Bãi biển Gành Dầu - Phú Quốc

0 reviews
Viết review

Với vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ, du lịch đảo Phú Quốc là một trong những hành trình được nhiều người yêu thích nhất ở Việt Nam. Cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 30km, Gành Dầu thực sự thích hợp cho những ai đang tìm kiếm một nơi nào đó bớt đông đúc và ồn ào. Cuộc sống ở đây yên bình và có một sức hấp dẫn đặc biệt không thể tìm thấy ở bất kỳ điểm du lịch nào.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Gành Dầu, Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

  • Giá vé: Miễn phí

Giới thiệu về bãi biển Gành Dầu Phú Quốc

Bãi Gành Dầu là địa điểm du lịch vẫn còn giữ được nhiều vẻ đẹp hoang sơ, được ví như một viên ngọc thô quyến rũ, với không khí mát mẻ, bãi biển tuyệt đẹp với cát trắng mịn, nước biển trong xanh. Du khách có được nhiều trải nghiệm như lạc vào thiên đường khi ghé thăm nơi đây. Mũi Gành Dầu nằm ở phía Tây Bắc đảo Phú Quốc, là mũi đất nhô ra biển, nơi có những bãi biển đẹp mê hồn và không gian thiên nhiên hoang sơ tràn ngập cảm giác bình yên cho du khách.

Gành Dầu sở hữu khối đá tự nhiên nơi du khách có thể ngồi ngắm cảnh. Trải qua hàng nghìn năm, sóng xô vào bờ, những vách đá theo thời gian biến thành những hình thù kỳ lạ. Bề mặt đá có thể trơn trượt vì rêu nên du khách nên cẩn thận khi đi lại.

Những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân cũng từ mũi đất này ra khơi hứa hẹn sẽ mang về những sản phẩm đánh bắt thơm ngon. Từ đây, du khách có thể tham quan khu sản xuất cá cơm trên con đường ven biển lộng gió. Không khí ở Gành Dầu rất trong lành, mát mẻ và hoang sơ, đặc trưng của biển Phú Quốc vì chưa được khám phá nhiều. Chính vì vậy, nơi đây đã trở thành địa điểm vui chơi ở Phú Quốc, nơi thư giãn yêu thích của nhiều du khách sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Thông tin cần biết về bãi Gành Dầu ở Phú Quốc

Mũi Gành Dầu nằm ở phía Bắc đảo Phú Quốc, nơi rừng, núi và biển nguyên sinh vẫn còn nguyên vẹn. Từ thị trấn Dương Đông, thủ phủ của huyện đảo Phú Quốc, du khách hướng về phía Bắc đảo. Ra khỏi khu trung tâm đông đúc, du khách có thể nhìn thấy những con đường đất đỏ xuyên qua nhiều ngôi làng yên tĩnh và cả Vườn Quốc gia Phú Quốc. 

So với phía Nam, phía Bắc đảo Phú Quốc dân cư thưa thớt và hoang vắng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vẻ đẹp tự nhiên của nó không bao giờ thua kém và Gành Dầu là một ví dụ điển hình. Đây là bãi biển hình cánh cung trải dài hơn 500m, rợp bóng dừa và được che chắn bởi hai ngọn núi hùng vĩ.

Hình dáng của đảo Phú Quốc trông giống như một chiếc đuôi cá đang vẫy gọi. Con cá há miệng rộng. Cửa đó chính là Gành Dầu , nơi rừng nguyên sinh dừng lại trước những bãi biển cát trắng và bãi đá hùng vĩ mở ra bầu trời bao la hướng ra đại dương.

Hướng dẫn đi đến bãi Gành Dầu Phú Quốc

Để di chuyển đến bãi biển Gành Dầu Phú Quốc, trước tiên du khách cần di chuyển đến thị trấn Dương Đông (biển Gành Dầu Phú Quốc cách đó khoảng 30km). Sau đó, từ thị trấn Dương Đông du khách chọn thuê xe máy hoặc đi taxi để di chuyển (mất khoảng 40 – 50 phút). Du khách có thể chọn 1 trong 2 lộ trình:

  • Lộ trình 1: Xuất phát từ thị trấn Dương Đông, di chuyển ngược về phía Bắc đảo, du khách sẽ phải đi qua con đường đất đỏ và vườn quốc gia Phú Quốc, sau đó đi tiếp về phía Tây, hướng về làng Câu cá Rạch Tràm sẽ tới.
  • Lộ trình 2: Du khách có thể chọn đi qua đường Cửa Dương và Cửa Vạn, di chuyển 20km qua con đường đất đỏ giữa rừng nguyên sinh huyện Phú Quốc, Kiên Giang, sau đó đi tiếp theo hướng Tây, đi thêm một đoạn sẽ thấy Gành Dầu.

Tham quan bãi Gành Dầu ở Phú Quốc có gì hay, có gì đẹp?

Mũi Gành Dầu là điểm đến hấp dẫn và quyến rũ của Phú Quốc. Nơi đây mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và khó quên về vẻ đẹp của biển, thiên nhiên và con người. 

Tắm biển ở Gành Dầu

Bãi biển Gành Dầu có sóng êm và biển lặng, rất thích hợp cho du khách tắm biển. Được đắm mình trong làn nước trong xanh của đại dương, để đôi chân trần bước đi trên bãi cát vàng mềm mại chắc chắn là một trải nghiệm tuyệt vời.

Đi dạo trên bờ biển ở bãi Gành Dầu qua những rặng cây xanh

Khi tới Gành Dầu, chắc chắn du khách sẽ có cơ hội thăm thú những bãi cát trắng còn nguyên sơ, ẩn mình trong những ồn ào của đô thị. Đi dọc theo bờ cát là những hàng cây xanh mướt khẽ lay mình trong gió khơi. Và xa xa đó là những đoàn thuyền đi đánh bắt cá nối đuôi nhau xếp hàng dài trên mặt biển. Tất cả những điều này tạo nên một khung cảnh hết sức bình yên và thư thả. 

Còn điều gì tuyệt vời hơn khi trong một buổi chiều tà cùng gia đình và bạn bè đi lang thang dọc trên bờ biển, ngắm nhìn làn nước biển trong xanh và tận hưởng không khí tuyệt vời tại Gành Dầu. 

Check in với các rạn đá nhiều hình thù

Ở Gành Dầu, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những bãi đá với hình thù độc đáo và vô cùng ấn tượng. Đây là kết quả của quá trình bào mòn từ nước biển và sóng biển, vô tình tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt của tạo hoá. Đây chắc chắn sẽ là địa điểm mà các tín đồ đam mê check in sẽ không thể bỏ qua. 

Ngắm hoàng hôn tại bãi Gành Dầu

Bãi biển Gành Dầu là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Phú Quốc. Khi mặt trời dần buông xuống là lúc mà những vệt nắng cuối ngày chiếu lấp lánh xuống mặt biển, tạo nên những vệt sáng long lanh như mặt biển đang được dát bạc. Và thật thiếu sót nếu như du khách không ghi lại những thước phim hay bức ảnh đẹp trong khung cảnh lãng mạn này. 

Nên ghé bãi Gành Dầu Phú Quốc khi nào?

Theo kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ nhiều du khách, nếu muốn du lịch Gành Dầu thì thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm là từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm. Đây là thời điểm Gành Dầu đang bước vào mùa khô nên ít mưa, trời trong xanh, không khí cũng rất mát mẻ. Vì vậy, du khách có thể thoải mái tham gia các hoạt động tham quan, thư giãn.

Tuy nhiên, vì đây là thời điểm lý tưởng để tham quan bãi biển Gành Dầu ở Phú Quốc nên lượng khách du lịch đến rất đông. Chính vì vậy mà chi phí dịch vụ ăn uống, khách sạn,… cũng rất đắt đỏ. Hãy cân nhắc về thời gian và kinh phí cho chuyến đi.

Ăn uống khi đến bãi Gành Dầu Phú Quốc

Sau khi đi tham quan bãi Gành Dầu, du khách có thể ghé qua các nhà hàng để thưởng thức các món ăn đặc sản của Phú Quốc: 

  • Gà tiêu xanh: Hạt tiêu là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Phú Quốc với vị cay đặc biệt và hương thơm tuyệt vời. Vì vậy, hương vị thơm ngon của món Gà Tiêu Xanh ở đây không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Người dân nơi đây luôn lựa chọn những con gà vườn ngon nhất để làm món ăn này và tuyệt đối nói không với nguyên liệu đông lạnh. Gà được ướp với nước mắm Phú Quốc, ớt xanh, ớt, hành tím, rau răm rồi đem hấp trong 20 phút. Miếng gà được ngâm trong nước sốt cay ngọt hòa quyện với vị cay nồng của ớt tươi, tiêu xanh, hành sẽ mê hoặc tâm hồn ăn uống của du khách.
  • Nhum biển: Người dân Phú Quốc ví nhum biển như nhân sâm của biển vì tác dụng của nó. Theo nghiên cứu y học, nhím biển rất tốt cho thận và còn là thực phẩm tăng cường canxi. Nhum ở đây có thể ăn sống như sashimi với nước cốt chanh, nướng với hành lá, thêm vào cháo… đều là những món ăn bổ dưỡng, giúp nhanh chóng lấy lại sức sau ngày dài rong ruổi trên đảo. 
  • Rượu sim: Khi “săn lùng” món ngon Phú Quốc, đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức Rượu Sim hảo hạng. Loại rượu này được làm từ trái sim chín, được hái từ rừng Hàm Ninh. Rượu sim Phú Quốc là thức uống tuyệt vời nhất để uống kèm với tất cả các món hải sản nơi đây. Ngoài ra, người dân địa phương còn cho rằng đây là bài thuốc chữa các bệnh về tiêu hóa và giảm các bệnh về cơ xương khớp rất hiệu quả.
  • Mực trứng: Mực trứng là món ăn đặc sản của Phú Quốc hay còn gọi là mực sữa. Đây được coi là hải sản ngon nhất Phú Quốc, có giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe. Ngon nhất là khi ăn cùng nước mắm Phú Quốc vắt thêm một chút chanh, hoặc muối tiêu chanh.
  • Hải sâm: Hải sâm ở vùng biển Phú Quốc khá hiếm nhưng vẫn được bán ở các sạp ở chợ Hàm Ninh. Hải sâm là món ăn bổ dưỡng, giúp tăng cường sinh lực, năng lượng. Món ăn đặc sản này được người dân Phú Quốc chế biến theo nhiều cách khác nhau như: Hải sâm xào rau củ, hải sâm tiềm cút, hải sâm nấu đu đủ,… đặc biệt nhất là cháo hải sâm – là món ăn ngon ở Phú Quốc với công thức đặc biệt.

Lưu trú khi đến bãi Gành Dầu Phú Quốc, Kiên Giang

Nếu du khách đã lên kế hoạch tới du lịch Phú Quốc dài ngày thì hãy tham khảo ngay các địa điểm lưu trú được nhiều khách du lịch đánh giá cao: 

  • The Seashells Phú Quốc Hotel & Spa: The Seashells Phú Quốc Hotel & Spa là khách sạn sang trọng nhất ở Dương Đông và có thể là nơi lưu trú tốt nhất ở Phú Quốc nếu du khách muốn ở ngay trung tâm thành phố. Nằm ngay trên bãi biển, khách sạn Phú Quốc có các phòng được trang trí đẹp mắt, phòng tập  thể dục và trung tâm spa rộng rãi.
  • InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort: InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort là khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng và là một trong những khu nghỉ dưỡng đẹp nhất Phú Quốc. Nó nằm trên bãi biển Phú Quốc, có một số tiện nghi như HARNN Heritage Spa từng đoạt giải thưởng, sky bar INK 360 và bốn nhà hàng.
  • SOL by Meliá Phú Quốc: SOL by Meliá Phú Quốc là sự lựa chọn tầm trung tuyệt vời cho những ai muốn nghỉ dưỡng gần biển và không muốn bỏ lỡ cơ hội nghỉ dưỡng sang trọng. Nơi đây cung cấp các phòng nghỉ hiện đại, hồ bơi ngoài trời, tầm nhìn ra bãi biển, dịch vụ đưa đón miễn phí và lối đi thẳng ra bãi biển.
  • Melia Vinpearl Phú Quốc: Melia Vinpearl Phú Quốc là một lựa chọn sang trọng tuyệt vời cho kỳ nghỉ gia đình vì nơi đây có nhiều hoạt động cho gia đình, bao gồm cả trẻ em. Khách sạn có Câu lạc bộ trẻ em riêng cung cấp tất cả các trò chơi và hoạt động cho trẻ em ở mọi lứa tuổi, khiến nơi đây trở thành một trong những khách sạn 5 sao yêu thích của nhiều du khách ở Phú Quốc.

Các điểm tham quan gần bãi Gành Dầu Phú Quốc

Sau khi tham quan bãi Gành Dầu, du khách có thể ghé qua một số địa điểm du lịch nổi tiếng khác tại Phú Quốc như: 

  • Grand World: “Thành phố không ngủ” Grand World là một phần của Phú Quốc United Center. Có rất nhiều hoạt động, địa điểm tham quan, trải nghiệm thu hút du khách như Hồ Tình Yêu ẩn mình giữa những con đường độc đáo của Grand World. Tới đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng công trình Huyền thoại tre được tạo nên từ hơn 32.000 cây tre võng, xem chương trình “Tinh hoa Việt Nam” ngay tại sân khấu ngoài trời rộng 11.200m2. 
  • Bãi Dài: Bãi Dài với đường bờ biển dài 15km trải dài từ mũi Gành Dầu đến Cửa Cạn, là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh, nằm ở phía Tây Bắc đảo Phú Quốc. Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những bãi biển cát trắng mịn và nước biển trong xanh huyền diệu.
  • Làng chài Rạch Vẹm: Làng chài Rạch Vẹm là một làng chài nhỏ với hơn 170 hộ dân ở phía Bắc đảo Phú Quốc, là địa điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm cuộc sống địa phương theo phong cách chèo thuyền vượt thác. Ở đây có rất nhiều sao biển đỏ, hàng nghìn con tụ tập vào mùa nên còn được mệnh danh là “vương quốc sao biển”.
  • Vinpearl Safari Phú Quốc: Vinpearl Safari Phú Quốc thu hút lượng lớn du khách đến khám phá cuộc sống thiên nhiên hoang dã của nhiều loài động vật quý hiếm. Đến với khu bảo tồn sinh thái Gành Dầu Phú Quốc này, du khách có thể tham quan hơn 3000 cá thể thuộc 150 loài động vật khác nhau, xem các show diễn động vật độc đáo và chụp ảnh cùng các loài động vật đáng yêu. Vinpearl Safari Phú Quốc cũng nằm trong quần thể Vinpearl Phú Quốc tại khu vực Bãi Dài, xã Gành Dầu, mở cửa từ 9h đến 16h để du khách tham quan và trải nghiệm.

Hỏi - đáp về bãi biển Gành Dầu Phú Quốc

Hỏi: Bãi Gành Dầu nằm ở vị trí nào? 

Gành Dầu nằm ở phía Tây Bắc thành phố đảo, cách thị trấn Dương Đông khoảng 30km.

Hỏi: Nên đi tới bãi Gành Dầu bằng phương tiện nào? 

Để tới bãi Gành Dầu, du khách có thể di chuyển từ trung tâm Phú Quốc bằng xe máy, ô tô tự lái hoặc taxi. Đường đi khá dễ dàng và du khách hoàn toàn có thể đi theo chỉ dẫn của google map là sẽ tới. 

Hỏi: Nên tới bãi Gành Dầu vào thời gian nào?  

Theo kinh nghiệm du lịch Phú Quốc từ nhiều du khách, nếu muốn du lịch Gành Dầu thì thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm là từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm. Đây là thời điểm Gành Dầu đang bước vào mùa khô nên ít mưa, trời trong xanh, không khí cũng rất mát mẻ

Với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ đẹp như tranh vẽ cùng những hoạt động khám phá biển thú vị, bãi Gành Dầu chắc chắn sẽ để lại ấn tượng mạnh cho du khách khi đặt chân đến. Hãy ghé thăm bãi Gành Dầu và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời.

Đã cập nhật vào ngày 11/04/2024
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar