Bảo tàng Marc Sleen (Marc Sleen Museum)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Marc Sleen là một bảo tàng nằm ở Brussels, Bỉ, dành riêng cho tác phẩm của họa sĩ truyện tranh Bỉ Marc Sleen, người được biết đến với loạt tác phẩm Cuộc phiêu lưu của Nero
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Rue des Sables 33, 1000 Bruxelles, Belgium

Bảo tàng Marc Sleen là một bảo tàng nằm ở Brussels, Bỉ, dành riêng cho tác phẩm của họa sĩ truyện tranh Bỉ Marc Sleen, người được biết đến với loạt tác phẩm Cuộc phiêu lưu của Nero, Piet Fluwijn en Bolleke và De Lustige Kapoentjes.
Bảo tàng được quản lý bởi Marc Sleen Foundation (tiếng Hà Lan: Stichting Marc Sleen). Nó trưng bày tác phẩm nghệ thuật nguyên bản và kỷ vật của Marc Sleen, cũng như tổng quan về sự nghiệp lâu dài và linh hoạt của anh, bao gồm các phim tài liệu thiên nhiên mà anh thực hiện cho chương trình truyền hình Bỉ Allemaal Beestjes ('Tất cả các loại động vật'). Khoảng 15.000 bản vẽ được lưu trữ trong các hầm và có sẵn cho triển lãm tạm thời

Đã cập nhật vào ngày 08/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar