Đỉnh Langbiang - Đà Lạt

1412 reviews
Viết review

Được đặt tên theo đôi nam và nữ trong chuyện tình sử đầy bi kịch của hai bộ tộc lớn ở đây. Núi Langbiang nằm ở huyện Lạc Dương, cách Đà Lạt 12km về hướng bắc, gồm hai đỉnh núi được gọi theo tên chàng và nàng. Đây luôn là địa điểm nằm trong top những địa điểm thu hút khách du lịch nhất Đà Lạt, bạn cũng sẽ không muốn bỏ qua nơi đây đâu.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Núi Langbiang, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

1. GIỚI THIỆU ĐỈNH LANGBIANG

Bất cứ một địa điểm nào ở thành phố Đà Lạt là nơi mà các du khách yêu thích cũng có vẻ đẹp riêng. Từ các quán cafe, điểm tham quan, ăn uống, khu du lịch và nghỉ ngơi đều có cái đẹp và sự riêng biệt. Trong đó, đỉnh Langbiang là một ngọn núi hùng vĩ nổi tiếng nhất thành phố Hoa. Điều khiến du khách thích nhất ở ngọn núi này là truyền thuyết núi Langbiang.

Langbiang Đà Lạt là điểm du lịch lý tưởng khi đặt chân đến thành phố "Sương Mù". Khi đến với Khu Du lịch Langbiang, du khách được hoà mình với thiên nhiên xuyên qua những rừng thông bạt ngàn, ngắm toàn cảnh thành phố Đà lạt qua màn sương mờ ảo. Nổi bật nhất ở đây chính là đỉnh Langbiang, đây là sự kết hợp của hai ngọn núi: Núi Ông cao 2.124 m và Núi Bà cao 2.124m so với mực nước biển, nằm cách thành phố Đà Lạt 12 km thuộc địa phận huyện Lạc Dương.

2. ĐỊA CHỈ ĐỈNH NÚI LANGBIANG ĐÀ LẠT

Núi Langbiang là ngọn núi cao nhất ở thành phố Đà Lạt, được mệnh danh là nóc nhà của Đà Lạt. Khu du lịch nằm ở huyện Lạc Dương, nằm ở phía Bắc thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố 12km.

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Thời gian mở cửa:

  • Khách tham quan: 07:00 – 17:00
  • Khách ăn uống, giao lưu cồng chiêng: 7:00 – 21:00

Giá vé tham quan:

  • Giá vé tham quan: Người lớn là 50.000đ/người – Trẻ em là 25.000đ/trẻ (trẻ < 1,2 m)
  • Vé xe jeep: 100.000đ/người ( vé khứ hồi – mỗi xe tối đa 6 người, không tính vé trẻ em dưới 6 tuổi)
  • Giá gửi xe máy: 5.000VNĐ

3. DI CHUYỂN ĐẾN KHU DU LỊCH NÚI LANGBIANG ĐÀ LẠT

Khu du lịch núi Langbiang cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 12km, nhưng đoạn đường di chuyển đến đây khá thuận tiện và dễ dàng. Đường rộng, dễ đi và được trải nhựa hoàn toàn, thời gian di chuyển sẽ mất khoảng 30 phút với những ai lần đầu tham quan địa điểm này.

Xuất phát từ chợ Đà Lạt, du khách di chuyển theo hướng đường Nguyễn Thái Học, sau đó rẻ trái vào hướng đường Đinh Tiên Hoàng, đến ngã 5 (ngã 5 Đại Học). Tiếp theo, rẻ trái vào hướng đường Nguyễn Công Trứ. Di chuyển hết đường Nguyễn Công Trứ sau đó rẻ phải vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Du khách đi hết đường Xô Viết Nghệ Tĩnh sẽ đến ngã 3 Tùng Lâm, ngay tại ngã 3 này tiếp tục rẻ phải theo hướng đường Đankia. Từ đây du khách tiếp tục di chuyển theo những biển báo chỉ dẫn bên đường. Sẽ đến được với khu vưc chân núi Langbiang.

4. SỰ TÍCH NÚI LANGBIANG

Truyền thuyết xưa kể lại rằng, tại đây có 2 bộ lạc người dân tộc khác nhau sinh sống dưới chân núi Langbiang. Một nhánh là người dân tộc Lát, còn một nhánh là người dân tộc Chil. Tại hai bộ lạc người dân tộc này có người nam tên là K’Lang và một người nữ tên là H’Biang.

Một ngày nọ, cả hai cùng lên núi hái quả. Nhưng chuyện chẳng may xảy ra với nàng H’Biang, nàng bị bầy sói dữ tấn công và cũng chính lúc này chàng K’Lang đã kịp thời ra tay cứu nàng thoát khỏi bầy thú dữ đấy. Chính vì sự việc đó mà 2 người đã mang lòng yêu thương nhau.

Nhưng hai bộ tộc người Lát và người Chil đã có sự thù địch với nhau từ trước. Cũng chính vì điều này khiến cho chàng K’Lang và nàng H’Biang không thể nào đến được với nhau. Nhưng vì tình yêu, cả 2 đã cùng vượt ra khỏi mọi ranh giới, vượt qua rào ản... Cả 2 cùng bỏ ra nhà đi và cùng nhau lên đỉnh núi sinh sống.

Cuộc sống tưởng chừng rất đẹp, đúng với ý nguyện của 2 người. Nhưng một thời gian sau nàng H’Biang lâm bệnh nặng. Chàng K’Lang tìm đủ mọi cách cứu chữa mà không thành. Không còn cách nào khác, chàng buộc phải tìm về buôn làng để tìm sự giúp đỡ. Nhưng buôn làng lại quay lưng lại với chàng K’Lang, không giúp đỡ mà còn quay sang tấn công.

5. TƯỢNG LANGBIANG - MINH CHỨNG CHO TÌNH YÊU "THỦY CHUNG"

Sau khi nghe tin chàng K’Lang tìm sự giúp đỡ của buôn làng để chữa bệnh cho mình. Nàng H’Biang cũng tìm đến dân làng với mong muốn giải cứu cho chàng K’Lang. Chứng kiến chàng K’Lang bị dân làng tấn công, nàng vì cứu chàng khỏi cuộc truy đuổi của dân làng đã xã thân đỡ mũi tên giúp cho chàng.

Vì bệnh tình quá nặng và trúng tên, nàng H’Biang đã qua đời, K’Lang vì đau buồn nên đã khóc rất nhiều. Nước mắt của chàng tuôn trào thành một dòng suối à suối này ngay nay chính là “Đạ Nhim”. Hai từ này cũng có nghĩa là suối khóc.

Sau khi nàng H’Biang chết, chàng K’Lang đau buồn và cũng chết theo. Người cha của nàng H’Biang nhận ra lỗi lầm của mình và của 2 dân làn, nên ông đứng ra thống nhất 2 bộ tộc, cùng nhau sinh sống, yêu thương và đùm bọc nhau. Sau này 2 bộ tộc cùng đổi tên chung là K’Ho. Kể từ đó trai gái của 2 bộ tộc này được thoải mái yêu thương và đến được với nhau. Không chịu sự ngắn cấm như trước đây nữa.

Để tưởng nhớ đến nàng H’Biang và chàng K’Lang, người dân nơi đây đã đặt tên cho ngọn núi trước kia 2 người từng sinh sống là Langbiang. Cũng là để tưởng nhớ đến tình yêu thủy chung son sắc của đôi trai tài gái sắc. Và ngay tại đỉnh núi Langbiang đã được xây dựng tượng chàng K’Lang và nàng H’Biang.

6. KHU DU LỊCH NÚI LANGBIANG CÓ GÌ HẤP DẪN

Khi nhắc đến khu du lịch núi Langbiang mọi người sẽ nghĩ ngay đây là điểm tham quan gắn liền với thiên nhiên và đất trời. Mang đậm nét đặc trưng thơ mộng của vùng đất Đà Lạt hoang sơ, hùng vĩ. Khi đến với điểm du lịch này, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên và đất trời. Thỏa thích ngắm nhìn mây, gió, ngắm nhìn toàn cảnh Thành phố Đà Lạt từ phía xa xa. Một điều tuyệt vời khác tại đây đó là ngồi nhâm nhi ly cà phê, tách trà tại đỉnh Ra-đa thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Không chỉ có cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng làm say đắm lòng người, mà tại khu du lịch núi Langbiang còn có rất nhiều các trò chơi. Trong đó có các trò chơi cảm giác mạnh được rất nhiều các bạn trẻ trong và ngoài nước ưa thích.

Ngoài ra, ở đây có một hoạt động được nhiều gia đinh ưa thích đó là cắm trại hoặc nghỉ dưỡng qua đêm ngay tại đỉnh Langbiang. Với bầu không khí mát mẻ cùng cảnh sắc về đêm cũng như lúc bình minh tại đây là điều không thể bỏ qua. Chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời.

7. NÚI LANGBIANG ĐÀ LẠT CÓ GÌ?

Hầu hết những ai lựa chọn đến với Đà Lạt dù là thăm quan, du lịch hay đi công tác thì cúng muốn một lần đặt chân đến đỉnh núi Langbiang tuyệt đẹp và thơ mộng này. Nhưng ít du khách biết được rằng khu du lịch núi Langbiang Đà Lạt là một trong những ngọn núi tọa lạc tại huyện Lạc Dương.

Thực tế, đây là khu vực có nhiều những ngọn núi với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Thường các đỉnh núi là điểm du khách đến nhiều nhất, trong đó có đỉnh Ra-đa có độ cao là 1929 mét so với mực nước biển, đỉnh núi cao thứ 2 đó chính là đỉnh núi bông, có chiều cao là 2124m. Đỉnh cao nhất tại đây đó chính là đỉnh núi bà, có chiều cao là 2167m so với mực nước biển.

Nếu du khách để ý, khi đứng tại khu vực trung tâm Thành phố Đà Lạt. Thì du khách có thể dễ dàng nhìn thấy ngọn núi này. Có lẽ vì vậy mà núi Langbiang là một trong những “điển tích” và một trong những biểu tượng đẹp và khá đặc trưng của Đà Lạt.

Không chỉ vậy, với sự tích, với những truyền thuyết về ngọn núi này, mà khu du lịch núi Langbiang được quý du khách trong và ngoài nước. Điểm đến này là một trong những địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi đặt chân đến với Đà Lạt.

8. CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI TẠI NÚI LANGBIANG

Khu du lịch núi Langbiang không chỉ là nơi dành cho những ai thích mơ mộng, khám phá, ngắm nhìn cảnh vật núi rừng. Đây còn là điểm đến cùa nhiều du khách ưa khám phá và mạo hiểm, ở đây có các trò chơi để du khách lựa chọn và muốn chinh phục đỉnh núi này. Với các hộ gia đình thường là cắm trại, ngắm cảnh và chụp hình, còn du khách trẻ và du khách nước ngoài lại ưa mạo hiểm, thường sẽ chọn những trò chơi như là: leo núi, dù lượn, cưỡi ngựa,…

Dù lượn tại khu du lịch núi Langbiang: đây là một trong những trò chơi được du khách ưa thích, trò đu dù lượn tại khu du lịch núi Langbiang được đưa vào hoạt động trong năm 2014. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tham gia trò chơi này, vì cơ bản du khách phải được học qua một khóa huấn luyện ngắn hạn trước đó. Điểm xuất phát của trò du dù lườn là đỉnh Ra-đa. Điểm kết thúc đó chính là hồ Đan kia. Theo như thông tin chúng tôi cập nhật. Thì trò chơi du dù lượn tại khu du lịch núi Langbiang có giá là 600.000đ/ lân bay.

Leo núi chinh phục đỉnh Langbiang: Leo núi chinh phục đỉnh Langbiang là một trong những trò chơi được nhiều du khách ưa thích. Để tham gia trò chơi này đồi hỏi du khách phải có sức khỏe tốt, thể trạng khỏe mạnh. Để có thể chinh phục đỉnh Langbiang bằng chính đôi chân của mình.

Đi xe Jeep tham quan núi Langbiang: Nếu du khách có thể lực không tốt, muốn trải nghiệm tham quan núi Langbiang một chách tiết kiệm thể lực thì có thể thử đi xe Jeep. Giá vé tham quan núi Langbiang bằng xe Jeep cũng khá là thích hợp. Các bạn có thể thuê cho mình riêng một chiếc với giá là 480.000đ/xe (có thể đi được 6-7 người). Hoặc giá vé là 80.000đ/khách. Lưu ý giá vé trên đã bao gồm khứ hồi (2 chiều) nên các bạn hãy yên tâm nhé!

Đã cập nhật vào ngày 06/09/2021
4.64
dựa trên 1412 đánh giá
5
76.7%
1083
4
15.37%
217
3
5.31%
75
2
0.42%
6
1
2.2%
31
Hình ảnh
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
comment
avatar
avatar
Dư Hoàng Long 2019-11-01 20:32:55

mạo hiểm
con đường lên LangBiang rất mang cảm giác mạo hiểm, nhưng điểm đặc biệt là người Việt thì đi xe lên đỉnh, còn người nước ngoài toàn lội bộ :))

Trả lời
avatar
Nguyễn Mạnh Trường 2019-09-07 11:02:43

Langbiang
Vé vô cửa 40k
Tại đây bạn có thể lựa chọn xe jeep để đi lên chỗ sống ảo khoảng 80k 1 người full thì đi.
Hoặc có thể đi treking leo núi ngăm cảnh.

Trả lời
avatar
Trương Hoàng Nam 2019-08-19 15:28:43

Đáng đi!
là nơi có vị trí đẹp nhất tại Đà Lạt để bạn ngắm mây trời trong xanh của thành phố ngàn hoa.
hãy cố gắng chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời đó nhé

Trả lời
avatar
Trương Phượng 2019-08-17 13:09:19

rong cung ok
Minh chi check in o duoi k len tren dinh

Trả lời
avatar
Nguyễn Ý Nhạc 2019-03-11 14:29:30

Khám phá Langbiang
Langbiang là một điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt với hệ thống các tượng dựng và công trình nhân tạo, nhà hàng, khu trưng bày, quầy lưu niệm… đáp ứng nhu cầu tham quan và mua sắm của du khách.
Để có thể trải nghiệm và khám phá hết các hoạt động vui chơi giải trí ở đây bằng cách tìm hiểu thuê một khách sạn Đà Lạt gần dưới chân núi. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian di chuyển, cũng như bố trí leo núi lúc sáng sớm để có nhiều thì giờ khám phá các điều lý thú trên.
Chinh phục Langbiang ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên vô cùng mờ ảo của thành phố sương mù Đà Lạt từ trên cao, bạn còn có dịp được tìm hiểu và nghe kể về câu chuyện tình yêu vĩnh cửu – chuyện tình Langbiang. Một câu chuyện tình yêu đẹp, hết lòng vì nhau của chàng Lang và nàng Biang vì lời nguyền của hai gia tộc mà mối lương duyên không thành, họ nguyện dùng cái chết để minh chứng tình yêu và được bên nhau mãi mãi.

Trả lời
avatar
Xuân Thường 2017-10-31 10:29:29

Đẹp và thú vị.. tuy nhiên các dịch vụ chụp ảnh khá chụp giật
Không gian và con đường rất đẹp khi lên đỉnh núi... quy định có xe chuyên dụng được lên.. tuy nhiên khá nhiều xe biển số xanh là người nhà quan chức được chạy thẳng lên... chụp hình thì theo kiểu chụp giật như cái chợ không lịch sự chút nào... tuy nhiên đây vẫn là điểm thu vị để bạn muốn khám phá và tham quan

Trả lời
avatar
Hoanguyen87 2017-10-23 16:45:51

TỰ LEO NÚI VUI HƠN ĐI XE JEEP
Mình đến đây hai lần. Lần đầu vì thời gian dư giả nên mình quyết định tự leo núi và đến bây giờ cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Lần vừa rồi thì mình đi xe, xe chạy hơi sợ nhưng khiến mình khá phấn khích. Lên tới đỉnh núi ăn thịt nướng trong tiết trời lành lạnh cũng thú vị lắm đấy.

Trả lời
avatar
susan1764 2017-10-23 09:32:52

Đừng ngồi xe lên, hãy tự đi lên và bạn sẽ thấy vui hơn nhiều
mình phải công nhận là chuyến leo đỉnh Lang Biang của bọn mình là vui nhất. tụi mình đã tự leo lên tới đỉnh và khung cảnh quá tuyệt vời. hơi mệt nhưng rất xứng đáng.

Trả lời
avatar
Xuan Hong 2017-10-21 10:12:44

Buổi sớm tinh khôi
Tôi đến Đà Lạt trung tuần tháng bảy, là người thích xê dịch, trải nghiệm những khoảng khắc từ trên cao, nên khi tới ĐL tôi không thể bỏ qua một địa điểm nổi tiếng như LangBiang được. Tôi được kể lại trước đây nó rất đẹp, cũng được xem nhiều hình ảnh nơi đây, khi tôi đến đây thì nó không còn đẹp như những gì tôi thấy trên ảnh trước đó, nhưng cái vẻ hoang sơ, hùng vĩ đó vẫn không hao mòn đi nhiều. Buổi sáng tôi đến đây vẫn còn mờ sương khói, mặc dù có nắng nhẹ nhưng nơi đây rất lạnh, tuy còn rất sớm nhưng khách du lịch đến cũng rất đông. Thật thú vị khi được cưỡi ngựa nơi đây, nhưng hình ảnh dịch vụ là làm lu mờ nơi đây. Họ mời chào mình chụp ảnh leo lên ngựa và nhiệt tình tạo dáng cho mình, khi bước xuống ngựa thật giật mình khi họ tính tiền cứ mỗi lần họ tạo cho mình một kiểu là tính 10.000 VND ôi tôi nhớ tới giờ cái hiếu khách đó tính là dịch vụ đấy các bạn à, cứ tính nhẫm mà xem, mình dùng máy ảnh của mình mà cứ nháy 10 tấm thì họ được bao nhiêu tiền ( cái đó gọi là ăn cướp chứ dịch vụ gì hết sức kỳ cục, các bạn nhớ tránh nhé) Với con người như tôi rất thích chụp ảnh mà luôn muốn mình có bức ảnh đẹp nhất nên chụp rất nhiều ảnh. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi. Còn cả những đứa trẻ ngồi ngay dưới chân đồi, miệng liên tục nói xin cô, xin chú cho ít tiền để về mua sách đi học. Ôi chẳng từ nào nói lên được...thôi bỏ qua vấn đề này đi, nhắc lại khiến tôi không thoải mái. Ngoài những thứ đó mọi cái khi tôi đến đây thật tuyệt vời !

Trả lời