Chùa Pa Sawang Bun (Wat Pa Sawang Bun)

1 reviews
Viết review
Chùa Wat Pa Sawang là một trong những nơi tuyệt vời đối với các Phật tử đến đây thiền định, tĩnh tâm và tận hưởng sự yên bình, tìm kiếm sự nhẹ nhõm từ trong tâm hồn. Hãy ghé thăm nơi này để có những trải nghiệm đáng nhớ
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Cha Om, Kaeng Khoi, Saraburi, Thái Lan

Điểm nổi bật của chùa Pa Sawang Bun là Cameron Phra Maha Ratana Loha Chedi Srisatsana Bodisat Sawang Bun, một ngôi chùa rất đẹp. Ngôi chùa lớn đứng ở trung tâm, bao quanh là những ngôi chùa nhỏ hơn trên bệ tròn. Khác biệt với bất kỳ ngôi chùa nào khác ở Thái Lan, bảo tháp này có 500 đỉnh, vì vậy nó được gọi là Chedi Haroi Yod (hay chùa có 500 đỉnh). Chùa Pa Sawang Bun được xây dựng vào năm 1985 bởi Luang Phor Somchai Punyamano trên mảnh đất cha ông. Ngôi đền có diện tích khoảng 400 rai. Ngoài ra, ngôi đền còn có 84.000 thánh tích của Đức Phật, Phra Ubosot, những ngôi nhà hình ngôi tháp (hình dạng tương tự như bảo tháp được xây dựng trong thánh địa của Nirvana tại Kusinagara), Phra Satja Chedi, cũng như những bức tượng Phật với những đặc điểm nổi bật và vật liệu xây dựng đáng chú ý. Bên trong ngôi đền là một bầu không khí yên bình, có một khu vực rộng rãi để thiền định. Phần phía sau của ngôi đền được gắn vào chân đồi, cho phép làn gió mát mẻ trong lành thổi qua ngôi đền. Rất nhiều Phật tử đến đây để thiền, đặc biệt là vào cuối tuần.
Cách đến: Du khách phải tự lái ô tô vì không có phương tiện giao thông công cộng có thể đến trực tiếp chùa Pa Sawang Bun. Đi theo tuyến đường Saraburi- Nakornnayok và từ huyện Kaeng Khoi, mất khoảng 15km đến tiểu khu Cha Om, sau đó rẽ trái vào con đường đến thác Krok E Dok. Đi thẳng khoảng 4 cây số. Chùa Pa Sawang Bun ở bên phải với bảng hiệu dễ nhận thấy.



Đã cập nhật vào ngày 26/11/2019
3
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
100%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar