Dốc Nhà Bò - Đà Lạt

122 reviews
Viết review

Con dốc là điểm check in tự phát, nằm trong khu dân cư, nổi tiếng sau khi xuất hiện trong phân cảnh của phim "Những tháng năm rực rỡ".

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Hẻm Đào Duy Từ, Phường 3, Tp. Đà Lạt.

Sở dĩ có tên là "Dốc nhà bò" vì ngày xưa ở cuối con dốc là 1 chuồng nuôi bò cũ của Pháp. Hiện nay con dốc là một khu dân cư nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt.

Khi đến đây chụp ảnh các bạn nhớ chú ý xe cộ chạy lên xuống dốc và tốt nhất nên nhường đường cho họ và khi gửi xe để xe một cách ngay ngắn nhé.
Cách đi: Từ Chợ Đà Lạt, bạn đi ra hướng đường Nguyễn Văn Cừ, rẽ vào Bà Triệu, cứ đi thẳng gặp đường Trần Phú chắn ngang, cứ chạy thẳng qua bùng binh sẽ gặp hẻm đường Đào Duy Từ.

Đã cập nhật vào ngày 06/09/2021
4.51
dựa trên 122 đánh giá
5
67.21%
82
4
18.85%
23
3
12.3%
15
2
0.82%
1
1
0.82%
1
Hình ảnh
avatar
avatar
Phạm Thị Biên Thuỳ 2020-11-29 10:45:24

Dốc Nhà Bò không đáng sợ bởi vì quá đáng sợ :)
Thật sự check in tại đây bạn phải thật sự cẩn thận, điều này tốt cho cả bạn lẫn ngừời đi đường qua đoạn này.
Là khúc cua, ngã ba lại là con dốc cao, rất nhiều người dân tham gia giao thông avf cả khách du lịch check in, cẩn thận là điều nên làm bạn nha.
Thật sự, đây là điểm check in vô cùng thơ, lãng mạn nha, một đặc sản không thể thiếu khi đến Đà Lạt!
Enjoy.

Trả lời
avatar
Trương Hoàng Nam 2019-08-19 17:25:23

Bình thường..
hiện tại thì đã cấm quay phim chụp hình tại dốc Nhà Bò thì phải?

Trả lời