Phòng trưng bày Klovicevi Dvori (Klovicevi Dvori Gallery)

0 reviews
Viết review
Phòng trưng bày Upper City này nằm trong một tu viện Dòng Tên cũ được thành lập vào năm 1982 và được đặt theo tên của Julije Klović, một người chiếu sáng bản thảo gốc Croatia thứ 16 làm việc tại Ý. Cùng với Tháp Lotrščak, nơi đây tổ chức tới 30 loại triển lãm du lịch mỗi năm, cả các nghệ sĩ Croatia và quốc tế.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Giá vé khác nhau tùy thuộc vào triển lãm.

  • Địa chỉ: Jezuitski trg, 10000, Zagreb, Croatia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Phòng trưng bày Upper City này nằm trong một tu viện Dòng Tên cũ được thành lập vào năm 1982 và được đặt theo tên của Julije Klović, một người chiếu sáng bản thảo gốc Croatia thứ 16 làm việc tại Ý. Cùng với Tháp Lotrščak, nơi đây tổ chức tới 30 loại triển lãm du lịch mỗi năm, cả các nghệ sĩ Croatia và quốc tế.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Lưu trữ một loạt các triển lãm tạm thời trong suốt cả năm, phòng trưng bày này, nằm trong một tu viện Dòng Tên cũ, là một trong những không gian nghệ thuật uy tín nhất của thành phố. Kiểm tra nếu có bất cứ điều gì trong khi bạn đang ở trong thị trấn. Các triển lãm trong quá khứ đã bao gồm Picasso và Chagall, cũng như các bộ sưu tập của các nghệ sĩ nổi tiếng người Croatia. Phòng trưng bày của trung tâm tổ chức các buổi hòa nhạc vào tháng Bảy như là một phần của lễ hội buổi tối trên Grič . Có một quán cà phê đẹp ở đây cũng có.
hình ảnh
Đây là địa điểm chính cho các triển lãm nghệ thuật lưu diễn, pha trộn các chương trình quốc tế bom tấn với các triển lãm về chủ đề Croatia. Các chủ đề trong các mùa gần đây bao gồm Chủ nghĩa ly khai của Vienna, Chủ nghĩa biểu hiện của Đức, Marc Chagall và người tiên phong Nga.
hình ảnh
Phòng trưng bày Klovićevi dvori là tổ chức triển lãm lớn nhất ở Croatia. Nó có một phổ rộng của công việc và tổ chức triển lãm nghệ thuật và văn hóa khác nhau, từ thời tiền sử đến hiện tại. Sự đa dạng của các chương trình của nó luôn gây tò mò cho công chúng trong và ngoài nước, trình bày những cách tiếp cận mới mẻ và khác biệt để phát triển trong nghệ thuật lịch sử và đương đại. Từ nền tảng của nó vào năm 1982, Phòng trưng bày Klovićevi dvori, sau đó được gọi là Không gian Bảo tàng ( gái mại dâm Muzejski ), là nơi đầu tiên thực hiện các bước quan trọng trong nghệ thuật và văn hóa Croatia.
hình ảnh
Klovićevi Dvori Gallery nằm trong khu phức hợp của một Tu viện Jesuit cũ mà bắt đầu xây dựng trong 17 ngày kỷ.
hình ảnh
Vào những năm 1980, tòa nhà tu viện được xây dựng lại và từ năm 1982 nó đã trở thành một địa điểm triển lãm.
hình ảnh
Ngay từ đầu những năm tám mươi, Phòng trưng bày đã mạnh dạn trình bày các dự án văn hóa lớn, trước đây không thể tưởng tượng được ở Croatia.
hình ảnh
Nó được mở đầu bằng tác phẩm của Dürer, Dušan Džamonje và Oton Gliha, ngay sau khi nó được kích hoạt công chúng đầu tiên xem của Kho bạc Nhà thờ Zagreb , sau đó nó được gắn một hồi của nhà điêu khắc Ivan Mestrovic và không lâu sau khi nó vui mừng cộng đồng châu Âu với cổ đại Văn hóa Trung Quốc.
hình ảnh
Du khách bắt đầu đến trong hàng trăm ngàn. Phòng trưng bày đã mở cửa và là nơi đầu tiên ở Croatia quảng bá phim hoạt hình dải, phim hoạt hình bịt miệng và minh họa, và nó đã thành lập Biên niên sử Minh họa Croatia.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 21/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar