Bãi đá Ông Địa - Phan Thiết

283 reviews
Viết review

Bãi đá Ông Địa có vị trí tại đường Nguyễn Đình Chiểu, nằm giữa Mũi Né và thành phố Phan Thiết. Đây là một bờ biển tuyệt đẹp với những tảng đá độc đáo, đê chắn sóng, đường đi bộ siêu lãng mạn với hai bên là những rặng dừa và băng ghế dành cho khách du lịch.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết

Giới thiệu về Bãi đá Ông Địa

Cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 9km, bãi đá Ông Địa ở Bình Thuận nổi tiếng với bờ cát trắng trải dài. Bãi đá đặc biệt này gắn liền với nhiều câu chuyện dân gian thú vị. Không ai biết chính xác bãi đá này xuất hiện từ khi nào. Nhiều câu chuyện dân gian kể rằng có một tảng đá có hình dáng khá giống hình ông Địa đang ngồi nhìn đất liền. Những thương lái đi ngang qua đây dừng lại nghỉ ngơi và cầu nguyện. Rồi từ người này sang người khác, dần dần hàng chục, hàng trăm người đến đây cầu nguyện..

Ông Địa có nghĩa là “Thần Đất” theo tín ngưỡng của người Việt. Khi những người này nhìn thấy tảng đá lớn trông giống như Thần Đất của họ ở đây, họ tin rằng Thần Đất xuất hiện để giúp đỡ họ. Vì lý do này, họ coi “ông” là Thần Đất, là “Ông Địa” của họ và người dân địa phương đến đây để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no.

Là một bãi biển đẹp, trong xanh với những mỏm đá, tảng đá nhô ra biển, thuộc phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, và chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 9km đi xe máy, du khách rất dễ dàng để có thể di chuyển đến đây.

Đến với bãi Đá Ông Địa, du khách có thể lựa chọn thú vui dạo bộ trên bãi biển, ngồi uống cà phê, check-in bên những thúng đầy màu sắc và bờ kè chắn sóng hay trải nghiệm các loại hình thể thao biển khác như lướt sóng.

Thông tin cần biết về Bãi đá Ông địa

Là một địa điểm đẹp nên nơi này thu hút rất nhiều người mỗi ngày. Người dân địa phương và khách du lịch coi bãi đá Ông Địa là nơi lý tưởng để tham quan, chụp ảnh, bơi lội, lướt ván diều, ngồi cùng bạn bè và người thân hoặc không làm gì cả và tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên du khách cần tìm hiểu trước các thông tin về địa điểm này để chuyến đi của mọi người trở nên hoàn hảo hơn.

  • Địa chỉ: Tại Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
  • Điện thoại: 02523 810 801
  • Giờ mở cửa: 5:00 sáng - Giờ đóng cửa: 10:00 tối
  • Thời gian tham quan một địa điểm: 120 phút
  • Giá cả: Miễn phí
  • Email: hotrodukhachbt@gmail.com

Hướng dẫn đi đến Bãi đá Ông Địa

Phan Thiết cách Hà Nội khoảng 1.500 km và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 210km, không có sân bay nên phải di chuyển bằng các phương tiện như ô tô khách, ô tô tự lái, tàu hỏa…

Nếu sử dụng phương tiện cá nhân từ thành phố Hồ Chí Minh, du khách sẽ mất khoảng 2 giờ di chuyển trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết. Đến Phan Thiết từ Hà Nội, du khách mua vé máy bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hoặc Cam Ranh (Khánh Hòa) rồi tiếp tục lái xe đi Phan Thiết. Ga Sài Gòn đến ga Phan Thiết mất gần 4 tiếng, giá vé tàu 250.000-350.000 đồng. Xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết có giá từ 200.000 – 450.000 đồng tùy loại. Xe buýt từ Khánh Hòa đến Phan Thiết có giá khoảng 150.000-300.000 đồng. Giá vé xe khách Hà Nội đi Phan Thiết dao động từ 1 – 1,2 triệu đồng.

Bãi đá nằm ở ngay thành phố Phan Thiết và đường cũng rất thuận tiện nên khách du lịch có thể dễ dàng tới đây bằng ô tô, xe máy, thuê tour xe jeep... Từ trung tâm thành phố Phan Thiết, du khách lái xe rẽ vào đường Tôn Đức Thắng rồi di chuyển theo các tuyến đường Hùng Vương - Nguyễn Thông sẽ đi ngang bãi đá Ông Địa.

Tham quan Bãi đá Ông Địa có gì hay, có gì đẹp?

Mỗi khi nhắc đến Phan Thiết, bãi đá Ông Địa thường được nhắc đến như một điểm đến quen thuộc với du khách. Bãi đá là một trong những bãi biển đẹp, còn nguyên sơ, vẫn gắn với những cái tên lạ và những câu chuyện dân gian thú vị nên khá hấp dẫn du khách. Khám phá nơi đây, du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp đầy độc đáo của Bãi đá này.

1. Vẻ đẹp đến từ bãi đá độc đáo trên bờ biển

Khác với nhiều bãi biển hoang sơ khác ở Việt Nam, Bãi Đá Ông Địa không chỉ nổi tiếng với bãi cát mịn. Thay vào đó, bãi biển này được yêu thích vì vô số tảng đá khổng lồ nằm rải rác trên bờ biển, chúng là tác phẩm nghệ thuật điêu khắc rất riêng của thiên nhiên.

Bãi biển được đặt theo tên của “Ông Địa”, “Thần Đất” theo tín ngưỡng của người Việt. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa, ngư dân địa phương và gia đình họ thường đi bộ qua lại giữa làng và bến cảng hoặc chợ và họ thường dừng lại nghỉ ngơi ở khu vực này. Khi những người này nhìn thấy tảng đá lớn trông giống như Thần Đất của họ ở đây, họ tin rằng “ngài” đã đến để giúp đỡ họ. Vì lý do này, họ coi “ông” là “Ông Địa” của mình, đến gặp “ông” và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống sung túc. Ngày nay, tảng đá huyền diệu không còn nữa, nhưng ngay cạnh bãi biển, người dân địa phương đã lập một ngôi miếu nhỏ bên trong có tượng Ông Địa để tiếp tục thờ vị Thần thiêng liêng yêu quý của mình.

Bãi đá Ông Địa gồm nhiều ghềnh nhô ra biển nên khi sóng xô vào vách đá tạo ra những tia nước trắng xóa. Du khách sẽ có cơ hội ghi lại khoảnh khắc đẹp khi đứng trước bãi biển đầy nắng gió và những con sóng vỗ vào ghềnh. Điểm đặc biệt của bãi biển là được xây bằng đá nhân tạo tạo đáy biển sâu nên du khách có thể đi bộ ra xa để ngắm biển, trải nghiệm cảm giác tắm biển bên cạnh những tảng đá vô cùng thú vị.

2. Ngắm bình minh và hoàng hôn tại bãi biển Ông Địa

Bãi biển này sẽ là địa điểm du lịch tuyệt vời vì nước ở đây sạch, cát mịn, trải dài và không có sỏi, đáy biển thấp, nông và nước rất êm đềm. Đến đây, du khách sẽ nhận được cảm giác bình yên, thanh thản, hòa hợp với nét mộc mạc, bình dị của làng chài ven biển với thúng, thuyền, lưới đánh cá và những người dân chài hiền lành.

Đặc biệt du khách sẽ cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của bãi đá này vào mỗi dịp hoàng hôn và bình minh. Đặc biệt là khi hoàng hôn, du khách cũng sẽ được nhìn rõ hơn bãi đá Ông Địa vào mỗi buổi chiều khi thủy triều xuống. Ngắm hoàng hôn trên đá Ông Địa là một trải nghiệm vô cùng thú vị và tuyệt vời dành cho du khách bởi khi đó mọi người sẽ được khám phá biển, hòa mình và cảm nhận thiên nhiên bao la. Khung cảnh đầy choáng ngợp này sẽ rất lý tưởng cho việc lưu lại những bức hình sống ảo đầy độc đáo cho du khách.

Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm khá thú vị đó là cùng cư dân biển đi bắt hàu khi thủy triều xuống hoặc câu cá biển. Sau khi câu được cá, niềm vui lớn nhất của người câu cá là được thưởng thức thành quả sau buổi câu cá của mình, chỉ cần một vài con cá, vài cành khô làm củi, hoặc một chiếc bếp du lịch, thêm chút gia vị cho cá, mọi người đã có thể thưởng thức một bữa tiệc thiên nhiên thú vị.

3. Trải nghiệm các hoạt động thú vị tại bãi đá Ông Địa

Du khách có thể bơi lội, đắm mình trong bãi cát vàng óng ánh tại bãi biển. Trong khi nhiều người đến bãi biển này để bơi lội và vui đùa cùng sóng biển thì cũng có nhiều người đến để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành, gió biển, cảnh đẹp rồi chụp ảnh. Nữ giới thậm chí còn khoác lên mình những bộ váy xinh đẹp để đến đó để có được những bức ảnh đẹp và ấn tượng nhất. Du khách có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi đứng trước những tảng đá tung bọt trắng xóa.

Đối với những người yêu thích các môn thể thao trên mặt nước như jetski, lướt sóng, lướt ván diều và lướt ván buồm thì bãi đá Ông Địa cũng là một điểm đến lý tưởng. Rất nhiều vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp và nghiệp dư đến đây mỗi ngày để tận hưởng sóng biển, rèn luyện kỹ năng và thực hiện những động tác khó. Mặc dù phần lớn là người nước ngoài nhưng họ có vẻ rất quen thuộc với nơi này.

Nên ghé Bãi đá Ông Địa khi nào

Phan Thiết nằm trong vùng khô ráo, có khí hậu nhiệt đới điển hình, nhiều nắng và gió. Vẫn có hai mùa: Mùa mưa và Mùa nắng, nhưng mùa mưa ngắn ngủi. Nơi đây cũng ít chịu ảnh hưởng của bão, không có sương mù nên du khách có thể đến Phan Thiết vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tháng 6, tháng 7 hoặc tháng 12 đến tháng 2 là thời điểm lý tưởng để du lịch bãi đá Ông Địa.

Ăn uống khi đến Bãi đá Ông Địa

Nếu du khách đang đói bụng sau một ngày đầy hứng khởi nhưng lại không muốn rời khỏi nơi thoáng mát này thì hai trong số những nhà hàng ven biển nổi tiếng nhất Phan Thiết là nhà hàng Cây Bàng và Hoa Viên Brauhaus đều nằm cách đó chưa đầy 1 km. Ngắm hoàng hôn trên biển trong khi thưởng thức những món hải sản nóng hổi thơm ngon là cách tuyệt vời để kết thúc một ngày tuyệt vời của mọi người.

Bên cạnh đó nếu muốn trải nghiệm ẩm thực của người bản địa, du khách có thể dùng bữa ngay tại khu vực thành phố Phan Thiết, với các món ăn địa phương như cơm gà Phan Thiết, bánh xèo, bánh căn, bánh quai vạc, lẩu thả Phan Thiết, bánh canh chả cá...

Lưu trú khi đến Bãi đá Ông Địa

Xung quanh khu vực bãi đá có rất nhiều resort, khách sạn, nhà nghỉ nổi tiếng để du khách có thể lựa chọn lưu trú qua đêm, hoặc trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Ocean Vista Resort (cách Bãi đá 2km)

  • Địa chỉ: Km9, Nguyễn Thông, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận
  • Giá cả: 1.200.000 đồng.

Mui Ne Ocean Side Apartment (cách Bãi đá 0,6km)

  • Địa chỉ: Km9, Nguyễn Thông, Phú Hải, Mũi Né, Bình Thuận
  • Giá cả: 1.400.000 đồng.

Nhà nghỉ Định Ngọc (cách Bãi đá 0,5km)

  • Địa chỉ: 201/9a Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết, Bình Thuận
  • Giá cả: 600.000 đồng.

Các điểm tham quan gần Bãi đá Ông Địa

Cách không xa Bãi đá có rất nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng khác mà du khách có thể ghé thăm. Với vị trí cách không xa trung tâm thành phố Phan Thiết, không khó để khách du lịch có thể kết hợp khám phá thêm các điểm đến khác gần Bãi đá.

  • Lâu đài rượu vang RD: Lâu đài chỉ nằm cách Bãi đá Ông Địa 2,6km nên du khách hoàn toàn có thể dễ dàng ghé thăm nơi đây khi đến Bãi đá. Lấy cảm hứng từ thung lũng rượu vang Napa Valley, California, Mỹ, lâu đài rượu vang RD mang kiến trúc thời trung cổ của châu Âu với diện tích hình vuông rộng, mái vòm cổ kính nhưng không kém phần trang nhã, sang trọng, tòa tháp cao chót vót nhìn ra không gian xanh mát của resort Sealink City. Mọi hình ảnh tưởng chừng chỉ tồn tại ở các nước Âu Mỹ xa xôi thì du khách có thể tìm được ở lâu đài rượu RD.
  • Làng Chài Mũi Né: Từ Bãi đá, du khách chỉ cần đi khoảng 11km nữa là đến Làng chài Mũi Né. Đây là nơi khách du lịch có thể thực sự khám phá cuộc sống yên bình của ngư dân ven biển và cùng với đó là được thưởng thức hải sản tươi ngon với giá cả phải chăng đến không ngờ. Cuộc sống yên bình của làng chài này sẽ giúp du khách giải tỏa hết những căng thẳng, mệt mỏi của cuộc sống thường nhật.
  • Đồi cát đỏ: Nằm cách Bãi đá chỉ 15km và cách biển Mũi Né 17km, đồi cát mê hoặc khách du lịch bởi những khu nghỉ dưỡng, view biển tuyệt đẹp, cùng những cồn cát đầy kỳ vĩ. Dạo bước trên những cồn cát đỏ này sẽ khiến du khách liên tưởng đến những sa mạc rộng lớn ở Trung Đông hay Châu Phi. Nơi đây được ví như một sa mạc Sahara thu nhỏ của Việt Nam.

Kinh nghiệm đi du lịch Bãi đá Ông Địa

Vì không có nhiều quán cà phê trên bãi biển nên hãy thưởng thức đồ uống tại các quán bar gần khu thể thao dưới nước trước khi đi sâu hơn. Hãy mang theo chai nước của riêng du khách vì trời rất nóng suốt cả ngày và du khách sẽ không muốn phải đi đi lại lại chỉ để giải khát.

Tháng 4 và tháng 5 là thời điểm Phan Thiết nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ lên tới hơn 30 độ, nắng gắt. Vào tháng 7-8, các bãi biển ở Phan Thiết sẽ có thủy triều đỏ, rong biển nở rộ khiến nước biển đục, không thích hợp để tắm biển.

Phan Thiết là resort biển nổi tiếng nên nếu có ý định đến đây du khách nên đặt trước để tránh trường hợp các khách sạn, resort hết phòng, nhất là vào mùa cao điểm.

Mùa hè ở Phan Thiết thường có mưa vào buổi tối nên hãy dành thời gian tham quan và vui chơi vào buổi sáng.

Bãi đá Ông Địa nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 10km, là một bãi biển đầy độc đáo nên nơi đây thu hút rất nhiều du khách đến mỗi ngày. Người dân địa phương và du khách coi bãi đá Ông Địa là nơi lý tưởng để tham quan, chụp ảnh, bơi lội, lướt ván diều, ngồi cùng bạn bè, người thân và tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Vì vậy khi đến với Phan Thiết đừng quên ghé thăm Bãi đá đặc sắc này.

Đã cập nhật vào ngày 27/12/2023
4.55
dựa trên 283 đánh giá
5
69.26%
196
4
19.43%
55
3
8.83%
25
2
1.77%
5
1
0.71%
2
Hình ảnh
avatar
avatar
huy Long 2019-07-09 15:14:34

prefect
hông có gì quá đặc sắc, nơi nào cũng có

Trả lời
avatar
The Wolf 2019-07-01 16:44:00

nên đi
Điêm du lịch khá nổi tiếng ở Bình Thuận
Bãi đá Ông Địa là một bãi biển đẹp, trong xanh với những mỏm đá, bãi đá nhô ra ngoài mặt biển, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 10km. Đến đây, bạn sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị với các loại hình thể thao dưới nước hấp dẫn cùng nhưng shoot hình "sống ảo" siêu lung linh.

Trả lời