Phòng hòa nhạc Vatroslav Lisinski (Concert Hall Vatroslav Lisinski)

0 reviews
Viết review
Phòng hòa nhạc Vatroslav Lisinski là một phòng hòa nhạc lớn và trung tâm hội nghị ở Zagreb, Croatia. Nó được đặt theo tên của Vatroslav Lisinski, một nhà soạn nhạc người Croatia thế kỷ 19. Tòa nhà có một hội trường lớn với 1841 chỗ ngồi và một hội trường nhỏ với 305 chỗ ngồi. Một sảnh lớn tăng gấp đôi như một khu vực triển lãm.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Liên hệ Lisinski Concert Hall trước mỗi lần mua vé vào các điểm bán và giá vé cho mỗi sự kiện.

  • Địa chỉ: Ul. grada Vukovara 84, 10000, Zagreb, Croatia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Phòng hòa nhạc Vatroslav Lisinski là một phòng hòa nhạc lớn và trung tâm hội nghị ở Zagreb, Croatia. Nó được đặt theo tên của Vatroslav Lisinski, một nhà soạn nhạc người Croatia thế kỷ 19. Tòa nhà có một hội trường lớn với 1841 chỗ ngồi và một hội trường nhỏ với 305 chỗ ngồi. Một sảnh lớn tăng gấp đôi như một khu vực triển lãm.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Nó được đặt gần quảng trường chính ở Zagreb. Chương trình rất hay, hầu như mỗi tuần bạn có thể đến và nghe / xem thứ khác. Từ những nhạc sĩ nổi tiếng qua nhạc jazz hay nhạc blues cho đến những điệu nhảy dân gian.
hình ảnh
Quyết định xây dựng một hội trường đa chức năng mới ở Zagreb được đưa ra vào năm 1957. Một nhóm kiến trúc sư do Marijan Haberle dẫn đầu đã giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1961, nhưng lũ lụt và những khó khăn tài chính đã đẩy ngày hoàn thành vào thập kỷ tiếp theo. Hội trường cuối cùng đã được khai trương vào ngày 29 tháng 12 năm 1973.
hình ảnh
Phòng hòa nhạc đã tổ chức một số buổi hòa nhạc của các nhạc sĩ thuộc mọi thể loại; nó phục vụ như là sân khấu cho các buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển, opera, ba lê và sân khấu, cũng như nhiều đại hội và hội nghị quốc tế.
hình ảnh
Hội trường đã chứng kiến 10 triệu du khách trong ba mươi năm đầu hoạt động. Năm 2007, tổng cộng 450 chương trình khác nhau đã được ghép lại, ghi lại hơn 760.000 lượt khách.
hình ảnh
Phòng hòa nhạc Vatroslav Lisinski là nơi tổ chức Cuộc thi Ca khúc Eurovision năm 1990, sau lần cải tạo lớn đầu tiên vào năm 1989. Năm 1992, mái che bằng đồng của hội trường đã được thay thế hoàn toàn. Công việc tái thiết và trang trí lại được thực hiện vào năm 1999 và 2009.
hình ảnh
Khi ở Zagreb, hãy kiểm tra chương trình nghị sự của phòng hòa nhạc Vatroslav Lisinski.
hình ảnh
Bạn có thể xem một màn trình diễn cao cấp với mức giá rất hợp lý, trong phòng hòa nhạc với âm thanh rất tốt. Và sau sự kiện, hãy xuống quán cà phê - nó thực sự đặc biệt. Nó có một số nghệ thuật trang trí đẹp, xem hình ảnh.
hình ảnh
Có một chuyến tham quan phòng hòa nhạc, bao gồm cả hậu trường và cả phòng hòa nhạc, một phòng nhỏ và phòng lớn. Nơi rất tốt đẹp để xem nó. Sẽ giới thiệu nó cho bất cứ ai quan tâm đến lịch sử âm nhạc và nhà soạn nhạc Croatia, nhưng đặc biệt muốn giới thiệu tour cho các nhạc sĩ mà tôi nghĩ nó sẽ thú vị nhất.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin




Đã cập nhật vào ngày 30/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar