Mùa thu khung cảnh nhuộm sắc vàng chẳng khác nào mùa hoài niệm và Suncheon vô cùng đẹp vào mùa thu. Khác với mùa thu đảo Nami, thu ở Suncheon có nét đặc biệt rất riêng.
Vậy nên đi đâu khi đến Suncheon? (Phần 1)
PHIM TRƯỜNG THẬP NIÊN 60, 70, 80 (순천 드라마 촬영장)
PHIM TRƯỜNG THẬP NIÊN 60, 70, 80 (순천 드라마 촬영장)
Add: (22, Jorye-dong) 24, Biryeogol-gil, Suncheon-si, Jeollanamdo
Đến đây bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều nơi quen thuộc bởi đây chính là phim trường của vô cùng nhiều bộ phim nổi tiếng Hàn Quốc như: Phía đông vườn địa đàng, Vua bánh mỳ, Người sói, ….
Phim trường rộng hơn 40,000m2 tái hiện khung cảnh Hàn Quốc những năm thập niên 60, 70, 80 từ những con đường nhỏ cho đến những ngôi nhà, trạm bưu điện, bến bus ,…. Bên trong phim trường có rất nhiều nơi thú vị:
- Quán ăn phong cách thời xưa với món ăn vặt đặc trưng của hàn: Chá cá, bánh gạo cay tteokboki, kem,
...
- Rạp chiếu phim thời trước
- Sàn nhạc disco thập niên 70, 80 với các bản retro sôi động
- Lớp học thời trước, nơi bạn có thể thuê đồng phục học sinh với giá rất rẻ. CHỈ 2,500W cho 50 phút mặc rồi thoải mái đi chụp ảnh xung quanh phim trường.
Thực sự, mặc đồng phục học sinh rồi thăm quan phim trường chẳng khác nào như đang sống lại những năm 70, 80.
Hơn hết, mùa thu, cảnh sắc nhuộm vàng lại càng làm tăng nét cổ xưa của thời kỳ trước.
Vé vào công: 3,000 won/NL. 2,500W/NL (nếu đi theo nhóm trên 20 người)
Tuy nhiên nếu bạn mua vé tổng hợp thăm quan Suncheon gồm 6 điểm (vườn quốc gia, Vịnh Suncheonman, làng cổ Nakaneupseong, Phim trường, Bảo tàng Ppurigipeunnamu, Rừng tự nhiên) thì giá vé tổng hợp là 12,000W/NL cho cả 6 điểm (9,000W/NL nếu đi theo đoàn)