Du lịch đến với Ninh Bình, ngoài những địa danh vốn dĩ quen thuộc như: Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, Hang Múa, Tràng An... du khách nhớ tham quan động Am Tiên. Đây là điểm du lịch mới nổi những năm gần đây, địa điểm này được giới trẻ đặt với cái tên đậm chất kiếp hiệp "Động Am Tiên".
Nắm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, được nhắc đến nhiều với cái tên "Tuyệt tình cốc Ninh Bình", khu chùa động Am Tiên với cảnh quan thiên nhiên kỳ bí, huyền ảo tựa chốn bồng lai tiên cảnh là điểm đến của nhiều du khách muốn khám phá cũng như săn những bức ảnh đẹp vào dịp cuối tuần.
Là điểm du lịch còn mới, và nổi tiếng với giới trẻ, tuyệt tình cốc Ninh Bình trước kia là một hồ nước nhỏ với màu sắc xanh ngọc bích, lọt thỏm giữa những vách đá cheo leo và dựng đứng tạo nên một không gian đậm chất kiếm hiệp. Tuy vậy, giá vé tham quan điểm đến này chỉ 20.000VND/người. Nếu tính tổng chi phí đi lại từ Hà Nội đến tuyệt tình cốc Ninh Bình và giá vé tham quan chỉ từ 200.000VND.
Bên cạnh đó, du khách nên chuẩn bị một chi phí dự trù sẵn để thưởng thức các đặc sản ở đây, nổi tiếng nhất vẫn là thịt dê núi, rất ngon và chế biến theo yêu cầu của khách.
Khoảng đường từ Hà Nội đến động Am Tiên, Ninh Bình có chiều dài 100km, du khách có thể lựa chọn các hình thức sau để di chuyển:
Lưu ý: Từ Hà Nội du khách có thể lựa chọn hành trình đi 2 ngày 1 đêm là phù hợp, có thể kết hợp tham quan một số địa điểm gần đó như: Tràng An, chùa Bái Đình... Du khách nên xuất phát vào buổi sáng tầm 7h - 8h để còn có thời gian nghỉ ngơi rồi thực hiện khám phá động Am Tiên.
Động Am Tiên là điểm đến không thể bỏ qua nếu bạn yêu khung cảnh thiên nhiên thanh bình, thơ mộng pha chút u buồn. Nơi đây như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mọi thứ nơi đây đều nhuốm màu thời gian lâu đời, lịch sữ văn hóa ngàn năm và cảnh đẹp tựa chốn bồng lai sẽ mang lại cho du khách cảm giác rất đặc biệt khác với những thắng cảnh khác.
Động Am Tiên ở lưng chừng núi, phải leo qua 205 bậc đá qua vách núi. Động có hình giống như miệng con rồng nên còn được gọi là hang rồng. Nhiều nhũ đá có hình cây thóc, cây tiền, trái phật thủ, nụ hoa sen rủ xuống cùng những giọt nước.
Phần lớn khu vực động Am Tiên là một thung lũng ngập nước được bao bọc bởi những vách núi đá. Để vào được động, sau khi qua cổng du khách phải đi xuống một lối đi bên phía tay trái, cạnh hồ nước rộng được thả sen, súng, cá rô Tổng Trường và rùa mà người dân tưởng niệm nơi đây từng là ao nuôi giải thời xưa.
Từ chân núi Nưa lên đỉnh Am Tiên còn khoảng 4 km đường đất ngoằn nghèo nhưng hằng năm in dấu hành hương của người dân tứ xứ về thắp hương cầu lộc. Tọa lạc ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, khí hậu ở Am Tiên quanh năm mát mẻ. Hai bên đường vào khu du tích lại được phủ một màu xanh rì của những cây xà cừ cổ thụ khiến không gian càng thêm thuần khiết, uy nghi và huyền bí.
Phong cảnh nơi đây hùng vĩ, nên thơ nhưng ám một màu u buồn, huyền bí như còn lưu dấn ấn tàn dư của pháp trường năm xưa. Nhờ vị trí đặc biệt khi được bao bọc xung quanh bởi vách núi đá, và phần lớn là thung lũng ngập nước nên vua Đinh Tiên Hoàng đã chọn lựa để làm nơi bắt giữ và xử án. Tương truyền vua Đinh đã cho nuôi những động vật hoang dã và hung dữ tại đây, những ai phạm tội tử hình sẽ được đưa vào. Những kẻ nào trốn ra được thì sẽ được miễn tội.
Tại đỉnh núi có chùa Am Tiên, nơi Thái hậu Dương Vân Nga xuất gia tu hành và dành những ngày cuối đời của mình tại đây. Thời gian trôi đi, nhiều dấu tích xưa bị tàn phá nhưng trước cửa động vẫn còn lưu giữ chuông chùa, ba bia đá cổ, được khắc những công góp xây dựng chùa từ hàng trăm năm trước.
Bên cạnh hồ nước với làn nước trong xanh màu ngọc bích, quyến rũ và những dãy núi đá vôi đẹp hùng vĩ, thì du khách có thể ghé đến tham quan một số địa điểm tại động Am Tiên như:
Ở bên trong động sẽ không có bán đồ ăn, chỉ có nước uống và đồ ăn nhanh. Mọi người khi đến tham quan nên mang theo ít đồ ăn và nước uống dọc đường. Tuy nhiên, du khách không nên ăn quá no, để bụng thưởng thức các món đặc sản bên ngoài động.
Để thưởng thức các món ăn đặc sản tại Ninh Bình, du khách có thể nghỉ ngơi tại cố đô, thưởng thức món thịt dê núi ăn kèm với cơm cháy. Du khách có thể ghé đến các quán như: thịt dê Đức, Thăng Long, Hoàng Giang...
Nghỉ ngơi ăn uống tại cố đô, du khách có thể tham quan quần thể di tích này với giá vé tham quan là 20.000VNĐ/người. Tới cố đô Hoa Lư, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên của vùng đất thiên này, tham quan những di tích còn lại của kinh đô xưa , tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc.
Vận hành bởi GODY
Đối tác
Khách sạn
Vé tham quan
Thông tin cần thiết