Lãnh sự quán Anh (Former British Consulate Residence)

2 reviews
Viết review
Lãnh sự quán Anh là một nơi có khung cảnh khá tuyệt vời. Không chỉ vậy, bạn còn có thể thưởng thức các bức ảnh văn học hoặc các mẫu báo vui ở đây. Đây là nơi đáng để "check-in" cho toàn khung cảnh ở Cao Hùng.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: NT$66

  • Địa chỉ: Số 20, Đường Lianhai, Quận Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

Lãnh sự quán Anh cũ nằm ở phía tây bến phà, ở cuối phía nam của Cổ Sơn. Lãnh sự quán được xây dựng trên sườn núi và quay mặt về phía cảng Cao Hùng. Đó là điều không thể bỏ qua đối với du khách đến Cao Hùng.
Lãnh sự quán Anh được xây dựng vào năm 1865. Đây là tòa nhà hiện đại lâu đời nhất ở Đài Loan. Đó là tòa nhà lâu đời nhất ở phương Tây. Sau khi cuộc chiến tranh Trung-Nhật năm 1895, tòa nhà được nhượng lại cho Nhật Bản, người Nhật xây dựng Cảng Cao Hùng để chủ động thúc đẩy các vấn đề hàng hải. Lãnh sự quán là Đài quan sát Đại dương Cao Hùng.
Bạn sẽ nghĩ rằng tòa nhà này rất giống với các tòa nhà trên Cổ Lãng Tử. Các nhà thiết kế ban đầu là người Anh, nhưng các vật liệu xây dựng gạch đỏ và thợ thủ công là tất cả đều từ Hạ Môn. Mặc dù ống xả bằng tre là đặc điểm của tòa nhà triều đại nhà Thanh, các cột gạch ở góc là cột đôi và cấu trúc ổn định hơn. Nhưng trong Thế chiến thứ hai, tòa nhà đã bị sóng đập. Và nó chỉ được sửa chữa vào năm 1985. Năm 1987, tòa nhà được đưa vào các di tích hạng nhì. Nó đã được lên kế hoạch để trở thành Bảo tàng Lịch sử Cao Hùng, trưng bày các tài liệu, hình ảnh, mô hình phát triển và lịch sử hiện đại. Nó cung cấp một nơi cho công dân ở Cao Hùng có thể thưởng thức vẻ đẹp, hương vị lịch sử và thưởng thức các món ăn. Nhìn thẳng vào Xiziwan, rẽ trái đến đường chân trời thành phố cảng Cao Hùng, nó luôn là nơi tốt nhất để ngắm nhìn toàn cảnh Cảng Cao Hùng.


Cách đi:
- Đi tàu điện ngầm Orange Line O1 và xuống tại Ga Xiziwan.
- Đi Xe buýt Hama Star Culture từ Bảo tàng Đường sắt Chó (dành riêng vào thứ Hai hàng tuần) và có một bình luận viên hướng dẫn trên tàu. Xuống xe tại Ga Văn hóa Công viên Lãnh sự Anh.
- Từ Ga Tàu Cao Hùng, bắt xe buýt thành phố 248 Trung Chính đến Ga Đại học Trung Sơn (Đường hầm Exit) và xuống khỏi Đường Yên Đài.
- Từ ga đường sắt bên trái của đường sắt cao tốc, đi tuyến tàu điện ngầm màu đỏ đến ga đảo xinh đẹp và rẽ đường màu cam đến ga Xiziwan, sau đó đi xe buýt hoặc đi bộ dọc theo con đường gác để đón con đường hoa sen.

Đã cập nhật vào ngày 10/10/2019
4
dựa trên 2 đánh giá
5
0%
0
4
100%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar