Nhà thờ Xương Điền – Nam Định

0 reviews
Viết review
Nhà thờ đổ và cánh đồng muối thuộc bãi biển Xương Điền, Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định. Trước năm 1996, đây từng là một ngôi làng với nhiều nhà thờ rất đẹp và đồ sộ. Sau đó, biển xâm lấn sâu vào đất liền khiến ngôi làng biến mất, tuy nhiên, một số công trình vẫn còn đó nhưng không còn được nguyên vẹn.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam


Xương Điền trước đây gọi là Cồn Xôm hay Cồn Cỏ nằm trên dải đất Quần Anh hạ giữa sông Trà Lũ và sông Ninh, trước đây là một cồn cát rộng lớn do cát biển bồi lên.

Khi rao giảng Tin Mừng tại miền Bắc Việt, các thừa sai cứ đi theo ven biển để giảng đạo. Vì thế, Xương Điền đón nhận Tin Mừng từ rất sơm, có thể là năm 1627- trên đường Cha Đắc Lộ đi giảng từ Ba Làng đến Thăng Long.

Theo tư liệu để lại của cha Đa Minh Khanh – Chánh xứ Xương Điền, thì nhà thờ đầu tiên Xương Điền được xây dựng năm 1696, đời Đức Cha Cao. Năm 1797, Đức Cha Thánh Y ban sắc lập xứ đặt tên là Xương Điền và cử cha Hân về coi sóc giáo xứ Xương Điền lúc bấy giờ.

Do ảnh hưởng của biển lở, nhà thờ đầu tiên hiện nay không còn. Nhà thờ hiện tại được xây dựng năm 1960.



Đã cập nhật vào ngày 20/07/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar