Tu viện Trinitarias (Convento de las Trinitarias)

0 reviews
Viết review
Tu viện Trinitarians là một tu viện nằm ở Madrid, Tây Ban Nha. Nó đã được tuyên bố là di sản văn hoá vào năm 1943. Nhà văn Miguel de Cervantes đã được chôn cất tại tu viện năm 1616.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Calle de Lope de Vega, 18, 28014 Madrid, Tây Ban Nha

Khi Miguel de Cervantes Saattedra qua đời năm 1616, thi thể ông được an táng tại tu viện Trinitarias, được đánh dấu bằng một tấm bảng. Trong nhiều thế kỷ, không ai thực sự biết chính xác cơ thể của Cervantes nằm ở đâu. Điều đó đã thay đổi vào năm 2015 khi các nhà khảo cổ pháp y cuối cùng đã tìm thấy hài cốt của ông. Một thánh lễ kỷ niệm được tổ chức cho Cervantes tại đây hàng năm vào ngày giỗ của ông, 23 tháng 4. Vẫn là nhà của các nữ tu, tu viện bị đóng cửa cho công chúng ngoại trừ thời gian tổ chức Thánh lễ.

Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar