Đền Chausath Yogini (Chausath Yogini Temple)

0 reviews
Viết review

Đền Chausathi Jogini nằm trong một ngôi làng tên là Hirapur, cách Bhubaneswar, thủ đô của bang Odisha, miền Đông Ấn Độ 20 km. Ngôi đền được cho là do Nữ hoàng Hiradevi của triều đại Bramha xây dựng trong thế kỷ thứ 9. Nó được xây dựng theo kiểu vòng tròn, hoàn toàn kết hợp với các khối sa thạch.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: balianta, Hirapur, Odisha 752100, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU ĐỀN CHAUSATH YOGINI

Đền Chausathi Jogini nằm trong một ngôi làng tên là Hirapur, cách Bhubaneswar, thủ đô của bang Odisha, miền Đông Ấn Độ 20 km. Ngôi đền được cho là do Nữ hoàng Hiradevi của triều đại Bramha xây dựng trong thế kỷ thứ 9.

2. TÌM HIỂU ĐỀN CHAUSATH YOGINI

  • Nó được xây dựng theo kiểu vòng tròn, hoàn toàn kết hợp với các khối sa thạch . Mặt trong của bức tường tròn có các hốc, mỗi khoang chứa tượng Nữ thần. Có khoảng 56 thần tượng như vậy, được làm bằng đá granit đen, được khắc trong các hốc tường, tập trung vào thần tượng chính là Nữ thần Kali , người đứng trên đầu người đại diện cho sự chiến thắng của trái tim trong tâm trí. Ngôi đền có một bàn thờ trung tâm (Chandi Mandapa) có 8 thần tượng còn lại ở cả 4 phía. Một số nhà sử học tin rằng một thần tượng của Maha Bhairava đã được tôn thờ ở Chandi Mandapa.
  • Truyền thuyết đằng sau ngôi đền theo các linh mục địa phương là về Nữ thần Durga dưới hình thức 64 nữ thần demi để đánh bại một con quỷ. Sau trận chiến, 64 nữ thần ( Joginis ) đã yêu cầu Durga tưởng niệm họ dưới dạng cấu trúc ngôi đền.
  • Các thần tượng Jogini thường đại diện cho một bức tượng nữ đứng trên một con vật, một con quỷ hoặc đầu người mô tả chiến thắng của Shakti (Sức mạnh nữ tính). Các thần tượng thể hiện tất cả mọi thứ từ cơn thịnh nộ, nỗi buồn, niềm vui, niềm vui, ham muốn và hạnh phúc.
  • Những ngôi đền như vậy cũng được nhìn thấy tại địa điểm Ranipur- Jharial của quận Balangir ở Odisha và bảy nơi khác ở Ấn Độ.
  • Nằm gần sông Narmada đầy mê hoặc, Đền Chausath Yogini là một ngôi đền cổ có từ thế kỷ thứ 10 giống với ngôi đền ở Khajuraho. Nó được xây dựng trong Vương quốc Kalachuri.
  • Vị thần chủ trì là Nữ thần Durga. Ngôi đền theo văn hóa Yogini ở Ấn Độ với khoảng 70 Yogini cư trú trong đền.
  • Ở khoảng cách 10 km từ ga xe lửa Bhubaneswar, chùa Chausath Yogini là một ngôi đền Hindu nằm ở Hirapur, Bhubaneswar. Trong số bốn ngôi đền Chausath Yogini còn tồn tại ở Ấn Độ, ngôi đền Hirapur là ngôi đền duy nhất hoạt động. Nằm trên các dòng sông Bhargavi, đây là một trong những địa điểm nổi tiếng để đến gần Bhubaneswar.
  • Còn được gọi là Đền Mahamaya, ngôi đền được cho là do Nữ hoàng Hiradevi của triều đại Bhauma xây dựng trong thế kỷ thứ 9. Đền Hirapur là ngôi đền nhỏ nhất trong số các ngôi đền Yogini ở Ấn Độ. Nó có đường kính chỉ ba mươi feet, và khó cao tám feet. Nó được xây dựng theo kiểu vòng tròn với các khối đá cát. Các truyền thống Yogini có bản chất Mật tông và do đó có mối liên hệ chặt chẽ với các truyền thống nông thôn và bộ lạc.
  • Được trang trí bằng vải đỏ và màu đỏ son, Mahamaya là vị thần chủ trì của ngôi đền. Các bức tường bên trong của ngôi đền có 60 hốc, mỗi hốc cho các bức tượng Yogini, cao hai feet, được điêu khắc từ đá chlorite xám mịn. Ba bộ bikini tô điểm cho trụ cột trung tâm hoặc Chandi Mandap cùng với bốn Bhairavas. Trong khi ba trong số các Bhairavas được điêu khắc trong tư thế ngồi, một trong số họ đang đứng và được gọi là Ekapada Bhairav. Chandi Mandap theo thiết kế có một bức tượng Chúa Shiva đang nhảy Nataraja, nhưng hiện đang mất tích.
  • Hirapur Yoginis là những nhân vật xinh đẹp phi thường với những đặc điểm tinh tế và thân hình gợi cảm. Tất cả 64 bộ bikini đã được mô tả đeo vòng cổ, vòng hoa, vòng tay, vòng đeo, vòng chân, bông tai và đồ trang trí khác. Một số Yogini của ngôi đền cũng đã được miêu tả là những nữ thợ săn với cung tên, trong khi những người khác giữ thăng bằng trên một cặp bánh xe, hoặc chơi trống. Các vị thần của ngôi đền vẫn được người dân địa phương Hirapur tôn thờ.

3. ĐỊA CHỈ ĐỀN CHAUSATH YOGINI

  • Địa chỉ: Balianta, Hirapur, Odisha 752100, Ấn Độ
  • Giờ mở cửa: 06:00 - 19:00
  • Quận: Khordha
  • Vị thần: Kali

Đã cập nhật vào ngày 26/02/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar