Blog Em Ơi Mùa Thu Hà Nội
cover

Em Ơi Mùa Thu Hà Nội

avatar
Quỳnh Quỳnh dot Thứ 5, 01/08/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chia sẻ điểm du lịch mùa Thu ở Hà Nội làm người ta lưu luyến không nguôi.!
Các bạn có bao giờ tự hỏi, "mùa thu Hà Nội có gì mà làm người ta lưu luyến". Hà Nội đẹp nhất là mùa Thu, chứ không phải cái lạnh tê buốt mùa đông hay cái nóng oi ả ngày hè. Mùa Thu, tiết trời dễ chịu, gió mát cùng với những tán cây đang dần rơi rụng tạo nên một Hà Nội rất êm dịu. Bạn có muốn tìm một chút sự lãng mạn bên hồ, hay trong những con hẽm để cảm nhận thời gian chậm lại. Cùng xem những điểm du lịch mùa Thu Hà Nội làm người ta lưu luyến mãi dưới đây nhé.

1. Phố cổ Hà Nội

Phố cổ là địa danh lịch sử nổi tiếng lâu đời của thủ đô. Phố cổ quanh co và động đúc với rất nhiều công trình kiến trúc cổ điển, những cô gánh hàng rong khuấy động phố cổ bởi những tiếng rao kéo dài không dứt.
Hiện nay Hà Nội có hơn 50 phố cổ, và cách đặt tên cho từng con phố rất thú vị, chính là các tên theo ngành nghề buôn bán của người dân phố đó. Ví như Hàng Gai bán lụa, Hàng Hòm bán hòm…Đi dạo khám phá mê cung phố cổ rất thú vị thu hút nhiều du khách. Đa số các khu phố thông với nhau. Trước đây, các ngôi nhà tại phố cổ xây dựng theo kiểu hình ống, cao từ 1-2 tầng, có gác bằng gỗ. Ngày nay, phố cổ đã có nhiều nhà cao tầng hơn nhưng vẫn có độ cao giới hạn vừa phải.
- Danh sách phố cổ gợi ý: Phố Hàng Bạc, Phố Hàng Điếu, Phố Hàng Cân, Phố Hàng Bông, Phố Hàng Trống, Phố Hàng Thùng, Phố Nhà Thờ, Phố sách Tràng Tiền

2. Thành cổ Hà Nội

Thành cổ Hà Nội là quần thể di tích gắn liền với lịch sử thành Thăng Long - Hà Nội bắt đầu từ thời kỳ tiền Thăng Long. Là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Hiện tại di tích chỉ còn là Bắc Môn, lầu Hậu Lâu, nền điện Kính Thiên, cửa Đoan Môn và Cột Cờ.
Địa chỉ: 19C Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Mở cửa: 08:00–17:00
- Hoàng Thành Thăng Long mở cửa các ngày trong tuần (trừ thứ 2).
- Giá vé tham quan để vào khu du tích là: 30.000đ/lượt
- Đối với học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên (phải có thẻ học sinh, sinh viên), người cao tuổi 60 tuổi trở lên giá vé vào cửa là: 15.000đ/lượt
- Riêng đối với trẻ em dưới 15 tuổi và người có công với cách mạng hoàn toàn được miễn phí vé vào cửa.

3. Văn Miếu

Cách Hồ Gươm chừng 2km về phía Tây, công trình có kiến trúc phức tạp và đa dạng, không gian bao gồm 5 khoảng sân, nằm khép kín, yên tĩnh, cách li với phố xá Hà Nội. Được vua Lý Thánh Tông kiến lập vào năm 1070, Văn Miếu thờ Đức Khổng Tử, và những người ưu tú nhất trong đạo học ngày xưa. Ngoài ra, trường đại học đầu tiên của Việt Nam được thành lập tại đây năm 1076. Văn Miếu hiện còn lại 82 bia tiến sĩ.
- Địa chỉ: 58 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
- Hướng dẫn đường đi: Nếu xuất phát từ Hồ Gươm, các bạn đi theo đường Lê Thái Tổ, rẽ phải vào đường Tràng Thi, đi về phía đường Cửa Nam, Nguyễn Khuyến rồi rẽ trái vào đường Văn Miếu là đến. Vì đường Hà Nội có rất nhiều đường một chiều, đặc biệt là xung quanh khu Văn Miếu nên các bạn nhớ để ý để tránh phạm luật giao thông nhé.
- Giá vé: Người lớn: 20.000đ, trẻ em: 10.000đ.

4. Nhà hát Lớn

Toạ lạc trên Quảng trường CMT8, ngã 5 Tràng Tiền - Phan Chu Trinh - Lý Thái Tổ - Lê Thánh Tông, gần Hồ Hoàn Kiếm và Bảo tàng lịch sử Việt Nam. Công trình là phiên bản thu nhỏ của Nhà hát Quốc gia Paris. Đây là một trong các trung tâm văn hóa của thủ đô, nơi đây diễn ra trường xuyên các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, hòa nhạc, giao lưu…
- Địa chỉ: 01 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội
- Hướng dẫn đi đường: từ Hồ Hoàn Kiếm, du khách chạy thẳng đường Đinh Tiên Hoàng tới đường Lê Lai. Sau đó, du khách rẽ phải vào đường Lý Thái Tổ, đi qua vòng xoay là tới Nhà hát Lớn Hà Nội.

5. Nhà Thờ Lớn

Xây dựng trên khu đất cao vốn là chân tháp Bảo Thiên nổi tiếng của Thăng Long có từ đời Lý Thánh Tông (1054-1072). Nhà thờ Lớn khánh thành vào đúng lễ Giáng sinh năm Đinh Hợi (1887). Là một kiến trúc đồ sộ, hai gác chuông hai bên cao 30m với những trụ đá to nặng bốn góc, trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá. Nhà thờ thiết kế theo kiến trúc Gothic. Nhà Thờ Lớn là một nhà thờ cổ trong lòng thành phố, nơi đây thường xuyên diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân thuộc tổng giáo phận Hà Nội.
- Địa chỉ: 40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chiều cao: 60 m
- Mở cửa: 11 tháng 4, 1880
- Kiểu kiến trúc: Kiến trúc Roman
- Hướng dẫn đường đi:
+ Bờ hồ Hoàn Kiếm: bạn đi các tuyến xe bus 09, 14, 36 để tới Bờ Hồ, sau đó đi bộ 1 đoạn theo chỉ dẫn ở bản đồ trên để tới Nhà Thờ.
+ Phố Triệu Quốc Đạt: Đi xe Buýt số 1 tới phố Triệu Quốc Đạt sau đó đi bộ vào Phủ Doãn -> Ấu Triệu.

6. Trường Đại học Tổng hợp

Nằm tại 19 phố Lê Thánh Tông, trước Cách mạng tháng Tám, nơi đây là địa điểm của Viện Đại học Đông Dương, do kiến trúc sư người Pháp là Ernest Hébrard thiết kế năm 1926. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thành lập năm 1956, là một trường đại học khoa học cơ bản đa ngành, đa lĩnh vực, từng là một trường đại học lớn ở Việt Nam, là một trong 3 trường đại học hình thành nên Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Nhà cổ 87 Mã Mây

Được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ XIX, ngôi nhà đã trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử, nhưng vẫn giữ nguyên lối kiến trúc cổ xưa. Trước năm 1945, chủ nhân ngôi nhà là một thương gia gạo nổi tiếng đất Hà Thành, chính ngôi nhà đã đón nhiều thương lái khắp mọi miền. Sau 1945, nguời chủ nhượng lại ngôi nhà cho một gia đình giàu có nguời Hoa làm nghề buôn bán và bốc thuốc. Người chủ mới chỉ gắn bó với ngôi nhà chưa đầy 10 năm thì di cư vào Nam, để lại ngôi nhà vắng chủ trong một thời gian dài. Đến năm 1999 thì ngôi nhà được trùng tu lại, và hiện tại đang là điểm tham quan hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Hướng dẫn đường đi:
- Đi Bộ từ Hồ Hoàn Kiếm, bạn đi mọi phương tiện để tới Hồ Hoàn Kiếm (xe bus, hoặc xe máy sau đó gửi xe ở bãi trông xe Bờ Hồ), sau đó đi bộ qua phố Hồ Hoàn Kiếm, rẻ phải vào phố Cầu Gỗ rồi sang phố Hàng Bè, rẽ trái vào phố Hàng Mắm, và rẽ phải vào Mã Mây, đi mấy bước chân là tới ngôi nhà 87 Mã Mây.
- Đi đến bằng xe Bus: Sẽ có 2 điểm đỗ gần phố Mã Mây là 54 Nguyễn Hữu Huân (bạn có thể đi xe số: có các xe số : 04, 08, 11, 14, 18, 23) và số 3 Hàng Muối ( 04, 08, 11 , 14, 18, 31, 34, 36, 40)
Giờ mở cửa Nhà Cổ 87 Mã Mây từ: 8h00 – 20h00
Giá vé tham quan: 5.000 – 10.000 VND/lượt.

8. Ô Quan Chưởng

Ô Quan Chưởng tên gọi chính thức là Đông Hà Môn, ở vị trí ngay đầu phố Hàng Chiếu, gần đê sông Hông. Ô Quan Chưởng là một trong 5 cửa ô danh tiếng của Hà thành: Ô Cầu Giấy, Ô Cầu Dền, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác và Ô Quan Chưởng. Sau khi pháp chiếm Hà Nội thì họ đã cho phá hết các cửa ô cùng với một phần các co đê để mở rộng Hà Nội. Và tới nay, Hà Nội chỉ còn tồn tại một của ô duy nhất là Ô Quan Chưởng.
Ngoài những điểm được giới thiệu ở trên, Hà Nội còn hút hồn du khách bởi những con đường đặc trưng nổi tiếng muà thu lá đổ như đường Trần Phú, đường Ngô Quyền , đường Hoàng Diệu, đường Kim Mã, đường Điện biên Phủ, phố Phan Đình Phùng, đường Nguyễn Du ngạt ngào hương hoa sữa...
Nhà Thờ Lớn Hà Nội Nhà hát lớn Hà Nội Văn Miếu Quốc Tử Giám Phố cổ Hà Nội Hoàng Thành Thăng Long hà nội tonghop Thang10 Thang9 Thang8 Nhà Thờ Lớn Hà Nội Nhà hát lớn Hà Nội Văn Miếu Quốc Tử Giám Phố cổ Hà Nội Hoàng Thành Thăng Long hà nội

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 5/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Quỳnh Quỳnh travel blogger

Fill your life with adventures, not things. Have stories to tell, not stuff to show.

0 Quốc gia
24 Tỉnh thành
5,524 Người theo dõi
40 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
"Hạ gục BTS", CĐM Việt Nam thống trị Twitter với hashtag #XinlỗiViệtNam trong việc đưa ra bằng chứng "Mấy mẩu bánh mì" Việt Nam ... “khủng” ra sao?
Dưới đây là loạt địa danh ngoài đời thực tại Thụy Sĩ xuất hiện trong phim "Hạ Cánh Nơi Anh", thu hút sự tò mò của rất nhiều mot phim
Mở màn một năm mới bằng chuyến đi đầu năm đầy ý nghĩa đừng quên note ngay những địa điểm mới "siêu hot", "siêu đẹp" dưới đây nhé!
Mùa này, nếu như bạn đang lên kế hoạch tìm kiếm 1 khách sạn quyến rũ ở Đà Nẵng, thì hãy thử nghiệm Paris Deli Danang Beach Hotel ngay nhé!
Đến với Nhà Quê Homestay, Phan Thiết bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống thư giãn, bình yên và gần gũi với thiên nhiên là như thế nào?
Cuối tuần này bạn tính đi đâu gần Sài Gòn? Hãy ghé ngay đến 6 bãi biển ở gần Sài Gòn "hoang sơ mà vui phát sợ" này nhé.
Chai sẻ kinh nghiệm du lịch Côn Sơn - Kiếp Bac lịch trình 1 ngày đi đâu, ăn gì, đường đi như thế nào? Tham khảo bài viết này nhé.
Buôn Mê Thuột không chỉ thu hút du khách cảnh đẹp hoang sơ, mà tại đây có những quán cà phê checkin xịn sò ngay trung tâm thành phố.
Ninh Bình, Huế, Đà Lạt là những điểm du lịch hot trong mùa hè này. Du lịch hè này bạn biết đi đâu chưa? Tham khảo bài viết này nhé.
Bài chia sẻ kinh nghiệm phượt Bình Thuận bằng xe máy, cung đường phượt này là tâm điểm của nhiều bạn trẻ đam mê chinh phục. Chuyến đi còn giúp các bạn tiết kiệm chi phí, với chỉ 800k/người bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị trên cung đường này.