Chợ Nổi Ngã Bảy

218 reviews
Viết review
Chợ nổi Ngã Bảy hay còn gọi là chợ nổi Phụng Hiệp hình thành từ năm 1915, là một trong những chợ nổi nhộn nhịp và nổi tiếng nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Đại Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang, Việt Nam

Chợ Ngã Bảy, còn gọi là chợ nổi Phụng Hiệp, thuộc thị xã Ngã Bảy được hình thành từ năm 1915. Đây là chợ nổi nổi tiếng của tỉnh Hậu Giang, là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây không chỉ là nơi buôn bán hàng hóa mà còn là địa điểm thu hút khách du lịch.

Người dân ĐBSCL sống gắn bó với sông nước, kênh rạch chằng chịt. Có rất nhiều chợ nổi trên sông rải rác khắp vùng đồng bằng này; trong đó, chợ nổi Ngã Bảy (Hậu Giang) nổi tiếng nhất với quy mô sinh hoạt nhộn nhịp, thu hút nhiều du khách tham quan. Chợ Ngã Bảy là chợ đầu mối với đủ loại hàng hóa, nông sản, vừa bán sỉ, vừa bán lẻ. Nông sản theo kênh rạch tập trung về đây và được bán đi khắp nơi, trong và ngoài nước.

Chợ Ngã Bảy - nơi gặp nhau của 7 tuyến sông: Cái Côn, Búng Tàu, Mang Cá, Sóc Trăng, Lái Hiếu, Xẻo Môn và Xẻo Dong. Hàng ngày, vào khoảng 2 - 3 giờ sáng, ghe thuyền khắp nơi tụ về, cảnh buôn bán bắt đầu diễn ra.

Các “cửa tiệm” nằm trên thuyền, người đi chợ cũng bằng thuyền và khách tham quan đến đây cũng dùng thuyền để ngoạn cảnh. Các tàu thuyền thường treo loại mặt hàng mình bán trên 1 cây sào cao.
Hàng hóa chủ yếu ở chợ Ngã Bảy là nông sản, nhất là các loại trái cây. Ngoài ra còn có các loại hàng gia dụng cho đến hàng gia cầm, thủy sản… cho tới cả đồ ăn, thức uống cũng không thiếu. Đặc biệt, quanh năm có bán các loại rắn, rùa, chim, chuột… là những loại đặc sản của miền Tây Nam bộ. Mùa tết đến, thì có thêm nhiều ghe chở hoa kiểng, mai vàng, bonsai... khoe sắc cả một đoạn sông.


Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
4.66
dựa trên 218 đánh giá
5
77.52%
169
4
14.22%
31
3
5.96%
13
2
1.38%
3
1
0.92%
2
Hình ảnh
avatar
avatar
King Nguyen 2020-12-10 17:16:10

hay
hay

Trả lời
avatar
Thanh My 2019-08-09 15:58:56

đáng đi
chợ nổi ngã bảy cũng giống như chợ nổi cái răng, bạn phải đi từ sáng sớm để kịp chợ, đến khoảng 9h là chợ đã gần như tan hẳn, đồ ăn và trái cây ở chợ khá rẻ.

Trả lời