Cổng Sùng Lê Môn (Sungyemun Gate)

24 reviews
Viết review
Cổng Sùng Lễ Môn, hay còn gọi là Nam Đại Môn, tiếp giáp chợ Namdemun nằm ngay trung tâm của thủ đô Seoul. Đây là cổng thành kiến trúc gỗ có lịch sử 600 năm. Công trình này được chọn là di sản văn hoá số 1 của Hàn Quốc kể từ năm 1962. Cổng còn được coi là biểu tượng quốc gia của Hàn Quốc.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: 40 Sejong-daero, Namdaemunno 4(sa)-ga, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc

Khi Seoul được chọn làm thủ đô của triều đại Joseon, nhà vua lúc bấy giờ đã cho xây 4 cổng thành với mục đích trấn yểm phong thuỷ hơn là phòng thủ quân sự. Cổng Sùng Lễ Môn là cổng thành lớn nhất trong số 4 cổng thành. Cổng được xây dựng từ năm 1395 cho đến năm1398 thì hoàn thành.


Với kiến trúc hai lầu, cổng từng được xem là toà nhà gỗ lâu đời nhất tại Hàn Quốc. Cũng vì lẽ đó, vào ngày 20 tháng 12 năm 1962, cổng được công nhận là di sản văn hoá số 1 tại Hàn Quốc. Song, không may, vào năm 2008, một đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn khối kiến trúc bằng gỗ ở phía trên cổng thành. Vào ngày 30, tháng 4, năm 2013, sau 5 năm, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã hoàn thành công tác phục hồi. Tháng 5, năm 2013, ngay tại cổng Sùng Lễ Môn, người dân Hàn Quốc đã tổ chức một lễ tưởng niệm long trọng.

Cách Đi

Có 3 cách đi tới cổng Sùng Lễ Môn
+ Đi tàu điện ngầm số 1 hoặc 2 tới ga Hall City xuống đi bộ khoảng 10 phút là tới
+ Đi xe buýt số 1 hoặc số 4 xuống trạm Seoul, đi bộ khoảng 10 phút là đến
+ Đi tàu điện ngầm số 4 xuống ga Huxian, đi bộ khoảng 10 phút đến


















Đã cập nhật vào ngày 19/10/2019
4.75
dựa trên 24 đánh giá
5
79.17%
19
4
16.67%
4
3
4.17%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar