Khám phá vườn Quốc Gia Bạch Mã ở Huế.
Ngô Huệ Chi
CN, 26/09/2021

Huế có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, non nước hữu tình, trong đó phải kể đến vườn quốc gia Bạch Mã.
Vườn quốc gia Bạch Mã Huế có hệ sinh thái phong phú, đa dạng, cùng vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ, khoáng đạt, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tín đồ xê dịch vì sự đa dạng tài nguyên sinh học, có nhiều loài động, thực vật quý hiếm, là điểm đến lý tưởng với những ai yêu thiên nhiên, thích vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng, nằm ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách thành phố Huế 40km, cách Đà Nẵng 65km.
Chỉ cần 1 ngày “lạc bước” ở đây bạn không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã với những dòng suối hay hồ nước mát lạnh liên tiếp nhau ở Ngũ Hồ mà còn có cơ hội chinh phục đỉnh cao Vọng Hải Đài và leo thác Đỗ Quyên hùng vỹ với độ cao trên 300 mét… cùng nhiều trải nghiệm thú vị khác. Vườn quốc gia Bạch Mã là một phần của dãy Trường Sơn Bắc, có nhiều dãy núi với các đỉnh cao trên 1.000m chạy ngang theo hướng từ Tây sang Đông.
Rừng quốc gia Bạch Mã có tổng diện tích gần 37.500 ha, là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, có 2373 loài thực vật cùng 1715 loài động vật đa dạng, trong đó gồm nhiều loài quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam. Nếu là một người yêu thích khám phá những cung đường, thử thách mới và chinh phục thiên nhiên, thì đây sẽ hành trình lý tưởng dành cho bạn.
Thời tiết ở vườn quốc gia Bạch Mã Huế phân ra 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa, theo kinh nghiệm du lịch vườn quốc gia Bạch Mã Huế của nhiều người, thời điểm lý tưởng để đi du lịch ở đây là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm, lúc này khí hậu vườn quốc gia Bạch Mã khá mát mẻ, trời khô ráo, ít mưa, thuận tiện di chuyển, tham gia các hoạt động ngoài trời như đi trekking, bơi lội…
Cung đường Đà Nẵng – Bạch Mã thì Các bạn đi theo hướng đèo Hải Vân ra QL 1A sau đó đi theo hướng dẫn như trên google map thôi khá đơn giản vì đường đến đây dễ đi lắm hoặc bạn cũng có thể chăm chỉ hỏi người dân địa phương để chuyến đi thuận lợi và chính xác hơn. Sau khi đến vườn quốc gia Bạch Mã, bạn dừng xe lại để mua vé vào cổng (40.000 VND/vé/người). Từ cổng lên đỉnh Bạch Mã khá xa, khoảng 19 km cho nên nếu có máu “liều” và sức khỏe tốt thì các bạn có thể tiếp tục đi bộ theo hướng dẫn trong khu để lên được đến đỉnh còn nếu không thì thuê xe 12 chỗ, giá khoảng 900.000 VND/khứ hồi.
Ngay khi đặt chân đến vườn quốc gia Bạch Mã, bạn sẽ cảm nhận được một luồng không khí mát lạnh, giúp bạn có tinh thần để chinh phục hết những vẻ đẹp mà Bạch Mã đang sở hữu. Bạn sẽ tham quan nhà trưng bày vườn quốc gia Bạch Mã, tìm hiểu về hệ sinh thái nguyên sinh của vườn quốc gia. Có rất nhiều loài gỗ quý hiếm được người Pháp mang qua đây trồng, nhiều loài chim quý với nhiều giọng hót khác nhau tạo nên bản đồng ca giữa núi rừng sâu thẳm.
Vọng Hải Đài tọa lạc nơi đỉnh Bạch Mã oai phong, ở độ cao khoảng 1.430m so với mực nước biển. Từ Vọng Hải Đài, bạn dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non hùng vĩ của rừng quốc gia Bạch Mã, ngắm vịnh Lăng Cô hay bãi biển Cảnh Dương xinh đẹp từ xa. Dòng thác Đỗ Quyên là điểm đến nhất định không thể bỏ qua khi bạn đi du lịch vườn quốc gia Bạch Mã Huế. Để di chuyển đến thác Đỗ Quyên, bạn di chuyển theo bảng chỉ dẫn đường từ Ngũ Hồ Bạch Mã, leo tới đỉnh thác Đỗ Quyên. Thác nước có tên gọi Đỗ Quyên là bởi vì loài hoa Đỗ Quyên mọc rất nhiều ở hai bên thác.
Để đến được Ngũ Hồ Bạch Mã, bạn đi bộ từ Vọng Hải Đài xuống khoảng 2km đến biệt thự Đỗ Quyên, tiếp tục theo biển chỉ dẫn đường đến Ngũ Hồ, khám phá 5 hồ nước gây mê hoặc với những vẻ đẹp khác nhau. Nước tại Ngũ Hồ Bạch Mã trong vắt, các hồ đều có địa hình vô cùng độc đáo, tạo nên khung cảnh đẹp như bức tranh thủy mặc.
Đến vườn quốc gia Bạch Mã mà bỏ qua tham quan Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã thì thật là thiếu sót. Thiền viện tọa lạc ở giữa lòng hồ Truồi, nằm trên ngọn núi Linh Sơn, đến đây, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở hồ Truồi, hay khám phá những công trình kiến trúc của thiền viện như tổ đường, chính điện, tăng đường, trai đường… được xây dựng hài hoà.
Khám phá những con đường mòn trong khuôn viên của vườn quốc gia, dạo bước lang thang trên những con đường mòn trong khuôn viên vườn quốc gia là một hoạt động trải nghiệm không thể bỏ qua. Nếu kế hoạch tham quan, trải nghiệm vườn quốc gia Bạch Mã của bạn chỉ có 1 ngày thì nên mang theo lều bạt để cắm trại nghỉ ngơi và hóng gió. Trong khuôn viên vườn quốc gia Bạch Mã có rất nhiều bãi đất trống bằng phẳng và đẹp. Bạn có thể mang đồ cắm trại hoặc thuê ở đây để dựng lều bạt nghỉ ngơi, thư giãn nhé.
Một số lưu ý cần nhớ khi ghé thăm vườn quốc gia Bạch Mã đó là chuẩn bị kỹ lưỡng các vật dụng cần thiết cho hành trình khám phá vườn quốc gia Bạch Mã Huế, nên mang theo quần áo, giày thể thao trekking, sử dụng thuốc xịt côn trùng và nên đi tất dài bởi trên đường đi có thể bạn sẽ gặp đỉa, vắt. Ngoài ra hãy là một traveler có văn minh bằng các dọn dẹp sạch sẽ chỗ nghỉ chân và đừng vứt rác bừa bãi nhé.
Vườn quốc gia Bạch Mã nổi tiếng là địa điểm du lịch nguyên sơ và cổ vũ tinh thần du lịch tự túc, trải nghiệm nên dịch vụ ăn uống chưa phát triển lắm. Bạn nên mang theo bếp ga mini hoặc chuẩn bị đồ ăn sẵn từ nhà để mang theo. Khi lên đến đỉnh, trải bạt cắm trại và bỏ đồ ăn ra thưởng thức. Đây chắc chắn là một buổi picnic tuyệt vời nhất của bạn trong thời gian du lịch Huế đó.
Vườn quốc gia Bạch Mã Huế là điểm đến hấp dẫn mà bạn nên trải nghiệm khi đi du lịch Huế, hi vọng với những kinh nghiệm trong bài viết này, sẽ giúp bạn có được một chuyến đi trọn vẹn và hoàn hảo khi khám phá nơi này nha.
thừa thiên huế
Vườn quốc gia Bạch Mã
Núi Bạch Mã
Đã cập nhật vào ngày 13/05/2024