Cung điện Santa Cruz (Palacio de Santa Cruz)

0 reviews
Viết review
Cung điện Santa Cruz, hay còn gọi là cung điện Thánh giá, là một tòa nhà kiểu Baroque ở trung tâm Madrid, Tây Ban Nha. Nó bây giờ là địa điểm của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha. Nó được sử dụng như một nhà tù cho đến triều đại Philip IV của Tây Ban Nha, khi nó được chuyển đổi thành cung điện.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Madrid, Tây Ban Nha

Ngay ngoài góc đông nam của quãng trường Mayor và chiếm một khoảng diện tích lớn của quãng trường Santa Cruz là tòa nhà theo phong cách Baroque này, nơi làm việc của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và do đó bạn chỉ có thể được chiêm ngưỡng toà nhà này từ bên ngoài. Một địa danh với các ngọn tháp đá phiến xám, nó được xây dựng vào năm 1643 và ban đầu được dùng làm nhà tù của tòa án.


Đã cập nhật vào ngày 13/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar