Nhà thờ Chính thống Zagreb- Nhà thờ Biến hình của Chúa (Zagreb Orthodox Cathedral)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Chính thống Zagreb của người Serbia, còn được gọi là Nhà thờ Biến hình của Chúa, Zagreb, Croatia. Là một Nhà thờ Chính thống nằm trên Petar Preradović Square ở Zagreb, Croatia. Nó được xây dựng vào năm 1865, 66 theo thiết kế của kiến trúc sư Franjo Klein. Nó là một phần của Giáo hội Zagreb và Ljubljana và nhà thờ chính tòa.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Preobraženska ul. 29, 10000, Zagreb, Croatia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nhà thờ Chính thống Zagreb của người Serbia, còn được gọi là Nhà thờ Biến hình của Chúa, Zagreb, Croatia. Là một Nhà thờ Chính thống nằm trên Petar Preradović Square ở Zagreb, Croatia.
hình ảnh
Nó được xây dựng vào năm 1865, 66 theo thiết kế của kiến trúc sư Franjo Klein. Nó là một phần của Giáo hội Zagreb và Ljubljana và nhà thờ chính tòa.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Năm 1861, sáng kiến đã được đưa ra để xây dựng nhà thờ mới trên địa điểm của một nhà thờ St. Marguerite cũ đổ nát. Dự án đã được trao cho kiến trúc sư Franjo Klein. Trong cùng thời gian khi Nhà thờ Chính thống Serbia được xây dựng, Giáo đường Do Thái Zagreb cũng được xây dựng theo dự án Franjo Klein. Nhà thờ được hoàn thành vào ngày 21 tháng 10 năm 1866 và hội đường vào ngày 27 tháng 9 năm 1867.
hình ảnh
Năm 1897, sau khi hoàn thành quá trình đô thị hóa quảng trường phía nam cho nhà thờ, kiến trúc sư Hermann Bollé đã đề xuất kế hoạch tái tổ chức nhà thờ một cách hoành tráng. Kế hoạch này không bao giờ được thực hiện, nhưng cùng một kiến trúc sư đã phát triển một kế hoạch phục hồi tháp chuông trong hình dạng hiện đại của nó vào năm 1899, và vào năm 1913 dựa trên mặt tiền kế hoạch của ông đã được khôi phục.
hình ảnh
Biểu tượng nhà thờ đầu tiên được đặt trước bàn thờ vào năm 1795. Biểu tượng này được tặng cho Nhà thờ Thánh George ở Varaždin vào năm 1884 khi chế tạo biểu tượng mới hiện nay. Biểu tượng Nhà thờ Chính thống bao gồm tổng cộng 34 biểu tượng và 4 trụ gỗ óc chó độc lập.
hình ảnh
Trong Nhà thờ Chính thống Serbia ở Zagreb Metropolitan Jovan Pavlović đã được chôn cất vào năm 2014 sau khi ông giữ vị trí trong giai đoạn 1982-2014.
hình ảnh
Đối với bất kỳ du khách nào muốn biết làm thế nào để đến đó, hãy lấy cuốn sách hướng dẫn 'Từng bước', quay sang bản đồ Lower Town (trang 38-39) và tìm kiếm các điểm tham quan 17 và 18. Nhà thờ Chính thống nằm ở giữa.
hình ảnh
Khác với Nhà thờ Công giáo Zagreb chính, nơi tôi thấy khá tối tăm và ảm đạm, Nhà thờ Chính thống là ngôi nhà duy nhất khác của Thiên Chúa thực sự mở cửa! Mỗi nhà thờ Công giáo mà tôi đi qua cho đến nay đều có cửa bị khóa chặt hơn trống!
hình ảnh
Nhà thờ Chính thống có một nội thất tuyệt đẹp, với một chiếc đèn chùm khổng lồ và một biểu tượng bị tắt tiếng. Và chính sách mở cửa của nó có một cảm giác rất hoan nghênh nó. Một nơi đáng yêu để ghé thăm.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 21/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar