Quảng trường Thánh Mark (St. Mark's Square)

0 reviews
Viết review
Quảng trường Thánh Mark là một quảng trường nằm ở khu vực cũ của Zagreb, Croatia, hay còn thường được gọi là Gradec hoặc Gornji grad.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Trg Svetog Marka, Zagreb 1000, Croatia

Ở trung tâm quảng trường là nhà thờ St. Mark's. Quảng trường cũng có các tòa nhà chính phủ quan trọng: Banski dvori (trụ sở của Chính phủ Croatia), Quốc hội Croatia và Tòa án Hiến pháp Croatia. Ở góc của Quảng trường Thánh Mark, Phố Ćiril và Metod là Tòa thị chính Cũ, nơi Hội đồng thành phố Zagreb tổ chức các phiên họp.
Năm 2006, quảng trường đã trải qua một dự án cải tạo. Vào tháng 8 năm 2005, Chính phủ cấm mọi hình thức biểu tình trên Quảng trường Thánh Mark, gây ra tranh cãi trong xã hội dân sự Croatia. Lệnh cấm này đã được dỡ bỏ một phần vào năm 2012.
Quảng trường cũng là nơi nhậm chức của các vị tổng thống của Croatia. Franjo Tuđman đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Cộng hòa vào năm 1992 và 1997, Stjepan Mesić năm 2000 và 2005, Ivo Josipović năm 2010 và Kolinda Grabar-Kitarović vào năm 2015.

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar