Bảo tàng nghệ thuật ngây thơ Croatia (Croatian Museum of Naive Art)

0 reviews
Viết review
Một hình thức nghệ thuật chiết trung được thực hiện bởi các bậc thầy chưa được đào tạo được tổ chức tại bảo tàng này ở trung tâm Upper Town cũ của Zagreb.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn - 25 kuna Học sinh, sinh viên, người về hưu, người khuyết tật: 15 kuna Gia đình có trẻ em đến 15 tuổi: 50 kuna Tham quan nhóm, người lớn (từ 10 đến 25 người): 15 kuna Thăm nhóm, trẻ em, học sinh, sinh viên (từ 10 đến 25 người): 10 kuna

  • Địa chỉ: 10000, Zagreb, Croatia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Một hình thức nghệ thuật chiết trung được thực hiện bởi các bậc thầy chưa được đào tạo được tổ chức tại bảo tàng này ở trung tâm Upper Town cũ của Zagreb.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Khi thế kỷ 20 đến gần và nghệ thuật phương Tây ngày càng trở nên chính thức hóa, thể chế hóa và hàn lâm hơn, một phong trào trái ngược đã phát sinh như một đối trọng dân chủ với dòng chính hiếm.
Tuy nhiên, thay vì trừu tượng, ngây ngất hoặc tự phát, loại hình nghệ thuật, giờ đây được gọi là nghệ thuật Naïve, tập trung vào công việc của các họa sĩ và nhà điêu khắc tự học, người đã phát triển phong cách độc đáo của riêng họ khi họ phát triển thủ công.
hình ảnh
Bảo tàng Nghệ thuật Naïve của Croatia bắt đầu cuộc sống vào ngày 1 tháng 11 năm 1952, với tư cách là Phòng trưng bày Nghệ thuật Nông dân. Tên của nó sau đó đã được thay đổi vào năm 1956 thành Phòng trưng bày nghệ thuật nguyên thủy, và cuối cùng vào năm 1994 với biệt danh hiện tại. Rõ ràng, đó là một thể loại nghệ thuật bên ngoài đấu tranh với danh pháp, nhưng kể từ khi chính thức của nó xuất hiện vào cuối thế kỷ 19, nó đã nhanh chóng trở nên phổ biến vì màu sắc nổi bật, quan điểm không điển hình (cả về thể chất và chính trị), trình bày không phức tạp và nội dung cảm xúc thường xuyên mạnh mẽ.
hình ảnh
Nghệ thuật Naïve trở nên đặc biệt phổ biến ở Croatia, nơi những người lao động và tầng lớp trung lưu từ các làng và nông thôn đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật tạo thành hai trường lớn đầu tiên (Nhóm Trái đất và Trường Hlebine) được công nhận trong phong trào. Khi thể loại được phát triển để bao gồm các chủ đề từ nông thôn hoặc thành thị, mục vụ hay chính trị, và bao gồm các phong cách từ hiện thực thi ca đến lãng mạn đến siêu thực, nguồn vẫn luôn giữ nguyên: các nghệ sĩ tự động, thông qua thực hành không được kiểm soát, đã tạo ra một phong cách tinh tế của riêng họ.
hình ảnh
Do đó, có một chút ngạc nhiên khi Bảo tàng Nghệ thuật Naïve của Croatia là bảo tàng nghệ thuật ngây thơ đầu tiên trên thế giới lưu giữ 1.850 bức tranh, tác phẩm điêu khắc, hình vẽ và bản in khác nhau của các bậc thầy (chủ yếu là người Croatia) thuộc thể loại này. Tuy nhiên, không gian trưng bày rất nhỏ - chỉ bao gồm 350 mét vuông ở tầng một của Cung điện Raffay thế kỷ 18 - do đó chỉ cho phép 80 tác phẩm được trưng bày bất cứ lúc nào.
hình ảnh
Một bữa tiệc dành cho những người hâm mộ nghệ thuật ngây thơ của Croatia (một hình thức rất thời trang ở địa phương và trên toàn thế giới trong những năm 1960 và 70 và đã giảm đi phần nào kể từ đó), bảo tàng nhỏ này trưng bày 80 tác phẩm nghệ thuật (một smidgen trong tổng số 1900 tổ chức của bảo tàng) minh họa đầy đủ các phong cách đầy màu sắc, và thường mơ mộng trong thể loại này.
hình ảnh
Các nghệ sĩ quan trọng nhất của ngành học, như Generalić, Mraz, Rabuzin và Smajić, tất cả đều được hiển thị ở đây.
hình ảnh
Đầu năm 2018, các kế hoạch đã được công bố để xây dựng một không gian phòng trưng bày mới trên Vranicanijeva (một bước nhảy từ vị trí hiện tại) để hiển thị bộ sưu tập của bảo tàng.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin




Đã cập nhật vào ngày 21/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar