - The Golden Hall)

0 reviews
Viết review
Viện Lịch sử Croatia là một tổ chức lịch sử Croatia. Viện Lịch sử Croatia nằm ở Upper Town of Zagreb, Khi bạn đến trước tòa nhà, bạn sẽ bị bất ngờ bởi hàng rào sắt rèn tuyệt đẹp, khi bạn bước vào khuôn viên có một đài phun nước với hoa hồng đỏ đang nở rộ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Opatička ul. 27-7, 10000, Zagreb, Croatia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Viện Lịch sử Croatia là một tổ chức lịch sử Croatia. Viện Lịch sử Croatia nằm ở Upper Town of Zagreb, Khi bạn đến trước tòa nhà, bạn sẽ bị bất ngờ bởi hàng rào sắt rèn tuyệt đẹp, khi bạn bước vào khuôn viên có một đài phun nước với hoa hồng đỏ đang nở rộ.
hình ảnh
Bạn đi lên cầu thang đến Hội trường Vàng, bạn sẽ thấy trần nhà và những bức tranh được vẽ trên tường của Lịch sử Croatia bởi cùng các họa sĩ nổi tiếng người Croatia như bela Cikos Sesia & Mato Celestin Medovic.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Viện Lịch sử Croatia kế thừa của Viện Lịch sử Phong trào Lao động và Viện Lịch sử Đương đại Croatia, được thành lập vào năm 1961. Các học giả của Viện nghiên cứu toàn diện và phân tích công phu về sự hiểu biết tốt hơn về lịch sử Croatia trong bối cảnh khu vực và châu Âu từ đầu thời trung cổ cho đến lịch sử gần đây. Viện Lịch sử Croatia nằm trong cung điện ở Opaticka 10 (Zagreb, Croatia). Đây là một tòa nhà độc đáo, giàu lịch sử và giá trị, trong đó người ta phải nhấn mạnh Golden Hall, Pompejanska Hall và Renaissance studio. Các cơ sở đại diện này được sử dụng để tổ chức các cuộc họp khoa học và các buổi hòa nhạc của âm nhạc cổ điển.
hình ảnh
Viện Lịch sử của Phong trào Lao động Croatia được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1961 . Những người sáng lập chính thức của nó là Ủy ban điều hành CC của Liên đoàn những người cộng sản Croatia và Ủy ban điều hành của Ban chính của Liên minh xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động Croatia. Theo quyết định của Ủy ban điều hành của CK SKH và Ủy ban điều hành của GO SSRNH, vào ngày 30 tháng 10 năm 1961, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc của Viện Franjo Tudjman. Viện bao gồm Lưu trữ Lịch sử Phong trào Công nhân ở Zagreb, được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 1956 từ Cục Lịch sử cũ của CC SKH, được thành lập năm 1949.năm. Nó hoạt động dưới tên của Viện Lịch sử đương đại từ 1990 đến 1996, khi nhu cầu nghiên cứu và hiểu biết toàn diện hơn về lịch sử Croatia đã đặt cho nó một cái tên mới. Viện Lịch sử Croatia kể từ đó đã bao trùm lịch sử từ đầu thời Trung cổ đến lịch sử gần đây nhất.
hình ảnh
Cung điện được xây dựng bởi Aleksandar Brdarić cho gia đình Vojkffy-Paravić quý tộc vào năm 1840 đã trở thành trụ sở của Bộ thờ cúng và giảng dạy của chính quyền đất đai từ năm 1882. Khi Iso Krishnava được bổ nhiệm làm trưởng phòng năm 1891, ông đã trang trí lại nó theo thiết kế của Hermann Bolle, người bảo tồn nền móng của Brdarić và các yếu tố chính của phong cách cổ điển của ông. Nguyên tắc chỉ đạo của Iso Krsnjavi là đại diện cho các cung điện trong 10 nghệ thuật thị giác của Opatija với văn hóa biểu cảm của thời cổ đại, phục hưng, chủ nghĩa nhân văn và Kitô giáo là nền tảng của chính sách giáo dục trong thế kỷ 19. Những loại đặc trưng của tấm phủ tường thể hiện chủ đề cơ bản trong phong cách và tinh thần của chủ nghĩa lịch sử. Các chủ đề từ quá khứ cổ điển được bắt nguồn từ cách vẽ tranh tường của Pompeian. Lịch sử và văn hóa quốc gia được làm bằng nhựa trang trí không gian theo phong cách Phục hưng cao, và các tác phẩm từ văn học thế giới được chèn vào ván khuôn của gỗ sồi đen. Việc thực hiện với sự tham dự của các giáo viên và sinh viên của Trường Thủ công mỹ nghệ, hàng thủ công bậc thầy của nghệ thuật và sáng tạo cá nhân của họa sĩ Ivan Tišov, Bela Csikos phiên, Oton Iveković, Ferdo Kovacevic và đã khẳng định Celestin Medović và Bukovac và điêu khắc Robert Frangeš Mihanoviævà Rudolf Valdec. Như một khúc dạo đầu của chương trình, các bức tượng bán thân của các nhà triết học Plato và Aristotle, tác phẩm của Rudolf Valdec, được bố trí ở cánh ngoài của tòa nhà, và lối vào nghi lễ vào cung điện mở ra với một hàng rào sắt rèn theo phong cách Phục hưng.
hình ảnh
Cầu thang là một phòng trưng bày nhỏ của các nàng thơ. Các bức tường được vẽ bằng các hình vẽ của Apollo và chín người bạn đồng hành của ông, nàng thơ của khoa học và nghệ thuật. Apollo với một lyre được thể hiện ở đầu cầu thang phía nam bên phải và một cây sáo đôi, nàng thơ của thơ trữ tình, ở đầu cầu thang phía bắc của Euterp với sáo đôi.
hình ảnh
Dọc theo bức tường của thiên văn học đại diện cho Uranija với thiên cầu, bộ phim hài Thalia với nhân viên và mặt nạ diễn viên hài của người chăn, nhảy nữ thần khiêu vũ và hát với đàn lia, bi kịch Melpomene mặt nạ bi kịch, lịch sử Clio với một cuộn giấy, hát hợp xướng thánh ca Polyhymnia, Thơ ca sử thi Kaliopa với đĩa sáp và bút stylus, Erato thích thơ với guitar.
hình ảnh
Những sinh vật thần thoại đáng yêu này được thực hiện hài hòa bởi Ivan Tisov và trang trí đi kèm của nghệ nhân Ivan Clausen. Trong cầu thang này không có nàng thơ của mỹ thuật: hội họa, điêu khắc và xây dựng, bởi vì ở Hy Lạp cổ đại, những loại hình nghệ thuật này thuộc về kỹ thuật hoặc thủ công.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 30/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar