Ngôi nhà St-Cyr (Maison St-Cyr)

0 reviews
Viết review
Nó được xây dựng vào năm 1903 cho họa sĩ Léonard St-Cyr bởi Gustave Strauven (1878-1919)
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Square Ambiorix 11, 1000 Brussel, Belgium

Nó được xây dựng vào năm 1903 cho họa sĩ Léonard St-Cyr bởi Gustave Strauven (1878-1919), người đã từng là người học việc cho Horta và cũng đã xây dựng những ngôi nhà nghệ thuật ở Schaerbeek.
Mặt tiền, chỉ rộng bốn mét, rất giàu đồ sắt được gia công tinh xảo tạo thành một tập hợp các đường, đường cong và hình hình học. Mỗi ban công có một lan can với các mẫu khác nhau. Đồ sắt của nghệ thuật đóng cửa khu vườn gợi nhớ đến một xen kẽ rau. Các yếu tố trang trí của các cửa sổ (chiếm một diện tích lớn), cũng như những viên đá trắng được chạm khắc, tương ứng với các thiết kế của sắt rèn.

Đã cập nhật vào ngày 28/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar