Ikseon-dong

0 reviews
Viết review

Giữa không khí ồn ã, tấp nập của thủ đô Seoul, đến với Ikseon-dong, du khách dường sẽ như đắm chìm giữa không khí bình yên với nét riêng biệt và độc đáo về kiến trúc của nơi đây. Nằm nép mình trong lòng Seoul tấp nập, Ikseon-dong tựa nét chấm phá với vô vàn điểm tham quan ấn tượng, bình yên, hấp dẫn, cuốn hút dấu chân du khách bốn phương.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 11-1, Supyo-ro 28-gil, quận Jongno-gu, Seoul

Giới thiệu về Ikseon-dong

Ikseon-dong là một trong các khu phố cổ còn sót lại ở Seoul, tọa lạc trên quận Jongno ở hướng bắc của Seoul. Trước đây, khi nói về Seoul, du khách sẽ thường nghĩ về những vài vài cái tên điển hình như Gwanghwamun, Insadong, Myeongdong hay Dongdaemun,.. Tuy vậy, Seoul cũng có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn khác, ấn tượng. Vài năm trở lại đây Ikseon-dong đang ngày càng trở nên nổi tiếng không những với người dân bản địa và nhiều khách du lịch bởi lối kiến trúc truyền thống kết hợp cách làm du lịch đặc biệt của những người trẻ sáng tạo.

Lịch sử của Ikseon-dong có lẽ bắt đầu từ triều đại Joseon (1392-1910). Trong thời kỳ này, Ikseon-dong là khu vực cư trú dành cho yangban (quan lại và giới quý tộc) của triều đại Joseon. Yangban là giai cấp cai trị của triều đại Joseon và họ sinh sống tại các ngôi nhà hanok rộng rãi, xa hoa.

Đầu thế kỉ 20, khu phố Ikseon-dong đang bắt đầu xuống cấp. Lý do là các Yangban đang mất đi sức mạnh và quyền lực, nhiều người trong số họ đã tháo chạy khỏi Ikseon-dong. Từ đó khi phố trở thành khu ổ chuột và là chỗ trú ngụ của nhiều người nghèo.

Vào những năm 1960, chính quyền Hàn Quốc đã tháo dỡ các hanok tại Ikseon-dong để nhường chỗ cho những dự án bất động sản mới mới. Tuy nhiên, một số người dân tại đây đã kịch liệt phản đối dự án và đã giữ lại và khôi phục được một số ngôi nhà hanok.

Trong vài năm trở lại đây, Ikseon-dong đã được phục hồi và trở thành một điểm đến nổi tiếng. Các hanok đã được hồi sinh và hiện nay có nhiều cửa hiệu quần áo cũng như các quán cà phê tại khu vực lân cận. Những lý do trên đã khiến phố cổ Ikseon-dong là địa điểm hoàn hảo để khám phá cuộc sống cổ xưa và đương đại của Seoul trong chuyến du lịch sắp tới của du khách.

Phố cổ Ikseon-dong ở đâu? Cách đi đến

Khu phố cổ Ikseon-dong nằm ở phía bắc của Insadong và phía nam của chợ Dongmyo nên việc di chuyển đến đây vô cùng thuận tiện và dễ dàng cho du khách. Dưới đây là một vài phương tiện công cộng đến phố cổ Ikseon-dong mà du khách có thể tham khảo như:

Tàu điện ngầm: du khách chọn tuyến tàu số 5 tiếp đó xuống tại ga Jongno 3(sam)-ga sau đó ra của số 4. Tiếp đến du khách băng qua đường và đi thẳng khoảng 3 phút dọc theo Donghwamun Phố 11-gil là sẽ đến phố cổ Ikseon-dong. Giá vé tàu điện ngầm tham khảo 1.250 Won/lượt ( khoảng 22.500 VNĐ).

Xe buýt: các tuyến xe buýt dừng tại Ikseon-dong, bao gồm tuyến 100, 102, 154, 171, 201, 272, 273, 274, 401 và 702. Giá vé xe buýt tham khảo khoảng 1.200 Won/lượt (khoảng 21.600 VNĐ).

Các thông tin cần biết về phố cổ Ikseon-dong

  • Địa chỉ: 11-1, Supyo-ro 28-gil, quận Jongno-gu, Seoul
  • Giá vé: miễn phí
  • Thời gian mở cửa: 9g00
  • Thời gian đóng cửa: 23g00

Phố cổ Ikseon-dong có gì hay? có gì hấp dẫn?

Tận dụng nét kiến trúc đặc trưng của ngôi làng cổ Hanok, nhiều bạn trẻ Hàn Quốc đang lựa chọn kinh doanh ẩm thực, quán cafe, shop handmade tạo thành khung cảnh vừa hiện đại, vừa cổ kính. Giờ đây du khách hãy cùng Gody chiêm ngưỡng nét đẹp cuốn hút và các hoạt động thú của phố Ikseon-dong để làm hành trang cho chuyến đi du lịch Hàn Quốc sắp tới.

Hanok - không gian kiến trúc mang đậm phong cách quý tộc Joseon

Làng Hanok ở Ikseon-dong được hình thành vào khoảng những năm 1920. Mặc dù đã trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử, những nét kiến trúc cổ xưa vẫn còn được gìn giữ trọn vẹn cho đến tận ngày nay. Con hẻm có bề ngang hẹp với nhiều đoạn uốn lượn tạo cho du khách cảm giác đang lạc vào chốn mê cung kì bí. Du khách có thể tìm thấy nhiều hàng quán nằm cạnh nhau nhưng không hề tạo ra bất cứ cảm giác nhàm chán nào bởi mỗi một cửa hàng lại mang lên mình một màu sắc, nét độc đáo riêng biệt khó lòng có thể lẫn lộn được.

Làng Hanok tại phố cổ Ikseon còn sở hữu những góc chụp đẹp lụi tim với cửa hàng rực rỡ màu sắc. Màu sắc cổ xưa từ bức tường gạch đan xen cùng nét cổ kính tạo nên không gian ấn tượng thu hút du khách. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn các quán cafe mà mình ưng ý trên con hẻm, vừa nhâm nhi thưởng thức hương vị cafe, vừa chiêm ngưỡng khung cảnh trầm mặc, cổ kính cùng dòng người qua lại, thật thú vị đúng không nào?

  • Địa chỉ: Khu vực Supyo-ro 28-gil, quận Jongno-gu, Seoul

Một trong số các cửa hàng thú vị thu hút đông đảo du khách trong con hẻm Hanok là cửa hàng Vintage Bonnie. Các trang phục ở đây mang đậm phong cách retro với đường may tinh xảo, chắc chắn sẽ khiến du khách mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ vậy của hàng Vintage Bonie còn bán rất nhiều món quà lưu niệm ngộ nghĩnh, đáng yêu rất phù hợp để quý khách mua về làm quà tặng cho gia đình và bạn bè.

  • Địa chỉ Vintage Bonnie: 21-17, Supyo-ro 28-gil, quận Jongno-gu, Seoul
  • Giờ mở cửa: 12g00-21g00 (riêng thứ hai cửa hàng không hoạt động)

Tham quan Dinh thự Hoàng gia Unhyeongung

Dinh thự Hoàng gia Unhyeongung là tư gia của Heungseon Daewongun – cha của hoàng đế Gojong (1863-1907) – đời vua thứ 26 của vương triều Joseon. Dù tọa lạc trong trung tâm đô thị sầm uất, nhưng Dinh thự Hoàng gia Unhyeongung luôn duy trì được vẻ thanh bình và cổ kính sẵn có. Không gian chung quanh được bao phủ bằng cây cối, tạo thành một thảm xanh mướt giữa phố thị đầy những tòa nhà chọc trời. Xen kẽ với không gian xanh là những ngôi nhà cổ tạo thành bức tranh kiến trúc đặc sắc. Một địa điểm thu hút đông đảo du khách check in ở Unhyeongung là vườn sau của dinh thự. Đây là vào khoảng không rợp bóng cây, yên tĩnh rất phù hợp để nghỉ dưỡng trong những ngày mùa hè oi bức. Mùa thu cũng là thời điểm vô cùng phù hợp để du khách khám phá dinh thự Unhyeongung, vừa tận hưởng không khí trong lành, lại đắm chìm giữa không gian thơ mộng với khoảnh vườn trải đầy lá vàng chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp tại Seoul.

Không chỉ thế, tại dinh thự cũng thường tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hoá đặc sắc nhằm tái hiện lại lịch sử. Trong đó, nổi bật và ấn tượng nhất có thể nhắc đến sự kiện phục dựng tiệc đám cưới của Hoàng hậu Myeongseong và Vua Gojong. Sự kiện đặc biệt này được thực hiện mỗi năm hai lần. Tham dự sự kiện du khách sẽ được trải nghiệm phong tục đám cưới của Hàn Quốc cổ xưa với các chuyện về lịch sử thú vị và hấp dẫn.

  • Địa chỉ: 464, Samil-daero, quận Jongno-gu, Seoul
  • Thời gian hoạt động:

– Từ tháng 4 đến tháng 10: 09g00-19g00 ( Ngừng nhận khách sau 18g30)

– Từ tháng 11 đến tháng 3: 09g00-18g00 ( Ngừng nhận khách sau 17g30)

  • Lưu ý: Dinh thự Hoàng gia Unhyeongung sẽ không hoạt động vào thứ Hai mỗi tuần (trừ thứ Hai trùng với các ngày lễ).
  • Giá vé: miễn phí

Hóa thân thành giới quý tộc tại Kukminhanbok Chabim

Đến Ikseon-dong, du khách không thể nào bỏ qua cơ hội khoác trên người một bộ đồ Hanbok cách điệu và vi vu dạo bước trên đường phố để hóa thân thành các quý tộc thời Joseon. Cửa hàng Kukminhanbok Chabim tọa lạc ngay tại khu vực trung tâm Ikseon-dong nên du khách có thể dễ dàng tìm thấy được của hàng và thỏa thích lựa chọn Hanbok, phụ kiện mình thích. Nếu yêu thích phong cách đơn giản du khách cũng có thể cũng lựa chọn diện những mẫu hanbok cách điệu. Các trang phục tại đây có kiểu dáng, mẫu mã phong phú vì vậy du khách sẽ có thể tìm thấy ngay bộ đồ hanbok theo style yêu thích nhất của bản thân.

  • Địa chỉ: 4F, 16, Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul
  • Thời gian hoạt động: 10g00-20g00
  • Phí thuê đồ (tham khảo):

- Mẫu truyền thống: 13.000 Won/4 giờ (khoảng 234.000 VNĐ), 25.000 Won/ngày (khoảng 450.000 VNĐ)

- Mẫu cách tân: 20.000 Won/4 giờ (360.000 VNĐ), 35.000 Won/ngày (630.000 VNĐ)

Khám phá không gian ăn uống bình dân kiểu Hàn trên con phố Pojangmacha

Nếu du khách thường xuyên theo dõi các tập phim Hàn Quốc, có lẽ hình ảnh các quán ăn với ánh đèn vàng ở bên đường phố là hình ảnh rất thân quen phải không? Những quán ăn như thế trong tiếng Hàn là Pojangmacha (포장마차) nghĩa là hàng quán nhỏ nằm ven đường). Các quán ăn Pojangmacha chỉ được dựng lên đơn giản với vài chiếc bạt màu cam và chỉ bán những món ăn nhẹ và rượu Soju. Đây là nơi rất quen thuộc với người Hàn Quốc nhằm chuyện trò, tán gẫu sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Dọc theo những con đường của phố mua sắm Nagwon Music Mall và khu phố cổ Ikseon-dong, du khách sẽ bắt gặp vô vàn những quán pojangmacha nhỏ xíu, xinh xinh. Các món ăn được thực khách yêu thích và lựa chọn ở pojangmacha chủ yếu là những món mì udon, jeon, ramyeon, eomuk, tteokbokki và dồi heo,... Nêu có thời gian, du khách hãy thử đến nơi đây để thưởng thức cách ăn uống dân dã giống đã có thể hóa thân vào cuộc sống của một người dân bận rộn ở thủ đô Seoul sầm suất và tráng lệ.

  • Thời gian hoạt động: 18g00 - 02g00

Thưởng thức ẩm thực hấp dẫn tại nhà hàng hơn 100 tuổi Gyeongyangsik 1920

Đến với nhà hàng Gyeongyangsik 1920, thực khách sẽ được trải nghiệm món thịt heo cốt lết Hàn Quốc gia truyền nức tiếng. Bước chân vào Gyeongyangsik 1920, thực khách sẽ bị cuốn hút trước không gian đậm nét xưa cũ. Sofa rộng với màn cửa sổ sắc hồng phong cách retro khiến du khách dường như đang ngược dòng quá khứ, quay trở lại những năm 1920 của thế kỷ 20.

Hai món ăn đặc trưng nhất không thể nào bỏ qua của nhà hàng Gyeongyangsik 1920 là bít tết hamburg và donkkaseu (thịt heo cốt lết). Nếu như thịt heo cốt lết được làm từ loại thịt heo nạc được tẩm bột và rán giòn thì bít tết Hamburg là sự phối hợp hoàn hảo giữa các loại rau (hành tây, cần tây và cà rốt) cùng trứng chiên. Điều thú vị là các món ăn sẽ được phục vụ cùng Risotto được làm từ kem và phô mai béo ngậy tạo thành mùi vị độc đáo, càng ăn càng ghiền.

Nhà hàng Gyeongyangsik 1920 sẽ khá đông ở giờ ăn trưa và ăn tối tối nên du khách cần đặt bàn trước hoặc tránh hai khoảng thời gian trên để tiết kiệm được thời gian.

  • Địa chỉ: 17-30, Supyo-ro 28-gil, quận Jongno-gu, Seoul
  • Thời gian hoạt động: 12g00 - 15g00 và 17g00 - 23g00

Đã cập nhật vào ngày 26/08/2023
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar