Tu viện Punakha (Punakha Dzong)

0 reviews
Viết review

Tu viện Punakha (Punakha Dzong) là một trong những tu viện lớn nhất và đẹp nhất ở Bhutan. Đây là nơi mà vị Vua hiện tại của Bhutan kết hôn cùng vợ ông. Vào năm 2011, hôn lễ Hoàng gia đã được cử hành tại tu viện Punakha lộng lẫy này.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 300INR/Người Giảm giá 50% cho sinh viên

  • Địa chỉ: Punakha Dzong, Punakha, Bhutan

1. GIỚI THIỆU TU VIỆN PUNAKHA

Tu viện Punakha nằm ở nơi hợp lưu của hai con sông Pho Chhu (cha) và Mo Chhu (mẹ) trong thung lũng Punakha–Wangdue. Thượng nguồn của sông Mo Chhu nằm ở trên những ngọn đồi phía Bắc của Lighsi và Laya thuộc Bhutan, và một phần thuộc Tây Tạng. Nước sông Pho Chhu là được nước từ con sông Lunana đổ vào.

2. TÌM HIỂU TU VIỆN PUNAKHA

  • Tu viện Punakha (Punakha Dzong) là một phần quan trọng của dòng truyền thừa Drukpa của trường phái Phật giáo Tây Tạng ở Bhutan. Punakha là một trong những tu viện lâu đời, được xây dựng dưới lệnh của Ngawang Namgyal. Punakha có tất cả 6 tầng với một tòa tháp trung tâm với các chất liệu chủ yếu là đất nén, đá và gỗ dùng làm cửa ra vào và cửa sổ.
  • Thường xuyên có các lễ hội được tổ chức ở Tu viện Punakha, phần lớn dành cho người địa phương, người dân Bhutan và cả những du khách hành hương đến đây. Khi lễ hội diễn ra thì sẽ có nhiều buổi nhảy múa và trình diễn các màn diễn đậm chất truyền thống, rất nhộp nhịp và đầy sắc màu rực rỡ.
  • Đường đến Tu viện rất đẹp với phong cảnh thiên nhiên nền nã. Ở tu viện có một cây bồ đề lớn, vào mùa Hè thì quả của cây bồ đề sẽ rụng dưới đất rất nhiều. Ở đây không có nhiều khách du lịch nên khá yên tĩnh và trong lành. Vào lúc hoàng hôn, cả tòa tu viện Punakha khoác lên mình chiếc áo vào hoàng kim đầy trang nghiêm và lộng lẫy!
  • Trong nhiều năm, Punakha Dzong giữ vai trò là vị trí hoặc vị trí trung tâm của Chính phủ Bhutan, mặc dù sau đó họ đã chuyển đến Thimphu. Pháo đài vẫn là Trung tâm hành chính quận Punakha có một số di tích tôn giáo. Bên cạnh đó, vào năm 2011, pháo đài đóng vai trò là nơi tổ chức đám cưới của vị vua thứ 5.
  • Là tòa nhà thứ hai và lớn thứ hai của Dzong, Punakha Dzong có chiều dài 180m và rộng 72m. Punakha Dzong ngồi ở ngã ba sông Mo Chhu và Pho Chhu. Để di chuyển đến Dzong, bạn sẽ cần phải đi qua cầu Bazam, được xây dựng lại vào năm 2008 sau khi lũ lụt nghiêm trọng cuốn trôi cây cầu ban đầu được xây dựng vào thế kỷ 17.
  • Là một khách du lịch ở đây, bạn không thể không xem hội trường một trăm trụ cột với những bức tranh tường tuyệt đẹp. Bên trong của Dzong được trang trí đẹp mắt với đồ gỗ chạm khắc và những bức tranh đầy màu sắc. Bên cạnh đó, Đền Nag Yul Bum chứa tập nguyên bản của Kanjur, đây là cuốn sách thánh vàng của Trường phái tư tưởng Drupka.

3. ĐỊA CHỈ TU VIỆN PUNAKHA

  • Địa chỉ: Bhutan
  • Giờ: 09:00 - 17:00
  • Điện thoại: +975 17 67 67 29
  • Tên khác: Pungthang dewa chhenbi Phodrang
  • Kiến trúc sư: Ngawang Namgyal

Đã cập nhật vào ngày 15/06/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar