Nhà hát Hoàng gia Madrid (Teatro Real)

0 reviews
Viết review
Nhà hát Hoàng gia Madrid, như được biết đến thông tục, là một nhà hát opera lớn nằm ở Madrid. Được thành lập vào năm 1818 và khánh thành vào ngày 19 tháng 11 năm 1850, nó đóng cửa vào năm 1925 và mở cửa trở lại vào năm 1966.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tham quan có hướng dẫn: 8- 30 EUR Tham quan có hướng dẫn bằng âm thanh: 7 EUR

  • Địa chỉ: Plaza de Isabel II, s/n, 28013 Madrid, Tây Ban Nha

Trở lại quảng trường Phương Đông, nhà hát opera đặc trưng của Madrid đã mang hình thức tân cổ điển hiện tại vào năm 1997, và nhìn từ quãng trường Isabel II, nó là một sự bổ sung tốt cho cảnh quan thành phố Madrid. Tuy nhiên, tại quãng trường Phương Đông, nó có phần bị lu mờ bởi sự lộng lẫy của xung quanh. Cuộc cải tạo năm 1997 đã kết hợp công nghệ âm thanh và sân khấu mới nhất với phiên bản làm lại lộng lẫy nhất trong thế kỷ 19 của nó.
Có một loạt các tour du lịch có hướng dẫn và tự hướng dẫn, kéo dài từ 50 phút đến 1 tiếng rưỡi, bao gồm cả chuyến thăm về đêm sau buổi biểu diễn.
Đối với tất cả sự tráng lệ hiện đại như vậy, nhà hát Hoàng gia không có lịch sử đặc biệt nhất. Nhà hát đầu tiên được xây dựng vào năm 1708 trên khu vực nhà giặt rửa công cộng. Bị phá hủy vào năm 1816, người kế vị của nó được xây dựng vào năm 1850 dưới triều đại của Isabel II, sau đó nó bị thiêu rụi và sau đó bị nổ tung trong cuộc nội chiến (khi nó được sử dụng làm kho chứa bột, dẫn đến vụ nổ không thể tránh khỏi).


Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar