Blog LƯỢN LỜ PHỐ XÁ DAEGU, HÀN QUỐC
cover

LƯỢN LỜ PHỐ XÁ DAEGU, HÀN QUỐC

avatar
Lương Ngoc Anh dot CN, 01/11/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
DAEGU là thành phố lớn thứ 3 của Hàn Quốc sau Seoul và Busan. Vậy bạn nếu chỉ có 2 ngày 1 đêm thì chúng ta có thể lượn lờ phố xá Daegu ra sao?
Daegu mùa thu vô cùng đẹp. Ở bài review trước mình đã kể về mùa thu ở Daegu nên ở bài viết này mình sẽ kể về hành trình lượn lờ phố xá ở Daegu.
Buổi sáng ở Daegu làm gì? CHỤP HÌNH PHONG CÁCH THẬP NIÊN TRƯỚC.
Daegu có một khu phố cận đại 대구근대골목 mang nhiều giá trị lịch sử. Cả khu vực này có rất nhiều nhà thờ với lối kiến trúc đặc trưng, cùng nhiều ngôi nhà theo phong cách châu âu và cả nhà vườn kiểu nhật. Chính vì vậy, khi diện trang phục thập niên trước và đến đây chụp ảnh thì phải nói là hợp vô cùng. Mọi người sẽ tha hồ có những bức ảnh đậm chất thời xưa.
Tiệm thuê trang phục cũng rất gần khu phố cận đại nữa.
Tên tiệm: Jongno boutique (종로부띠끄)
Cửa tiệm không chỉ có trang phục thập niên trước mà còn có cả trang phục chụp ảnh cưới nữa. Không chỉ vậy, cả không gian cửa tiệm chính là studio thực thụ với nhiều góc chụp được trang trí tỷ mỷ, cẩn thận, xinh xắn mang phong cách retro và phong cách chụp ảnh cưới.

Giá: 2 tiếng: 25,000 won
4 tiếng: 40,000won
Thuê trọn 2N1D: 60,000won
Địa chỉ: Tầng 3, 55-7번지 Samdeokdong 1(il)-ga, Jung-gu, Daegu
Ăn trưa tại Daegu
Daegu là thành phố lớn thứ 3 Hàn Quốc nên riêng về khoản ẩm thực thì đa dạng khỏi phải bàn. Tùy theo sở thích, khẩu vị mà mọi người có thể tha hồ lựa chọn món ăn mình thích.
Lần này, bọn mình chọn ăn trưa tại một quán ăn rất lâu đời từ năm 1978 và nổi tiếng với món cá nóc. Quán Haegeumgang (해금강).
Nhà hàng có 2 set chính là set lẩu cá nóc và set cá nóc xào. Bọn mình chọn set các nóc xào. Set này bao gồm: 1 chảo lớn cá nóc xào, 1 đĩa cá nóc tẩm bột chiên, 1 đĩa mandu cá nóc, canh cá nóc. Set gọi theo đầu người với giá 20,000won/người (phải gọi tối thiểu phần ăn từ 2 người trở lên).
Thực sự món ăn khá ngon. Tuy nhìn màu sắc đỏ cam rực rỡ nhưng lại không bị quá cay. Mình ăn cay khá kém mà vẫn thấy bình thường. Trong các đía banchan (món ăn kèm) còn có 1 món là da cá nóc chiên ăn giòn giòn bùi bùi. Mọi người có thể gọi thêm cơm để ăn cùng hoặc là cứ ăn cá trước rồi sau đó gọi cơm rang. Vì cá được nêm nếm vừa, ko bị măn nên có thể ăn riêng. Nếu gọi cơm rang, nhân viên sẽ mang chảo cá vào bếp và rang cơm cùng với phần cá còn lại rồi mới mang lại cho khách. Cơm rang cháy xiu xiu ăn cực ngon luôn. Cuối bữa chúng ta sẽ được thưởng thức nước gạo vôc ùng ngon do chính quán tự nấu.
Món ăn ngon, nhà hàng đẹp, sạch sẽ, nhân viên khá nhiệt tình. Nếu bạn cũng muốn thử món cá nóc thì có thể đến đây ăn nhé ;)
Địa chỉ: 21-1 Seongnae 2(i)-dong, Jung-gu, Daegu
Thư giãn buổi chiều: Làm nail, massage, châm cứu, ngâm chân, khám da
Đúng vậy, vô cùng tiện lợi bởi có một nơi mà chúng ta có thể chọn những phương pháp thư giãn trên mà không phải di chuyển nhiều bởi tất cả đều có tại Trung tâm trải nghiệm đông y 한방의료체험타운.
Tại đây, tầng 5 là tầng trải nghiệm đông y với các phương pháp như châm cứu, massage bằng giường giường nhiệt massage, massage giác hơi, massage chân bằng máy cùng các trải nghiệm làm đẹp như: làm nail, khám da.
Thời gian: Mọi người só thể giành từ 40 phút đến 2 tiếng để trải nghiệm các phương pháp ở đây. Tuy nhiên hãy nhớ chúng ta còn nhiều điểu về Daegu cần khám phá nữa nên đừng quên mà mất nhiều thời gian tại đây nhé. 40 phút massage hay làm nail, khám da là đủ rồi đó. Bởi sau khi trải nghiệm ở đây xong, chúng ta có thể lên tầng 6 để ngâm chân thảo dược. Trải nghiệm này cũng tốn thêm 30 phút nữa.
Giá cả: với GIÁ VÔ CÙNG RẺ chỉ 5,000won. Đúng vậy. Chỉ 5,000won, bạn có thể thoải mái chọn lựa các trải nghiệm mà mình thích trong vòng 2 tiếng đông hồ. Thử bao nhiêu cũng được.
Tiếp đến là tầng 6 với phương pháp ngâm chân. Tại đây, bạn sẽ có 2 sự lựa chọn: Ngâm chân bằng nước cùng thảo dược và ngâm chân khô (không dùng nước). Nếu bạn cũng lựa chọn ngâm chân thảo dược như mình, thì sau khi ngâm chân xong (khoảng 20 phút), nhân viên sẽ đưa mình muối massage tẩy da chết ở chân, sau đó chúng ta rửa sạch chân, lấ giấy lau khô và thoa kem dưỡng đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi ngâm chân, mình thấy vô cùng thoải mái. Chứng nhức mỏi chân đều bay biến và cơ thể khoan khoái, bước đi nhẹ nhàng hẳn ra.
Thời gian: 30 phút
Phí: 5,000wonc
Địa chỉ: 45 Jungang-daero 77-gil, Seongnae 2(i)-dong, Jung-gu, Daegu.
Trung tâm này cũng nằm rất gần các TTTM lớn ở Daegu. Chỉ cần đi bộ ra đường lớn (vài phút) là đến các khu TTTM rồi.
Cà phê, trà chiều tại Daegu.
Xứng với vị trí thành phố lớn thứ 3 Hàn Quốc, Daegu cũng có rất nhiều quán cà phê độc đáo và khu mua sắm. Nhắc đến shopping thì TTTM lớn 2 tại Hàn là nằm ở Daegu (TTTM Shinsaegae lớn nhất thế giới nằm tại Busan). Còn lại thì về cơ bản shopping tại Daegu cũng ko khác Seoul là mấy nên mình sẽ chỉ nói về thời gian buổi chiều bên ly cà phê hay tách trà, dessert cùng bạn bè nói chuyện trên trời dưới bể thôi.
Lần này mình chọn Warm Moist Air (WMOA)
Tiệm nằm ở tầng 2 và lối đi dẫn lên tầng 2 khá là ngầu và nổi bật với tông màu hồng đậm cùng những dòng chữ viết tắt tên quán được sơn lên rất bắt mắt.
Tầng 2 là quán với không gian thoáng, được trang trí khá đặc biệt cùng khung cửa sổ lớn nhìn xuống dưới phố.
Ưu điểm: Anh chủ rất cao và cực kỳ nice. Đồ uống và bánh trái đều ngon. Không gian rộng và thoáng
WMOA cũng nằm trong khu phố cà phê mua sắm nên khá dễ tìm và thuận lợi.
Giá cả: hợp lý.
Địa chỉ: 14-4, Dongmun-dong, Jung-gu, Daegu 2F
대구광역시 중구 경상감영길 210 2F
Ngắm hoàng hôn tại Daegu
Một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Daegu chính là Đài quan sát hồng hôn앞산해넘이전망대.
Đài quan sát nằm ngay bên cạnh cầu vượt. Bước đi dần lên cao, tiếng xe cộ dần dần bị bỏ lại dưới chân, cả một khoảng trời mênh mông dần hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc rực rỡ nhất cuối ngày sẽ hoàn toàn hiện ra trước mắt bạn mà ko có bất kỳ một rào cản vướng víu. Cảnh sắc tuyệt đẹp đó có lẽ thật khó thấy được tại một thành phố đông đúc nhưng ở đây thì lại vô cùng chân thực.
Buổi tối tại Daegu
Ăn tối
Bữa tối bọn mình dùng tại một nhà hàng truyền thống mang tên 애기똥풀 (Korean dining)
hình ảnh
Bữa ăn truyền thống lúc nào cũng được bày biện vô cùng nghệ thuật. Các món ăn tại đây được chia làm 2 đợt lên món. Đợt một là những món ăn nhẹ như nõn tôm chiên, jeon, canh rong biển, japchae (miến xào), bí ngô tẩm bột chiên, salade.
Đợt 2 là món chính gồm thịt bbq (jeyuk bokkeum), cá nướng sauce cay, canh tương và các loại banchan (món ăn kèm)
Cơm niêu. Cách ăn cơm niêu ở hàn là xơi cơm ra bát riêng, để lại phần cơm cháy trong niêu và đổ nước sôi vào rồi đậy nắp. Sau khi ăn hết cơm mới mở nắp ra để ăn. Tuy nhiên mình ko tìm thấy gia vị để nêm thêm vào nên vô cùng nhạt. Ăn cùng với món kèm sẽ đỡ hơn nhưng thực sự vẫn chưa hợp khẩu vị mình lắm. Nhạt quá.
Quán ăn sạch sẽ, nhân viên thân thiện.
Địa chỉ: 197 Apsansunhwan-ro, Songhyeon-dong, Dalseo-gu, Daegu
Dạo bờ hồ 수성못 ngắm cảnh đêm
Daegu có chợ đêm Seomun với nhiều món ăn vặt hấp dẫn nên để tiêu cơm, bọn mình đã dành một khoảng thời gian dạo quanh bờ hồ 수성못.
Đi dạo quanh hồ có cảm giác nhớ Hồ Gươm ghê gớm. Cảm thấy như đang đi dạo bờ hồ vậy. Ở khu vực hồ cũng có rất nhiều khu vui chơi, khu thể thao. Buổi tối còn có thể xem các bạn nhảy street dance nữa. Hầu như mọi người đều dắt theo thú cưng đi dạo cùng. Những chú chó gặp bạn cứ cuốn hết vào nhau. Ở hồ 수성못 còn có khá nhiều ngỗng sư tử.
Xung quanh hồ là phố xá tấp nập với rất nhiều quán cà phê và nhà hàng ánh đèn lung linh.
Bạn có thể qua đây vừa để tiêu thực, vừa để cảm nhận cuộc sống người dân Daegu.
Chợ đêm Seomun
Đây có lẽ là nơi hấp dẫn nhất cho những tín đồ ăn đêm hay những bạn yêu thích món ăn đường phố. Tuy không rộng lớn như chợ đêm Myeongdong ở Seoul nhưng chợ đêm Seomun cũng có khá nhiều món ăn và lựa chọn tất nhiên cũng dễ dàng hơn.
Được tặng voucher mua sắm tại các khu chợ truyền thống với tổng giá trị 20,000won, mình đã ngay lập tức xài luôn ở đây. Nếu như bạn nào có những tấm voucher thế này thì thoải mái dùng tại các khu chợ truyền thống của Hàn nhé.
Daegu nổi tiếng với lòng nướng nên mình đã kịp xếp hàng mua ngay suất lòng nướng. Với tổng voucher trị giá 20,000won, mình còn mua thêm được macaron và cả xiên gà nướng nữa. Bạn mình thì mua thêm cả tôm hùm nướng phomai và hai đứa cùng mang về khách sạn ăn cùng nhau, làm một bữa ăn đêm vui vẻ trong phòng khách sạn.
Lưu ý: Tại khu chợ có khu vực ăn riêng, bàn ghế ở đây được xếp đảm bảo khoảng cách an toàn nên mọi người có thể ăn tại đó mà không cần lo lắng. Ở khu chợ đêm còn có cả ca nhạc đường phố sôi động nữa.
Địa chỉ: 45 Keunjang-ro 26-gil, Daesin-dong, Jung-gu, Daegu
Trên đây là vài TIP đi chơi tại Daegu. Nếu các bạn muốn cảm nhận về mùa thu Daegu thì xem bài review trước của mình thì tại đây


Hàn Quốc daegu daegu

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 29/12/2022
Love
9 Bình luận
avatar
Lương Ngoc Anh travel blogger

Khám phá Hàn Quốc cùng mình

2 Quốc gia
17 Tỉnh thành
15,717 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cuộc sống ở Seoul trong tuần vô cùng bận rộn. Bởi vậy mà cứ mỗi dịp cuối tuần, mình thường cùng bạn bè rời xa Seoul, đến những vùng đất khác để thư giãn. Và Andong quả thật là điểm đến vô cùng tốt để có thể tìm lại cảm giác thư thái từ trong tim.
Mãn nhãn với cảnh núi lau đẹp nhất Hàn Quốc. Cả ngọn núi như một tấm thảm mềm mượt như những gợn sóng xuôi theo chiều gió. Đến đây lại chẳng hề khó khăn chút nào ^^. Cùng tìm hiểu cung đường đến đây nhé.
Samcheok là một thành phố ven biển thuộc tỉnh Gangwondo, cách thủ đô Seoul hơn 3 giờ lái xe. Đến Samcheok vào mùa hè, chúng ta sẽ tha hồ có những trải nghiệm đáng nhớ để lưu giữ một mùa hè sôi động, vui vẻ.
Đảo Geoje là đảo lớn thứ 2 ở Hàn Quốc (sau đảo Jeju) và chỉ cách Busan khoảng 1 tiếng đi xe. Vẻ đẹp của đảo Geoje có thể được miêu tả là 4 mùa đều đẹp. Mỗi mùa lại mang một sắc cảnh riêng. Vậy một kỳ nghỉ ngắn ngày chỉ 2N1Đ vào mùa hè thì chúng ta có thể đến những đâu?
Cùng check in tại những điểm đến rất hot tại thành phố Gunsan xinh đẹp vào cuối tuần
Gangneung nổi tiếng với những bờ biển dài đẹp nhất nhì Hàn Quốc. Nơi đây cũng được chọn làm điểm quay của khá nhiều bộ phim cũng như MV nhạc. Vậy với 2 ngày cuối tuần ở Gangneung thì chúng ta có thể tới những đâu và trải nghiệm những gì?
Chuyến đi này của mình chỉ có một mình. Một mình lên chuyến tàu này đến chuyến tàu khác đi tìm cảnh sắc của đầu thu. Có lẽ, một trong những vùng khoác tấm áo mùa thu rực rỡ sớm nhất ở Hàn là Gappyeong và Suwon. Chỉ cần đến những khu vườn, đi trên những cung đường là cả mùa thu hiện ra trước mắt.
Có lẽ bởi là cố đô dưới thời Silla nên cả Gyeongju tràn ngập kiến trúc và di tích xa xưa. Cũng có lẽ bởi vậy nên Gyeongju được mệnh danh là một “Bảo tàng không mái”. Nếu chỉ nghe đến đây, mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ với một thành phố cổ như vậy phải chăng sẽ chỉ phù hợp với những người yêu thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa? NHƯNG KHÔNG?
Cứ ngỡ Jeju mùa đông trời lạnh, cảnh heo may nhưng đến rồi mới thấy bất ngờ bởi nét lãng mạn trong tiết trời se se. Jeju mùa đông rất ''tình''
Cưỡi ngựa cuối tuần ở Jangsu. Thưởng thức rượu vang, lê la cafe và trượt tuyết. Kỳ nghỉ cuối năm chỉ cần 2 ngày như vậy là thấy hồi sinh năng lượng phấn đấu cho năm tiếp theo ^^ Có ai thích cưỡi ngựa và trượt tuyết ở Hàn không?