Đèo Mã Pí Lèng

670 reviews
Viết review

Là một trong "tứ đại đỉnh đèo" tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, đèo Khau Phạ và đèo Pha Đin, Mã Pí Lèng đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong các tuyến du lịch cao nguyên đá Đồng Văn.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Quốc lộ 4C, Xã Pả Vi, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

1. GIỚI THIỆU ĐÈO MÃ PÍ LÈNG

Đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang) là một trong "tứ địa đỉnh đèo" nổi tiếng và hùng vĩ ở vùng núi phía Bắc nước ta, cùng với đèo Ô Quy Hồ (nối liền Lào Cai và Lai Châu), đèo Pha Đin (nối liền Sơn La và Điện Biên) và đèo Khau Phạ (Yên Bái). Cung đường đèo Mã Pi Lèng được biết đến với những cung đường uốn lượn, hiểm trở và các vách đá cheo leo, nhưng chính vì thế mà mê hoặc biết bao bạn trẻ muốn thử sức và chinh phục.

Du lịch Hà Giang và khám phá Mã Pí Lèng là một trong những trải nghiệm thú vị. Vượt qua mọi giới hạn cảm xúc, đưa du khách đến cung bận cảm xúc hồi hộp, lo lắng cho đến sự thỏa mãn trước khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên khi đứng trên đỉnh đèo. Khung cảnh xung quanh hiện len là mây trắng, đồi xanh, là dòng sông Nho Quế êm đềm và lặng lẽ, và còn nhiều hơn thế nữa.

Nếu bạn muốn chinh phục cung đường đèo Mã Pí Lèng và khám phá các điểm đến mới lạ, thử thách giới hạn bản thân thì hãy một lần chinh phục con đèo Mã Pí Lèng Hà Giang hũng vĩ này nhé.

2. ĐÈO MÃ PÍ LÈNG HÀ GIANG Ở ĐÂU

Đèo Mã Pí Lèng hay còn gọi là Mả Pí Lèng, Mã Pỉ Lèng (nghĩa là “sống mũi con ngựa”) được mệnh danh là vua các con đèo ở vùng núi Tây Bắc, cung đường đèo hiểm trở này dài khoảng 20km, thuộc xã Pả Vi và Pải Lủng, huyện Mèo Vạc và xã Tả Lủng huyện Đồng Văn.

Đỉnh đèo Mã Pí Lèng nằm ở độ cao 1.200 thuộc cao nguyên đá Đồng Văn, trên con đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang và các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Ngoài ra, đây còn là cung đường song song với đường biên giới, dẫn du khách đi qua những bản làng, những địa danh nổi tiếng như Pả Vi, Sín Cái, Ở vị trí cao nhất của đỉnh đèo, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh cao nguyên đá Đồng Văn. Khung cảnh núi non hùng vĩ với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu sông Nho Quế nước xanh màu ngọc bích.

3. LỊCH SỬ ĐÈO MÃ PÍ LÈNG

Đèo Mã Pí Lèng Hà Giang được mệnh danh là một trong những con dốc hiểm trở nhất vùng núi phía Bắc. Du khách khi đến đây sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bên cạnh đó là được nghe những câu chuyện kỳ tích và vô cùng lý thú về ngọn đèo này.

Thực ra, theo tiếng H'mông Mã Pí Lèng còn được gọi với cái tên khác là Mã Pì Lèng hay Mã Pí Lèng – có nghĩa là “sống mũi con ngựa”. Nhiều du khách khi khám phá con đèo này không thể nào biết được con đường trên địa hình uốn lượn hiểm trở này được xây dựng bởi 1300 thanh niên xung phong và 1000 dân công của 16 dân tộc vùng núi nước ta. Sau 11 năm khởi công đục đẽo, từ 29/3/1959 – 15/6/1965 con đường Hạnh Phúc đã hoàn thành và ra đời.

Riêng với đoạn đèo Mã Pí Lèng phải mất ít nhất 11 tháng ròng rã. Đã có 17 thanh niên của đội cảm tử treo mình trên vách núi – đối diện với từng thử thách, giành giật từng centimet để hoàn thành xong con đường này. Thế mới thấy, để hoàn thiện được con đèo hiểm trở nhất Việt Nam ấy đã có biết bao xương máu, mồ hôi của những tấm gương anh dũng ngã xuống.

4. THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP KHÁM PHÁ ĐÈO MÃ PÍ LÈNG HÀ GIANG

Hà Giang được ví như "nàng thơ" của vùng núi Tây Bắc, nơi đây có bầu không khí trong lành, tươi mát, sở hữu nét đẹp nàng thơ dịu dàng, thanh bình nên dường như du khách có thể ghé thăm vùng đất này bất này và chinh phục đèo Mã Pí Lèng vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Thời điểm tháng 1 đến tháng 3 là mùa hoa của hoa mận, hoa đào, hoa cải nở rộn, vào tháng 4 thì thu hút du khách bởi Phiên chợ tình Khâu Vai, tháng 8 đến tháng 9 hấp dẫn du khách mùa lúa chín tại Hoàng Su Phì, tháng 11 – tháng 12 là mùa của Tam Giác Mạch. Còn tháng 12 là mùa của hoa cải vàng, đặc biệt nếu may mắn hơn du khách có thể ngắm tuyết rơi vào thời gian này.

Ngoài ra, du khách cần lưu ý thời điểm từ tháng 6 - tháng 8, mặc dù thời tiết mùa hè tiết trời trong xanh rất đẹp, thích hợp check in cao nguyên đá. Thế nhưng lại không phù hợp với các bạn trẻ thích trải nghiệm bằng xe máy trên con đường đèo Mã Pí Lèng Hà Giang bởi thường xuyên có mưa, khiến đường trơn trượt, nguy hiểm, vào sáng sớm và chiều tối thường có sương mù và khá dày. Vậy nên, du khách hãy cân nhắc chọn cho mình thời điểm an toàn nhất nhé!

5. CÁCH DI CHUYỂN ĐẾN ĐÈO MÃ PÍ LÈNG

Để khám phá Hà Giang và chinh phục đèo Mã Pí Lèng, du khách có thể chọn hình thức di chuyển bằng xe máy, xe khách hoặc thuê xe. Tham khảo phương án di chuyển ngay dưới đây nhé.

- Đi xe khách: Từ Hà Nội du khách có thể bắt xe khách từ bến xe Mỹ Đình để đi Hà Giang, hoặc có thể bắt xe ở bến Bát Giáp, Nước Ngầm hoặc Gia Lâm,… các chuyến từ 5h sáng đến 9h tối. Với khung giờ linh hoạt này, du khách hoàn toàn thoải mái sắp xếp thời gian phù hợp với lịch trình của mình. Sau khi đến thành phố Hà Giang, du khách thuê xe máy tại một số điểm cho thuê, hoặc tại khách sạn bạn lưu trú để chinh phục đèo Mã Pí Lèng.

- Đi xe máy: Đây là phương tiện được nhiều bạn trẻ lựa chọn, di chuyển bằng xe máy giúp du khách chủ động hơn trong chuyến tham quan. Nếu đi bằng xe máy, du khách di chuyển theo 2 cung đường sau:

  • Cung đường 1: xuất phát Hà Nội đi về phía cầu Thăng Long rồi rẽ sang Việt Trì, Phú Thọ đi qua Tuyên Quang là tới Hà Giang.
  • Cung đường 2: xuất phát Hà Nội đi Sơn Tây, chạy thẳng tới cầu Trung Hà. Tới ngã 3 Sơn Tây đâm thẳng qua ngắm La Thành đến Cổ Tiết tới cầu Phong Châu, rẽ trái và đi theo con đường sông Thao đến thị xã Phú Thọ – Đoan Hùng rồi rẽ đi Tuyên Quang và đi theo hướng quốc lộ 2 để tới nơi.

- Thuê xe máy: Nếu muốn tiết kiệm thời gian và sức khỏe để chinh phục các cung đường phía trước, du khách đi xe khách tới Hà Giang và thuê xe máy để tiếp tục hành trình khám phá của mình. Một số địa điểm thuê xe như: Giang Sơn (tổ 1, thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện), anh Vinh (tổ 1, phường Quang Trung), Phơn Tooc (đường 19/5, P. Nguyễn Trãi),…

6. KHÁM PHÁ CẢNH ĐẸP ĐÈO MÃ PÍ LÈNG

Là một cung đường huyền thoại, Mã Pí Lèng là cung đường đèo hiểm trở sở hữu nét đẹp hoang sơ, thơ mộng, và hũng vĩ. Xung quanh là các vách núi đá tai mèo cao, dựng đứng với màu xám tro hung tợn góp phần tăng thêm sức hấp dẫn với các bạn trẻ. Cùng với đó là những khúc cua tay áo uốn lượn đòi hỏi du khách phải vững tâm, chắc tay mới có thể vượt qua thử thách này.

Mã Pí Lèng có 9 khúc quanh co với vách đá dựng đứng và vực sau thẳm hai bên đường. Những khúc cua nằm chênh vênh giữa lưng chừng núi, vắt vẻo như tấm lụa đào ẩn hiện trong làn sương mù. Trên hành trình chinh phục đèo Mã Pí Lèng, du khách nên dừng chân và ngắm nhìn khu vực con sông Nho Quế sẻ đôi con đường, một nhánh là đường tới Săm Pun còn một nhánh là đỉnh Mã Pí Lèng.

Trên cung đường chinh phục đèo Mã Pí Lèng, có trạm dừng chân cho du khách nghỉ ngơi và thỏa sức ngắm cảnh. Mỏm đá nhô ra và cheo leo giữa vách núi là điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích, khi đứng ở đây sẽ được ngắm toàn bộ cảnh núi rừng và sông nước dưới chân đèo. Hay khung cảnh thửa ruộng bậc thang hai bên đường như tấm lụa gợn sóng cũng là điểm check in mà du khách không nên bỏ qua. Đặc biệt, nếu đến đúng thời điểm tháng 9, mùa lúa chín sẽ ngắm một khung cảnh vàng óng ả từ những thửa ruộng, hay ngắm nhìn những cánh đồng hoa cải, hoa mận,… nở rợp trắng trời.

7. CHINH PHỤC ĐÈO MÃ PÍ LÈNG CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ

  • Nếu đi vào mùa hè, du khách nên mang theo quần áo thoáng mát, thoải mái. Còn mùa đông thì mang theo quần áo ấm, găng tay, khăn len,… vì nhiệt độ trên cao thường lạnh.
  • Chuẩn bị một đôi giày leo núi có độ trống trơn tốt, chất liệu mềm không bị đau chân khi di chuyển quảng đường dài.
  • Mang theo đồ ăn nhanh, nước uống phong trường hợp đói khác giữa đường, vì khu vực đèo Mã Pí Lèng Hà Giang không có nhiều quán xá.
  • Du khách nên chuẩn bị thêm ít thuốc đau bụng, thuốc cảm, thuốc chống côn trùng cắn,...và bông băng y tế đề phòng nếu bị xây xát.

Đã cập nhật vào ngày 06/09/2021
4.8
dựa trên 670 đánh giá
5
88.51%
593
4
7.16%
48
3
2.09%
14
2
0.3%
2
1
1.94%
13
Hình ảnh
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
avatar
avatar
Nguyễn Thị Thủy 2020-10-20 15:09:52

Khó mà dễ
Đường đẹp, nên cứ yên tâm phóng, chỉ cần bạn cứng tay 1 chút là được.

Trả lời
avatar
Nguyễn Hoàng Anh Minh 2020-07-11 14:27:10

Con đèo nhất định phải đến trong đời
Tuyệt vời, phê chữ ê kéo dàiiiiiii

Trả lời
avatar
Tuan Hao 2019-11-30 10:15:01

Đèo mã pì lèng vô cùng đẹp và hùng vĩ
là một cung dươnng đèo rất đẹp. nhấtđịnh phải đi khi du lịch hà giang nhé cả nhà

Trả lời
avatar
Nguyễn Thanh Huệ 2019-08-14 23:40:05

ĐIỂM ĐẾN CỦA TÔI
Đèo Mã Pì Lèng, theo tiếng H'Mong là "sống mũi con ngựa", là cung đường đèo hiểm trở, nằm trên con đường mang tên Đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, huyện Đồng Văn và huyện Mèo Vạc. Con đèo dài 20km và nằm ở độ cao 1200m, là một trong 4 con đèo hiểm trở nhất Việt Nam với nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm. Đây là địa điểm yêu thích của nhiều phượt thủ cũng như du khách nước ngoài thích khám phá trải nghiệm.

Phải dùng bao nhiêu mỹ từ để miêu tả về tổ hợp địa hình đèo Mã Pì Lèng, hẻm vực Tu Sản và sông Nho Quế đây nhỉ?! Là “một trong tứ đại đỉnh đèo”, là “đệ nhất hùng quan Tây Bắc”, là “hẻm vực kỳ vĩ bậc nhất Việt Nam”… Thật sự người ta đã ưu ái dành cho nơi này quá nhiều mỹ từ, để chứng tỏ một điều rằng vẻ đẹp nơi đây đã làm choáng ngợp con người đến nhường nào.

Đến Hà Giang, nhất định phải trải nghiệm cảm giác phiêu lưu trên đèo Mã Pì Lèng một lần nha các bạn!

Trả lời
avatar
Chau Anh 2019-08-09 17:12:29

Qúa huyền thoại!
Là con dốc hiểm trợ nhất miền núi phía Bắc
Rất đáng để bạn chinh phục!!!

Trả lời
avatar
kull boy 2019-05-16 17:16:13

hùng vĩ
Rất tuyệt

Trả lời
avatar
Thúy Nguyễn 2019-03-30 00:06:17

Đẹp tuyệt vời
Cảm nhận đầu tiên của mình khi đến với con đèo Mã PÍ Lèng là mình thật sự rất bất ngờ và thấy mình thật sự rất nhỏ bé trước thiên nhiên to lớn, hùng vĩ, và đầy ngoạn mục. Nơi đây là một trong "tứ đại đỉnh đèo" cùa vùng núi phía Bắc, chính vì vậy mà đèo Mã Pí Lèng trong tiếng địa phương có nghĩa là "Sống mũi con ngựa". Địa hình và độ dốc của nó đủ làm khiếp vía những ai có dịp đi qua. Con đèo còn có tên là "Con đường hạnh phúc" do 16 dân tộc vùng cao đã góp công sức xây dựng trong suốt 7 năm, là một kì công lớn đáng để ngưỡng mộ.
Nhân lúc còn trẻ, các bạn hãy thử thách cho mình trải nghiệm cảm giác "feel the beat" ở đỉnh đèo này mọt lần trong đời nhen :3

Trả lời
avatar
Tâm Ngô 2019-03-30 00:04:54

tuyệt vời!
đẹp và hùng vĩ, cảnh sắc nơi này rất đa dạng và đáng đến trong đời

Trả lời
avatar
Thuy Do 2019-03-29 13:53:53

Rất đẹp
Có lẽ Hà Giang là một tỉnh đáng đi để khám phá, cá nhân mình nghĩ nó đẹp hơn Sapa và nên đi để cảm nhận độ hùng vĩ của các cung đèo và núi non hiểm trở

Trả lời
avatar
Nguyễn Ý Nhạc 2019-03-12 15:49:17

Đèo Mã Pí Lèng huyền thoại
Nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền thị trấn Đồng Văn và Mèo Vạc, Mã Pí Lèng là tên gọi của cung đường đèo hiểm trở bậc nhất Việt Nam, thuộc địa phận tỉnh Hà Giang với chiều dài khoảng 20 km.
Đường Hạnh Phúc được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm (1959 - 1965) với trên 2 triệu lượt ngày công lao động, trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng cm để làm trong 11 tháng.
Đường đèo chênh vênh giữa lưng núi, đâu đó vẫn còn những bản làng nằm vắt vẻo trên cao. Theo Đỗ Doãn Hoàng trong bài viết Kỳ tích Mã Pí Lèng, “trong lịch sử làm đường của Việt Nam, có lẽ đó là con đường thi công hoàn toàn bằng sức người gian khổ nhất; vượt qua cao nguyên cao nhất; chiếm số ngày công lao động nhiều nhất; thời gian lâu nhất; và cũng bi tráng nhất (khi con đường hoàn thành, phải có một nghĩa trang riêng để tưởng nhớ những người đã ngã xuống)”.
Đứng trên đỉnh đèo, du khách như vỡ òa trong cảm xúc, choáng ngợp trước không gian sông núi hùng vĩ. Chặng đường chinh phục đèo hiểm trở với nhiều cung bậc cảm xúc, cảnh vật biến hóa khôn lường luôn thôi thúc ước mơ được một lần đặt chân đến của nhiều người, những kẻ đến rồi thì thèm muốn trở lại thêm nhiều lần.

Trả lời
avatar
Phạm Thị Biên Thuỳ 2018-12-28 00:21:00

Hùng vĩ tột bậc
Đến đây được biết về con đường hạnh phúc trên đèo làm mình rất xúc động và ngưỡng mộ những con người này. Thêm trân trọng và yêu những chuyến đi

Trả lời
avatar
Nôbita Kun's 2018-12-22 11:37:50

Rất hùng vĩ
Đảm bảo an toàn

Trả lời
avatar
Trần Thanh Huyền 2018-12-14 16:34:17

Đẹp
Đi hẳn 2 lần, nên đi xe máy!

Trả lời