Mũi Yến

124 reviews
Viết review

Mũi Yến là địa danh nổi tiếng nằm ở huyện Bắc Bình, Bình Thuận, Việt Nam. Có một tảng đá khổng lồ hình chiếc mũ nhô lên từ biển và tảng đá đó chính là nơi trú ngụ của loài chim yến mỗi khi xuân về. 

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: tỉnh Bình Thuận

Giới thiệu về Mũi Yến Bình Thuận

thắng cảnh mũi yến ở bình thuận

Mũi Yến thuộc địa phận xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam, cách đồi cát Bàu Trắng 4km. Khác với Bàu Trắng sôi động với đông đảo khách du lịch và những chiếc xe Jeep đầy màu sắc, Mũi Yến vẫn còn khá hoang sơ, tiện ích du lịch còn hạn chế.

Con đường uốn khúc qua những cồn cát trắng dẫn du khách đến Mũi Yến, nơi những ngọn đồi vươn ra biển Hòa Thắng. Với phong cảnh thoai thoải, Mũi Yến là điểm cắm trại ven biển lý tưởng cho những người lang thang muốn hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ.

mũi yến hoang sơ

Biển Hòa Thắng có những ngọn đồi thoai thoải đủ hình thù vươn ra biển hàng trăm mét. Có nơi nhìn từ trên cao xuống trông giống như một con chim khổng lồ đang rơi xuống biển. Nhiều đợt sóng mạnh đập vào mỏm đá tung bọt trắng xóa. Theo thời gian, các chân núi nhô ra biển tạo thành những hang đá kỳ lạ. Vào mùa khô, hàng nghìn con chim yến bay về làm tổ. Vì thế người dân Hòa Thắng quen gọi nơi đây là Mũi Yến. 

Mũi Yến có bãi biển với những con sóng tung bọt trắng xóa thích hợp cho các hoạt động bơi lội trong dưới những hang động ven biển. Bãi biển có nhiều rạn san hô gồ ghề và sóng mạnh nên du khách cần thận trọng khi ra xa bờ. Mặc dù vậy, du khách có thể tận hưởng khung cảnh đẹp như tranh vẽ của thiên nhiên đầy nắng và những ngọn đồi xanh tươi.

Mũi Yến và những đồi đá nhô ra khỏi mặt biển có màu nâu đỏ, phía trên phủ một màu xanh của cây bụi và cỏ rừng; giữa hai ngọn đồi vươn ra biển là bãi cát trắng mịn uốn lượn như hình cánh cung cùng với bãi đá cuội nhiều màu sắc. Khi trời trong, mây trắng, nắng vàng lan tỏa chiêm ngưỡng Mũi Yến như một bức tranh thủy mặc đầy màu sắc từ thiên nhiên.

Thông tin cần biết về Mũi Yến Bình Thuận

Mũi Yến Bình Thuận là điểm đến yêu thích của nhiều phượt thủ, bởi chưa có sự can thiệp quá nhiều từ bàn tay con người cũng như các dịch vụ du lịch nên vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ riêng. Sẽ thật thú vị nếu du khách đi cắm trại cùng những người bạn thân tại đây, mọi người sẽ không bị phân tâm bởi điện thoại, mạng xã hội nữa mà thay vào đó là không khí trong lành, mát mẻ được thổi vào từ biển.

  • Địa chỉ: Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
  • Giá cả: Miễn phí
  • Điện thoại: 02523.860.176
  • Thời gian tham quan một địa điểm: 30 phút
  • Giờ mở cửa: 7:00 sáng - Giờ đóng cửa: 6:00 chiều
  • Email: doicattrang.bautrang@gmail.com

Hướng dẫn đi đến Mũi Yến 

Mũi Yến thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 65 km về phía Đông Bắc. Vì vậy, du khách có thể tới Phan Thiết hoặc Mũi Né rồi chuyển tiếp tới Mũi Yến.

duong di mui yen

Để đến Mũi Yến, du khách có thể lựa chọn đến bằng xe máy hoặc ô tô, xe khách, tàu hỏa hoặc xe buýt. Du khách nên đi bằng xe máy để dễ dàng hơn trong việc tới địa điểm này. Đến Mũi Yến du khách có thể đi bằng 2 tuyến: Bắt xe từ trung tâm Mũi Né đến Hòn Rơm sau đó đi tiếp 12km hoặc từ quốc lộ 1A đến thị trấn Lương Sơn, qua ngã ba, rẽ phải đi khoảng 18km là đến nơi.

  • Nếu du khách khởi hành từ Hòn Rơm, du khách có thể chạy xe dọc đường đi Mũi Né, qua chợ Mũi Né, Đồi Hồng rồi sau đó đi dọc bãi biển thêm 12km là tới Bàu Trắng. Đi thêm 3km nữa từ Bàu Trắng du khách sẽ đến được với Mũi Yến. Ngoài ra, du khách có thể di chuyển bằng xe Jeep từ Hòn Rơm để đến Mũi Yến.
  • Nếu du khách khởi hành từ thành phố Phan Thiết, du khách nên đi theo quốc lộ 1A đến thị trấn Lương Sơn rồi rẽ phải khoảng 18km qua những ngọn đồi, con sò và rừng dừa để đến Mũi Yến. Tổng quãng đường khoảng 63 km. Nếu du khách đi theo hướng Lương Sơn sẽ đi qua những ngọn đồi trọc, có khi lên xuống xuyên qua rừng Đồ Đỏ, rừng Dừa xanh mướt trên những cồn cát hoang sơ, mộc mạc.
  • Nếu xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, du khách đi thêm 240km nữa để tới Phan Thiết, chủ yếu sử dụng đường cao tốc TP.HCM - Dầu Giây - Phan Thiết. Sau đó đi theo lộ trình như đã hướng dẫn ở trên. Sau khi đi qua Bàu Trắng, mọi người sẽ rẽ vào một con đường dài khoảng 3km với đặc trưng là dốc cát, sỏi đá dăm dẫn vào Mũi Yến.

Tham quan Mũi Yến có gì hay, có gì đẹp

Mũi Yến giống như viên ngọc thô sơ nhưng thơ mộng của vùng đất Bình Thuận đầy nắng và gió. Dù chỉ mới xuất hiện trên bản đồ du lịch nhưng Mũi Yến đã trở thành một trong những cái tên được yêu thích và săn đón nhiều nhất trong thời gian gần đây.

 “Tan chảy” trước bức tranh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ

Mũi Yến vốn là dải đất đỏ nhô ra sát biển, nhìn từ xa giống hình tổ chim vươn mình ra biển, có lẽ cái tên Mũi Yến cũng xuất phát từ đặc điểm thú vị này. Hầu hết du khách đến với Mũi Yến đều “tan chảy” trước phong cảnh hữu tình như một bức tranh thủy mặc hòa hợp giữa đất trời. Chính sự mộc mạc, hài hòa, gần gũi giữa màu xanh của biển và màu đỏ của đất bazan trong không gian bao la, hùng vĩ của đại dương đã tạo nên sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt đối với du khách.

du khách tham quan mũi yến

Trái ngược với khung cảnh vắng vẻ, có phần khắc nghiệt của đường đến đây, khi đặt chân đến Mũi Yến, du khách sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Đứng trên Mũi Yến, khách du lịch có thể quan sát toàn bộ khung cảnh bao la của biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào vách đá như tiếng nhạc du dương, xa xa trên đỉnh đồi, từng đàn chim yến được thả xuống biển.

Đến với Mũi Yến, du khách sẽ xao xuyến trong khung cảnh yên bình, nhẹ nhàng như hòa mình vào thiên nhiên, thoát khỏi những ồn ào, mệt mỏi của cuộc sống. Gần Mũi Yến có tượng Mẹ Quan Âm, địa điểm linh thiêng được nhiều du khách khắp mọi miền đất nước thường xuyên quay về thắp hương cầu mong những điều tốt lành cho bản thân và gia đình.

Vì không có người ở nên Mũi Yến rất yên bình. Về đêm, du khách có thể nghe thấy tiếng sóng rì rào, tận hưởng từng cơn gió hay cùng bạn bè ngắm bầu trời đầy sao mà cảm giác như đã hái được vài ngôi sao vậy. Hãy dậy sớm vào sáng hôm sau để có cơ hội ngắm bình minh trên biển vô cùng ấn tượng nơi đây. Những bức ảnh chụp ở Mũi Yến luôn gây sốt mạng xã hội bởi sức hấp dẫn của tranh thủy mặc và cuộc sống bình yên nơi đây. 

Trải nghiệm cảm giác cắm trại tại Mũi Yến

Cắm trại ở Mũi Yến là trải nghiệm mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm nơi này. Khách du lịch cần chuẩn bị trước mọi thứ: Đồ ăn, nước ngọt, lều bạt, sạc dự phòng, đèn pin… Trước khi mặt trời lặn, du khách phải dựng lều, lấy củi, nấu đồ ăn để có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ giữa thiên nhiên cùng bạn bè.

Trong không gian tuyệt vời ở Mũi Yến, cắm trại, đốt lửa và mở tiệc BBQ sẽ là gợi ý hấp dẫn dành cho mọi người, nhất là khi du khách thực hiện chuyến du lịch khám phá Mũi Yến 2 ngày 1 đêm.

Với những ai thích sự thoải mái thì chắc chắn Mũi Yến không phải là sự lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu du khách đam mê hòa mình với thiên nhiên, yêu thích không gian thoáng đãng, muốn trốn khỏi thành phố ồn ào và trải nghiệm những cung đường khó khăn thì đây là một gợi ý hấp dẫn.

Vi vu trên con đường đầy nắng và gió

Khám phá những địa điểm đẹp và những con đường đầy thử thách luôn là mục tiêu chinh phục của những dân phượt thực thụ. Đến với mũi Yến, du khách hoàn toàn có thể thỏa mãn niềm đam mê này, không chỉ tận hưởng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, lãng mạn mà còn được “vi vu” trên con đường đầy nắng gió.

Nếu xuất phát từ TP.HCM, du khách có thể di chuyển đến Thành phố Phan Thiết. Từ Phan Thiết sẽ tiếp tục di chuyển đến Bàu Trắng để tham quan địa điểm hấp dẫn này.

Đến với Bàu Trắng, con đường tới Mũi Yến đầy thử thách sẽ mở ra trước mắt mọi người. Đó là những con đường đất gồ ghề, bao quanh là cao nguyên rộng lớn với cát và gió luôn dồi dào. Với những đồi cát trải dài bất tận, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào một sa mạc xa xôi nào đó. Càng đi sâu, đường càng rẽ, nếu không sử dụng bản đồ, mọi người sẽ mất rất nhiều thời gian vì phải đi lòng vòng và lạc vào ngõ cụt. Trên đường đi, du khách cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi, cắm trại ở bãi đất trống với cảm giác hòa mình với thiên nhiên cũng rất thú vị.

Nên ghé Mũi Yến Bình Thuận khi nào

Thời tiết ở Mũi Yến những ngày cuối tháng 8 nắng suốt ngày, gió mạnh, từ chiều đến tối thường xuyên mưa. Du khách sợ những cơn mưa bất chợt nên ghé thăm nơi này vào khoảng tháng 11 đến tháng 3, thời tiết khô ráo cả ngày. Khi đó du khách có thể chiêm ngưỡng cả bình minh và hoàng hôn ở Mũi Yến. Khách du lịch nên đến với Mũi Yến vào mùa khô, vì nước biển ở đây sẽ trong, ít sóng lớn và không có mưa. Vậy nên, đây là thời điểm thích hợp để mọi người đi biển, đặc biệt là cắm trại qua đêm tại Mũi Yến. Không phải lúc nào trời cũng mưa từ tháng 9 đến tháng 12 nên du khách nên kiểm tra thời tiết để có một chuyến đi hoàn hảo.

Ăn uống khi đến Mũi Yến Bình Thuận

Bởi vì Mũi Yến là một địa điểm du lịch hoàn toàn mới nên các dịch vụ chưa phát triển nếu không muốn nói là rất hiếm. Vì vậy đến nơi này các du khách hãy nhớ chuẩn bị thật kỹ đồ đạc, đồ dùng cá nhân và đừng quên mang theo đồ ăn, đồ uống để có thể tổ chức những bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè, người thân. Cắm trại và tổ chức tiệc nướng BBQ trong không gian thơ mộng cạnh biển tại Mũi Yến là một trải nghiệm du khách không thể bỏ qua.

Trên đường đến Mũi Yến, du khách cũng có thể dừng chân tại chợ hải sản ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, mua tôm, mực, ốc tươi để chuẩn bị cho buổi tối cắm trại bên bờ biển. Hải sản ở đây vô cùng tươi ngon và giá cả hợp lý, sẽ làm tăng thêm trải nghiệm cho du khách. Trong phạm vi 15-20 km từ Mũi Yến không có người dân sinh sống, du khách cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân và nhu yếu phẩm trước khi cắm trại tại đây.

Lưu trú khi đến Mũi Yến

Trong phạm vi 10-15km từ Mũi Yến không có người dân sinh sống, vì vậy muốn lưu trú qua đêm tại đây, du khách chỉ có thể lựa chọn hình thức cắm trại, hòa mình với thiên nhiên. Vì còn hoang sơ nên khu vực này thưa thớt người đến cắm trại qua đêm. Kể cả cuối tuần, mũi biển này cũng chỉ có 3-4 nhóm nhỏ dựng lều, các nhóm đều di chuyển bằng ô tô và mang theo đồ cắm trại riêng.

Nếu du khách không muốn cắm trại, có thể lựa chọn ở tại các khách sạn, resort, homestay... ở khu vực lân cận. 

  • Stop And Go Lang Chai Boutique Resort (cách Mũi Yến 11km) 

Địa chỉ: Hồng Chính, Hoà Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận

Giá: 1.085.000 đồng.

  • Blue Bay Mui Ne Resort & Spa (cách Mũi Yến 19km)

Địa chỉ: ĐT716, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận

Giá: 700.000 đồng

  • Khách sạn TT House (cách Bàu Trắng khoảng 8,2km)

Địa chỉ: Thôn Hoà Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận

Giá: 500.000 đồng

Các điểm tham quan gần Mũi Yến

Có thể nói, Mũi Yến là một thắng cảnh độc đáo và hoang sơ của Bình Thuận với những ngọn núi cao, những bãi biển cát trắng, những tảng đá nhỏ nhấp nhô và những viên sỏi nhiều màu sắc đã tạo nên một bức tranh kiệt tác từ thiên nhiên. Bên cạn Mũi Yến, còn rất nhiều những địa điểm du lịch đầy thu hút ngay sát bên cạnh địa danh này chờ khách du lịch tới khám phá.

  • Suối Dứa: Ngoài Mũi Yến, một địa điểm du lịch khác ở huyện Bắc Bình cũng ít được du khách biết đến là “Suối Dứa”. Đây là con suối hoang sơ, độc đáo, thậm chí suối này còn chưa có tên chính thức. Hiện nay nép mình trong vùng đất khô cằn, hai bên bờ suối phần lớn là sa mạc cát. Du khách có thể chứng kiến khung cảnh tuyệt vời khi lội dưới lòng suối mát lạnh và những sa mạc cát khổng lồ hai bên bờ.
  • Hòn Rơm: Với 17km bờ biển nguyên sơ được bao bọc bởi những ngọn núi hùng vĩ, bãi cát trắng trải dài và rừng dừa tươi tốt, hòn đảo này mang đến một thiên đường đẹp như tranh vẽ và thanh bình. Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cùng với vị trí thuận tiện và dịch vụ đa dạng đã đưa Hòn Rơm trở thành điểm đến được du khách trong nước và quốc tế săn đón. Hòn Rơm chỉ cách Mũi Yến 23km và nằm trên tuyến đường tới Mũi Yến nên du khách hoàn toàn có thể dễ dàng kết hợp khám phá nơi đây.
  • Làng chài Hòa Thắng: Làng chài này nằm ở xã Hòa Thắng, cách Mũi Yến chỉ hơn 11km. Do có nhiều ngư dân nên khu vực này có nhiều hải sản và gần đó có rất nhiều quầy bán hải sản. Du khách có thể mua hải sản tươi sống về chế biến hoặc có thể nhờ người bán chế biến thành các món ăn ưa thích. Không khí tại làng chài này sẽ giúp du khách cảm nhận được văn hóa miền biển cũng như cuộc sống của người dân nơi đây.

Kinh nghiệm đi du lịch Mũi Yến 

Trong phạm vi 10-15 km từ Mũi Yến có rất ít người dân sinh sống, gần như là rất hiếm nên du khách cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân và nhu yếu phẩm trước khi cắm trại tại đây.

Du khách sợ những cơn mưa bất chợt nên ghé thăm nơi này vào khoảng tháng 11 đến tháng 3, thời tiết khô ráo cả ngày. Khi đó khách du lịch có thể chiêm ngưỡng cả bình minh và hoàng hôn ở Mũi Yến. Vì thế, đây là thời điểm thích hợp để khách du lịch đi biển, đặc biệt là ngủ lều tại bờ biển.

Đường đến Mũi Yến vô cùng khó đi. Sau khi đi qua Bàu Trắng, du khách sẽ rẽ vào một con đường dài khoảng 3km với đặc trưng là dốc cát, sỏi đá dăm dẫn vào Mũi Yến. Vì vậy du khách nên đi xe máy và phải chú ý an toàn khi đến đây.

Việc định vị lều theo hướng gió, sao cho gió đi qua hai cửa lều, đảm bảo lều đứng vững trong các điều kiện thời tiết khác nhau là vô cùng quan trọng. Lều ngủ được dựng trên nền đất bằng phẳng, có cỏ. Nên loại bỏ những tảng đá sắc nhọn để tránh làm rách lều. Du khách có thể lựa chọn loại lều tự động mở rộng để tiết kiệm thời gian dựng lều.

Nằm ngay sát khu du lịch Bàu Trắng, Mũi Yến vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và tránh được sự bùng nổ du lịch, là một địa điểm cắm trại lý tưởng khi đến với Bình Thuận. Dự kiến trong thời gian tới, thắng cảnh Mũi Yến ẩn sau “sa mạc” sẽ được đánh thức dọc bờ biển Hòa Thắng và trở thành điểm đến hấp dẫn.

Đã cập nhật vào ngày 22/01/2024
4.56
dựa trên 124 đánh giá
5
78.23%
97
4
8.87%
11
3
7.26%
9
2
1.61%
2
1
4.03%
5
Hình ảnh
avatar
avatar
The Wolf 2019-07-01 16:43:28

Khá đẹp
Mũi Yến là một mỏm đá hoang sơ, cao khoảng 30m so với mặt nước biển. Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Mũi Yến chắc chắn sẽ làm say đắm biết bao tâm hồn du khách. Bạn có thể hạ trại ngay trên mỏm đá này để thưởng ngoạn thiên nhiên

Trả lời