Tạ Hiện vốn là một con phố cổ của Hà Nội. Với chiều dài khoảng 266m, con phố này với lối kiến trúc hài hòa đã thành một “viên ngọc quý” giữa lòng Hà Nội, mang giá trị đặc biệt về kiến trúc cổ và truyền thống.
Chính vì thế mà con phố cổ kính này đã thu hút không biết bao nhiêu du khách nước ngoài tìm đến. Du khách Tây nhiều đến mức người ta còn đặt cho Tạ Hiện cái tên gọi là Phố Tây Hà Nội. Càng về đêm, nơi này lại càng đông đúc, náo nhiệt. Có lẽ cái tên “phố Tạ Hiện không ngủ” cũng từ đây mà có.
Phố Tạ Hiện khi thì yên ả, bình lặng như con người thủ đô ngày trước nhưng có lúc lại ồn ã, nhộn nhịp, vui tươi, sôi động đúng như bức tranh của phố thị hiện đại. Có lẽ sự có mặt của những du khách Tây ở đây đã tạo nên một màu sắc khác cho con phố cổ Tạ Hiện này.
Chính sự kết hợp nhẹ nhàng nhưng hài hòa giữa hai nền văn hóa Tây và Ta ở đây khiến cho phố Tạ Hiện tuy không nằm trong danh sách những địa điểm du lịch đẹp nhất Hà Nội nhưng lại là địa điểm được du lịch nhiều nhất khi du khách đến Hà Nội, đặc biệt là khách từ nước ngoài.