Cung điện Gyeongbokgung - Cảnh Phúc Cung

143 reviews
Viết review

Xây dựng từ năm 1395, hoàng cung Gyeongbokgung được biết đến với cái tên thân thuộc hơn là "Bắc Cung" bởi vị trí tọa lạc về phía bắc của kinh đô cổ. Gyeongbokgung cũng là cung điện cổ nguyên vẹn nhất tại Seoul trong số 5 cung điện lớn ở đây.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: 161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul

  • Giá vé: 1 - 2.55 USD

Đối với các du khách người yêu mến văn hoá Hàn Quốc thì cung điện Gyeongbokgung được coi là một điểm đến vô cùng lý tưởng khi du lịch Hàn Quốc. Cung điện Gyeongbokgung được biết đến là cung điện cổ nhất và lớn nhất trong 5 cung điện hoàng gia của triều đại Joseon với lối kiến trúc đặc sắc, in đậm dấu ấn văn hoá của xứ sở Kim Chi.

Giới thiệu về cung điện Gyeongbokgung

Cố cung Gyeongbokgung hay còn được gọi là Cảnh Phúc Cung được xây dựng vào năm 1395 bởi dưới thời hoàng đế Ji Seong trị vì. Công trình được đặt tên Gyeongbokgung với hy vọng đây là một lời chúc phúc cho nhà vua, hoàng tộc và sự bình an, may mắn cho toàn thể dân chúng.

Cung điện Gyeongbokgung tọa lạc ngay trung tâm thủ đô Seoul hoa lệ với diện tích lên đến 400.000 m2 và được bao bọc bởi hai ngọn núi nổi tiếng Bugaksan và Namsan. Cung điện chính là hiện thân của quyền uy và sự lớn mạnh của triều đại Joseon và là biểu tượng văn hóa, lịch sử quan trọng của Đại Hàn Dân Quốc.

Trải qua rất nhiều biến động lịch sử và chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh Nhật Bản. Đến năm 1990, chính quyền thủ đô Seoul đã cho phục dựng, sửa chữa lại cung điện Gyeongbokgung và bảo tồn nghiêm ngặt cho đến tận ngày nay.

hoang-cung-gyeongbokgung-seoul

hoang-cung-gyeongbokgung-seoul

Cung điện Gyeongbokgung ở đâu? Cách đi đến cung điện Gyeongbokgung?

Nằm ngay trung tâm thủ độ Seoul nên việc di chuyển đến cung điện Gyeongbokgung vô cùng dễ dàng và thuận tiện, kể cả đây là lần đầu tiên du khách du khách Hàn Quốc. Du khách có lựa chọn nhiều loại phương tiện để đến cung điện như sau:

  • Di chuyển bằng taxi: là phương tiện thuận tiện và nhanh nhất để đến cung điện Gyeongbokgung. Tuy nhiên, việc di chuyển bằng phương tiện này khá cao nên nếu du khách đi nhóm đông người thì có thể cân nhắc lựa chọn phương tiện này. Ngoài ra, cũng tránh di chuyển bằng taxi vào giờ cao điểm vì thủ đô Seoul nổi tiếng với tình trạng kẹt xe kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

  • Di chuyển bằng tàu điện ngầm: Du khách sẽ lên chuyến tàu ở line 3 sau đó xuống tại ga Gyeongbokgung và ra cửa số 5. Ngoài ra, du khách cũng có thể di chuyển bằng tàu điện ở line 5 sau đó dừng tại ga Gwanghwamun.

  • Di chuyển bằng xe đạp: Nếu khách sạn của du khách gần với cung điện Gyeongbokgung thì du khách nên thuê xe đạp để di chuyển đến cung điện. Đây là cách giúp du khách tiết kiệm chi phí nhất và giúp du khách có thể ngắm được khung cảnh của thủ đô Seoul.

hoang-cung-gyeongbokgung-seoul

hoang-cung-gyeongbokgung-seoul

hoang-cung-gyeongbokgung-seoul

Nên tham quan cung điện Gyeongbokgung vào thời gian nào?

Cung điện Gyeongbokgung ở bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng rất mê hoặc lòng người. Ở mỗi thời điểm cung điện đều mang trên mình những nét đẹp riêng. Nếu mùa xuân cung điện tràn ngập trong màu hồng rực rỡ, thì mùa thu có lẽ là thời điểm lưu dấu đầy hoài niệm đối với du khách.

Thu đến, Seoul nổi bật với các tán hoa ngân hạnh đỏ tươi, đến với cung điện Gyeongbokgung du khách sẽ được dạo bước giữa khung cảnh thơ mộng và cổ kính, một cảnh sắc đẹp đến nao lòng. Nếu du khách muốn lưu giữ cho bản thân những tấm hình thật đẹp, thì có thể đến Hương Viễn Đình nằm giữa cung điện, đứng bên hồ và ngắm những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước một cách thật nhẹ nhàng và bình yên.

Thông tin cần biết về cung điện Gyeongbokgung

  • Địa chỉ: 161 Sajik-ro, quận Jongno-gu, Seoul
  • Giá vé: 3000 Won (55.000 VNĐ), miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên.
  • Thời gian mở cửa: 9g00 - 18g00 (các ngày trong tuần, riêng thứ 3 thì cung điện sẽ đóng cửa).

Kiến trúc của cung điện Gyeongbokgung

Là cung điện đại diện cho trường phái thẩm mỹ kiến trúc phương Đông, cung điện Gyeongbokgung là công trình pha trộn hoàn hảo giữa kiến trúc cổ điển của Trung hoa và phong cách kiến trúc đậm chất truyền thống của vương triều Joseon.

Khi chiêm ngưỡng cung điện Gyeongbokgung, du khách sẽ cảm nhận rõ ràng về 5 màu sắc đã được áp dụng cho cung điện là vàng, đen, đỏ, trắng và xanh đại diện cho ngũ hành. Xét về mặt kiến trúc thì đây được đánh giá là cung điện đẹp nhất tại Hàn Quốc mọi thời đại.

Khu vực trong cung

Cảnh Phúc cung có diện tích vô cùng rộng lớn và được phân thành 3 khu vực chính gồm: nơi diễn ra các hoạt động của triều đình, nơi sinh hoạt, và cuối cùng là khu nghỉ ngơi của nhà vua, hoàng thất. Các khu vực tiêu biểu của công trình gồm: Điện Cần Chính, Giao Thái Điện, Khang Ninh Điện, Quảng Hòa Môn, Khánh Hội Lâu. Trong đó, Điện Cần Chính – Quảng Hòa Môn là trục chính của cung điện và những khu vực còn lại được xây dựng bất đối xứng.

- Điện Cần Chính: Đây là khu vực để ngai của nhà vua và cũng là địa điểm diễn ra lễ thiết triều. Các công việc ngoại giao, tiếp đón những sứ giả ở các quốc gia khác đều được diễn ra tại điện này. Điện Cần Chính cũng là nơi có diện tích rộng nhất và cao nhất trong những khu vực tại hoàng cung.

- Quảng Hòa Môn: Đây là phần cổng trung tâm của Cảnh Phúc cung. Lớp mái của cổng có cấu tạo hai lớp gồm có 3 cửa tò vò. Phần cửa chính cũng là phần cửa cao nhất, được dành riêng cho nhà vua và hai cửa còn lại là lối vào của các vị quan trong triều. Điểm độc đáo của cổng là trên mái có gắn thêm chiếc chuông to nhằm báo hiệu giờ giấc mỗi ngày.

- Khanh Ninh Điện: Đây là nơi nghỉ của nhà vua vua. Điện có diện tích khá lớn và có 9 gian. Khu vực để vua nghỉ là gian chính điện là nơi có diện tích rộng và trang nghiêm nhất trong cung điện hoàng gia. Các gian đều có thiết bị sưởi đặt dọc hai bên, có nền nhà lót bằng gỗ và phía trước mỗi gian là những tảng đá được kê cao.

- Khánh Hội Lâu: Với vị trí nằm giữ ngay giữa hồ sen nhân tạo, Khánh Hội Lâu được đánh giá là nơi đẹp nhất tại cung điện Gyeongbokgung. Khánh Hội Lầu cũng là thường xuyên diễn ra những buổi yến tiệc như đón tiếp sứ thần, bàn chuyện đại sự quốc gia, trao thưởng cho trọng thần hoặc thực hiện nghi lễ cầu mưa,...

- Giao Thái Điện: Ngôi điện nơi sinh sống của Vương quý phi với một khu vườn thượng uyển cực kỳ xinh xắn ở phía sau. Khu vườn còn có cột trụ dạng lục giác được chạm khắc tinh xảo để chế tạo thành các hình rồng phụng, hoa lá và cây cối rất đẹp và tinh tế. Nơi đây cũng có khá nhiều loại hoa lá khác tạo thành một khung cảnh nên thơ, trữ tình.

Ngoài những khu vực chính của hoàng cung, du khách cũng có khám phá hai viện bảo tàng nổi tiếng được trưng bày những hiện vật đậm chất dân gian của thời đại Joseon và tìm hiểu văn hoá truyền thống từ thời kỳ lập quốc của người Hàn Quốc.

Bảo tàng Cố cung Quốc gia Hàn Quốc

Đây là bảo tàng lưu giữ và tái hiện các nét độc đáo nhất trong hoàng cung của vương triều Joseon. Đến với bảo tàng du khách sẽ được tìm hiểu về cuộc sống lúc đương thời của những bậc đế vương và những hoàng thất sống tại cung điện Gyeongbokgung.

Bảo tàng Cố cung Quốc gia Hàn Quốc được chia làm 5 khu trưng bày riêng biệt gồm: Nơi lưu giữ những ghi chép và dấu ấn của triều đại, nơi lưu giữ những di tích kiến trúc cung điện, nơi tái hiện các hoạt động tôn giáo và nơi tái hiện toàn bộ cuộc sống của hoàng cung lúc đương thời.

Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc

Không chỉ có một bảo tàng nhằm lưu giữ những giá trị của hoàng cung, cung điện Gyeongbokgung còn có một bảo tàng lưu giữ rất nhiều trang phục và đồ dùng trong cuộc sống của người Hàn Quốc từ thời lập quốc cho đến nay. Nơi đây lưu giữ khoảng 400 cổ vật có giá trị lịch sử phản ánh rõ ràng nhất về lịch sử văn hoá lâu đời của người Hàn Quốc, một quãng đường lịch sử với bao thăng trầm.

Các hoạt động thú vị tại cung điện Gyeongbokgung

Trái ngược với sự tấp nập, náo nhiệt của phố xá Seoul, cung điện Gyeongbokgung sẽ đưa du khách chìm đắm trong khung cảnh cổ tịch, yên bình và được thưởng thức các hoạt động đặc sắc nhất của nền văn hoá Joseon.

Quan sát nghi lễ đổi gác trước cung điện

Trong thời kỳ cổ đại, nghi thức đổi lính gác ở mỗi vị trí tại cung điện Gyeongbokgung sẽ được thực hiện theo một nghi lễ rất bài bản. Ngày nay, nếu ghé thăm cung điện du khách cũng sẽ được tận mắt chứng kiến nghi lễ đổi gác được tái hiện bằng những diễn viên chuyên nghiệp.

Nghi thức độc đáo trên sẽ được thực hiện ở cổng Gwanghwamun (Quảng Hòa Môn) bắt đầu vào 10h sáng mỗi ngày trong 15 phút. Cứ cách mỗi tiếng nghi lễ sẽ được tiến hành một lượt và lần đổi gác cuối sẽ diễn ra ra vào khoảng 15h cùng ngày.

Thưởng thức ẩm thực triều đình và trải nghiệm biểu diễn âm nhạc truyền thống

Phòng ăn Sojubang là nơi mà du khách không thể nào bỏ qua khi tham quan Cảnh Phúc cung. Nơi đây cũng là nhà bếp lớn của hoàng cung khi xưa và cũng là địa điểm cung cấp những bữa ăn cho nhà vua thời Jossen. Thực khách sẽ được thưởng thức bữa ăn hoàng gia với tên gọi Surasang khi ghé thăm phòng ăn đặc biệt này.

Bữa ăn sẽ mô phỏng theo 12 món ăn được những vị vua triều đại Joseon ăn mỗi ngày. Hơn thế nữa khi khi dùng món, du khách còn được thưởng thức chương trình biểu diễn nhạc cổ truyền của Hàn Quốc. Sự pha trộn đặc biệt của ẩm thực cùng âm nhạc sẽ giúp du khách như được xuyên không về sinh sống tại thời đại Joseon và phần nào cũng cảm nhận được thêm về đời sống tại hoàng cung tráng lệ này.

Mặc Hanbok và chụp hình tại cố cung Gyeongbokgung

Tham quan cung điện Gyeongbokgung du khách hãy thuê những bộ Hanbok truyền thống vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc ngay trước cổng chính của cung điện. Khoác trên mình những phục trang truyền thống giữa một khung cảnh lịch sử sẽ làm du khách dường như đang quay trở lại thời Joseon. Với cách kiến trúc cổ kính, tráng lệ chắc hẳn du khách sẽ có những tấm ảnh thật đẹp để giữ lại làm kỉ niệm cho hành trình du lịch Hàn Quốc của bản thân.

Đã cập nhật vào ngày 09/08/2023
4.69
dựa trên 143 đánh giá
5
80.42%
115
4
13.99%
20
3
2.1%
3
2
0.7%
1
1
2.8%
4
Hình ảnh
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
avatar
avatar
BIỆN KHÁNH HUYỀN 2020-12-05 18:00:16

Một nơi không thể bỏ qua.
Một nơi thú vị cảnh đẹp.

Trả lời
avatar
Thuy Do 2019-08-04 09:53:59

Cung điện lớn và nổi tiếng nhất Seoul
Cung điện được xây dựng mới toàn bộ, diện tích khá rộng và phù hợp cho sống ảo. Nhớ thuê quần áo truyền thống chụp cho đẹp.

Trả lời
avatar
Tùng Nguyễn 2019-04-06 09:08:30

Tôi đi Korea
Một điểm tham quan tương đối đẹp

Trả lời
avatar
Min 2018-11-23 14:12:05

Phải đi
Cung điện đẹp nhất vào mùa thu. Rất rộng, mất hơn 1 tiếng để tham quan. Gần cung điện có chỗ thuê mặc đồ hangbok chụp hình.

Trả lời
avatar
Tuyen Tran 2018-11-21 16:05:57

Cung điện Gyeongbokgung
Đây là nơi bắt buộc khách du lịch phải tới khi ghé thăm Seoul

Trả lời