Chợ Đồng Xuân (Dong Xuan Market)

499 reviews
Viết review

Nhắc đến mảnh đất Thăng Long - Hà Nội, sao có thể không nhắc đến chợ Đồng Xuân, một trong những chợ lớn nhất Hà Nội, được thành lập trên 100 năm tại khu phố cổ Hà Nội. Chợ Đồng Xuân không chỉ là địa điểm mua sắm, trung tâm giao thương vô cùng sầm uất với vô vàn những món ăn ngon mang đậm nét Hà Nội, mà khu chợ còn là điểm đến du lịch thu hút rất nhiều du khách đến khám phá.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giới thiệu về chợ Đồng Xuân, Hà Nội

Chợ Đồng Xuân - hay còn có tên gọi khác là Chợ Lớn - là chợ lớn nhất trong khu phố cổ Hà Nội, cổng chợ nhìn ra phía tây là phố Đồng Xuân, phía bắc là phố Hàng Khoai, phía nam là phố Cầu Đông, phía đông là phố Nguyễn Thiện Thuật hay ngõ chợ Đồng Xuân.

Nói chợ Đồng Xuân là biểu tượng của Hà Nội bởi lẽ khu chợ có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Theo như tài liệu sử sách ghi chép lại, mùa hè năm Giáp Tý 1804, nước ta đang trong quá trình cho trái xây dựng thành Thăng Long, thì một vị quan dưới triều nhà Nguyễn đã cho đặt một ngôi chợ lớn tại cửa chính đông - chính là địa điểm của chợ Đồng Xuân ngày nay.

Chợ Đồng Xuân có tuổi đời khá trẻ so với các phố lân cận trong khu vực phố cổ, trước đây chợ chỉ là khu đất trống, người dân tổ chức hợp chợ tại bãi đất cạnh chùa Cầu Đông (phố Hàng Đường) và bên cạnh đền Bạch Mã (phố Hàng Buồm) bởi lẽ hai địa điểm này gần bến sống, tiện cho giao thương đi lại.

Mãi cho đến năm 1889, khi dấu tích của sông Tô Lịch và hồ Thái Cực bị lấp đi, người Pháp đã tiến hành quy hoạch, giải tỏa hai địa điểm hợp chợ nói trên và dồn tất cả các hàng quán vào khu đất trống thuộc phường Đồng Xuân, tạo thành chợ Đồng Xuân hiện giờ. Một năm sau khi thành lập, người Pháp đã cho xây dựng chợ Đồng Xuân theo kiến trúc đặc trưng của Pháp, với năm vòm cửa, năm nhà cầu, năm phần hình tam giác lợp mái tôn, với chiều dài 52m và chiều cao 19m.

Chợ Đồng Xuân được xây dựng lại vào năm 1990 và trải qua cuộc hỏa hoạn vào năm 1994, lửa gần như đã thiêu rụi các gian hàng ở bên trong chợ. Đây là vụ cháy chợ lớn nhất tại Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại. Một năm sau vụ cháy, chợ Đồng Xuân có đợt trùng tu lớn, rút kinh nghiệm của lần xây dựng trước, lần này chợ được trang bị đầy đủ hệ thống cứu hỏa, thoát khi, cầu thang thoát hiểm. Sau lần trùng tu này, với khoảng 2000 gian hàng, chợ Đồng Xuân trở thành khu chợ sầm uất bậc nhất Hà Nội.

Thông tin cần biết về chợ Đồng Xuân

Địa chỉ

Chợ Đồng Xuân có vị trí toạ lạc tại phố cổ Hà Nội, phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Đây là một trong những khu chợ lớn nhất tại Hà Nội, gần với khu phố Hàng mã và ga Long Biên, cách Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) chỉ khoảng 800m, chợ được đặt ở vị trí trung tâm, rất thuận tiện cho việc tham quan và và mua sắm.

Phía sau của chợ là chợ Bắc Qua, nên người dân ở đây vẫn thường hay gọi là chợ Bắc Qua - Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân là chợ đầu mối chủ yếu cho hoạt động bán buôn, nhưng dạo quanh trong chợ thì vẫn tìm được những cửa hàng bán lẻ. Với đa dạng các loại mặt hàng, thêm nhiều quầy hàng ẩm thực và ăn uống, xung quanh chợ bao giờ cũng nhộn nhịp tấp nập. Là địa điểm giao thương lớn, hàng hóa tại chợ Đồng Xuân được vận chuyển đi khắp các tỉnh thành phía Bắc.

Thời gian mở cửa

Chợ Đồng Xuân là địa điểm buôn bán sầm uất, tấp nập, khu chợ lúc nào cũng nhộn nhịp người mua kẻ bán cùng với đó là rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Không chỉ vậy, chợ Đồng Xuân còn được mọi người ưu ái đặt tên là “thiên đường ẩm thực” vì hương vị và giá thành vô cùng hợp lý.

Cũng giống như các khu chợ truyền thống khác, chợ Đồng Xuân hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần, riêng khu ẩm thực nức tiếng ngõ chợ Đồng Xuân thì sẽ mở cửa tới tận rạng sớm hôm sau nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách, từ mua sắm, tham quan đến nhu cầu ăn uống.

Hướng dẫn di chuyển đến khu chợ Đồng Xuân

Vì là địa điểm giao thương, du lịch nổi tiếng, lại còn tọa lạc ở vị trí trung tâm thành phố nên có rất nhiều cách để du khách có thể di chuyển tới chợ Đồng Xuân. Du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô hoặc đi bằng xe ôm, taxi công nghệ.

Nếu bạn lựa chọn tự di chuyển bằng các phương tiện cá nhân, dưới đây là một số lộ trình bạn có thể tham khảo:

  • Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Đinh Tiên Hoàng - phố Hàng Đào - phố Hàng Ngang - phố Hàng Đường - phố Cầu Đông - chợ Đồng Xuân.
  • Từ phía cầu Long Biên - đường Trần Nhật Duật - phố Hàng Khoai - chợ Đồng Xuân.

Còn trong trường hợp du khách lựa chọn phương tiện công cộng, cụ thể là xe bus, du khách có thể bắt tuyến xe 01 tại bến xe Gia Lâm, xe 04 bến Long Biên - Nước Ngầm, hay xe số 08A Long Biên - Đông Mỹ hoặc 08B Long Biên - Vạn Phúc. Nếu không, bạn có thể tham khảo các tuyến xe số 03, 11, 14, 18. 23, 31, 34, 40,... đều có lộ trình phù hợp với nhu cầu và đếu có các điểm đến ghé ngang qua chợ Đồng Xuân.

Lưu ý rằng với phương tiện cá nhân, bạn có thể gửi xe tại các khu gửi xe máy xung quanh chợ với giá dao động từ 10.000 đồng/xe, và di chuyển tự do vào khu chợ bằng cách đi bộ để đảm bảo thuận tiện cho việc mua sắm và tham quan.

Du lịch chợ Đồng Xuân có gì hay?

Chợ Đồng Xuân hay còn gọi là chợ lớn, là tụ điểm giao thương của rất nhiều thương lái, bán buôn từ khắp các tỉnh thành ở phía Bắc. Chợ chủ yếu phục vụ các đại lý và bán buôn, tuy nhiên khi du khách dạo quanh bên trong khu chợ, vẫn sẽ tìm được nhiều quầy hàng bán lẻ phục vụ nhu cầu mua sắm. Kết cấu bên trong chợ Đồng Xuân được chia làm 3 tầng với đa dạng các loại mặt hàng thiết yếu phục vụ khách hàng, cụ thể như sau:

  • Tầng 1 là tổng hợp các quầy hàng bán từ quần áo, giày dép, phụ kiện may mặc, cho đến các mặt hàng điện tử. Các mặt hàng này chủ yếu có xuất xuất từ Trung Quốc.
  • Tầng 2 là các quầy hàng bán lẻ quần áo và đa dạng các loại vải vóc.
  • Tầng 3 chủ yếu các mặt hàng dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, vào các buổi họp chợ đêm, chợ Đồng Xuân vô cùng nhộn nhịp, lúc nào cũng tấp nập người mua người bán. Không chỉ là địa điểm phục vụ nhu cầu mua sắm, mà chợ đêm nơi đây còn phục vụ nhu cầu giải trí với hoạt động hát xẩm - là loại hình nghệ thuật chứa đựng nét văn hóa của con người và vùng đất Hà Nội xưa - được tổ chức ngay trước cổng chính chợ Đồng Xuân vào tối thứ 7 hàng tuần.

Ăn gì khi đến chợ Đồng Xuân?

Đến Hà Nội, đến chợ Đồng Xuân mà chưa thưởng thức hương vị ẩm thực Hà Nội ở ngõ chợ thì là một thiếu sót lớn đó nha. Ngõ chợ chỉ dài chừng khoảng 200m nhưng lại lại vô cùng đông đúc với vô vàn quán ăn tượng trưng cho ẩm thực thủ đô, đây là điểm đến thu hút không chỉ với người dân địa phương mà còn với các du khách trong và ngoài nước.

Các món ăn ở ngõ chợ Đồng Xuân có thể nói đáp ứng tiêu chí “ngon - bổ - rẻ” khi các món ăn ở đây vừa đa dạng, có thể chinh phục bất kỳ thực khách nào và đặc biệt là giá cả rất hợp lý và phải chăng. Mỗi hàng quán chỉ là một chiếc bàn nhỏ xinh, bao xung quanh là ghế ngồi cho thực khách ngồi ăn tại chỗ, các món ăn từ bún chả, bún riêu, bún ốc, bánh tôm,... tất cả đều tạo nên một nét rất “Hà Nội”. Hãy cùng điểm qua một số địa điểm ăn ngon tại khu ẩm thực ngõ chợ nha:

  • Thúy bún ốc: 11 ngõ chợ Đồng Xuân. Giá dao động 40.000 - 50.000 đồng/bát. Quán bún nổi tiếng đông khách đặc biệt vào buổi trưa. Theo như chủ quán chia sẻ, cao điểm mùa đông quán phục vụ từ 1,1 đến 1,2 tạ bún/ngày.
  • Chè thập cẩm bà Liên. Giá 20.000 đồng/cốc. Chè Bà Liên đã quá nổi tiếng ở ngõ chợ, bà đã bán chè được hơn 30 năm. Đặc biệt chè ở đây được bà Liên làm thủ công hoàn toàn, đa dạng gần 20 món chè khác nhau từ chè chuối, đỗ đen, đỗ xanh, khoai môn, caramen,...
  • Bánh tôm bà Lan đầu ngõ chợ Đồng Xuân. Không giống với bánh tôm ở phủ Tây Hồ, bánh tôm ở đây được chế biến theo bí quyết gia truyền hơn 30 năm để khi chiên bánh tôm, vỏ bánh sẽ không bị khô mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon, ráo dầu. Giá một chiếc bánh tôm là 12.000 đồng, được phục vụ kèm rau sống và nước chấm chua ngọt.
  • Nộm bò khô bà Thanh ngay bên cạnh quán bánh tôm. Một bát nộm đầy đủ gồm bò khô, thịt cắt miếng, các loại rau củ như cà rốt, đu đủ, ăn kèm với lạc rang với giá là 40.000 đồng/bát. Ngoài nộm bò khô, bà Thanh còn bán thêm nem cuốn với thính, bánh gối với giá rất rẻ.
  • Bún chả que tre cô Nga nổi tiếng với hương vị độc đáo và giá thành phải chăng. Không nướng trên vỉ sắt, mà ở đây chả được kẹp vào que tre rồi nướng trên bếp than hoa thơm phức cả ngõ chợ. Giá giao động từ 30.000 - 45.000 đồng/bát.

Các điểm lưu trú khi đến chợ Đồng Xuân

Nhằm thuận tiện cho việc mua sắm, tham quan chợ Đồng Xuân cũng như các địa điểm du lịch xung quanh khu vực, du khách nên lựa chọn các điểm lưu trí tiện lợi như nhà nghỉ, khách sạn. Giá phòng một đêm ở đây rất đa dạng, tùy theo nhu cầu kinh tế mà du khách có rất nhiều sự lựa chọn khi tìm địa điểm để nghỉ ngơi. Dưới đây là một số điểm lưu trú cho bạn có thể tham khảo:

  • Hanoi Little Town Hotel: 77 Hàng Lược, Hàng Mã, Hoàn Kiếm. Giá khoảng 1.100.000 đồng/đêm.
  • Dahlia Hotel: 18 Hàng Đường, Hàng Đào, Hoàn Kiếm. Giá khoảng 1.800.000 đồng/đêm.
  • Hanoi La Cascada House & Travel: 9 Cầm Cầu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Giá từ 724.500 đồng/đêm.

Các điểm tham quan gần khu chợ Đồng Xuân

Với việc tọa lạc ở trung tâm thủ đô, chợ Đồng Xuân khá gần với các địa điểm du lịch nổi tiếng khác, thu hút rất nhiều du khách trong nước và quốc tế. Thông thường, khi tham quan và mua sắm tại chợ Đồng Xuân, du khách sẽ kết hợp khám phá các địa điểm xung quanh để đảm bảo có nhiều trải nghiệm nhất cho chuyến đi. Vì vậy, nếu bạn đã khám phá xong khu chợ Đồng Xuân, bạn có thể lựa chọn các điểm du lịch khác như:

Phố cổ Hà Nội

Khu phố cổ Hà Nội thuộc địa phận quận Hoàn Kiếm, là một trong nhiều điểm đến nổi tiếng nhất khi du khách đến với Hà Nội. Thực tế, phố cổ Hà Nội có tới 76 tuyến phố thuộc 10 phường khác nhau, không phải là 36 phố phường như nhiều người vẫn nghĩ. Mỗi phố sẽ chủ yếu chuyên doanh 1 mặt hàng khác nhau, đem đến sự đa dạng trong cả văn hóa và hoạt động kinh doanh của phố cổ.

Nhà hát lớn Hà Nội

Nhà hát lớn Hà Nội nằm ở số 1A Tràng Tiền, quảng trường Cách mạng Tháng 8. Đây là công trình kiến trúc mang đậm hơi thở Châu Âu, là một trong những biểu tượng của thủ đô, là địa điểm ghé thăm của rất nhiều du khách.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều điểm du lịch khác xung quanh khu chợ Đồng Xuân như: Phố sách Hà Nội, nhà thờ lớn Hà Nội, Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc, Đền Ngọc Sơn,...

Kinh nghiệm khi đi du lịch chợ Đồng Xuân

  • Nên lựa chọn trang phục thoải mái để tiện trong việc di chuyển. Khi đến các địa điểm linh thiêng phải mặc trang phục kín đáo, gọn gàng.
  • Không nên mặc cả/trả giá khi đi chợ vào buổi sáng sớm. Hỏi giá và mặc cả ở mức hợp lý, không nên mặc cả quá nhiều.
  • Chủ động bảo vệ tư trang cá nhân, đeo túi ra phía trước ngực để đảm bảo an toàn.

Có thể nói, chợ Đồng Xuân ngoài là địa điểm buôn bán, giao thương sầm uất, tấp nập thì đây còn là biểu tượng văn hóa của thủ đô Hà Nội. Đây là điểm đến du lịch hấp dẫn, là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều du khách với mong muốn trải nghiệm và khám phá cuộc sống thủ đô. Nếu du khách có dịp ghé thăm Hà Nội, bạn đừng bỏ qua cơ hội trải nghiệm khu chợ nổi tiếng này nhé!

Đã cập nhật vào ngày 09/01/2024
4.59
dựa trên 499 đánh giá
5
74.95%
374
4
14.03%
70
3
7.82%
39
2
1.6%
8
1
1.6%
8
Hình ảnh
avatar
avatar
imphunglinhchi 2021-08-27 11:16:08

Chợ Đồng Xuân, một trong những chợ lớn nhất trong khu phố cổ Hà Nội có lịch sử tồn tại hàng trăm năm từ thời phong kiến nhà Nguyễn.

Trả lời