Blog Pose dáng với nước cùng TOP 5 thủy cung 'trời ơi đẹp dữ vậy nè' khắp Châu Á
cover

Pose dáng với nước cùng TOP 5 thủy cung 'trời ơi đẹp dữ vậy nè' khắp Châu Á

avatar
Phuong Dung dot Thứ 2, 05/08/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu bạn xem trong những bộ phim Nhật Bản hay Hàn Quốc với khung cảnh tỏ tình lãng mạn trong thủy cung, bao quanh là màu xanh thẳm của nước cùng tỷ tỷ loài cá bơi lượn xung quanh, bạn mê mẫn để được một lần đứng trong những thủy cung đó chưa?
Có lẽ nếu ngày xưa, bạn đi du lịch và chẳng mấy khi quan tâm lắm đến những điểm tham quan trong nhà, chẳng hạn như bảo tàng, viện sinh học hay thủy cung. Thì bây giờ có lẽ những điểm tham quan như thế ngày càng trở nên ma mị, nhiều background hơn trong mắt "giới săn lùng điểm sống ảo". Cùng nhau điểm mặt TOP 5 thủy cung "Đẹp bá cháy bù chét" khắp Châu Á nào.

1. S.E.A Aquarium

Thủy cung S.E.A Aquarium là thủy cung lớn nhất tại Singapore với diện tích hơn 8 hécta, thủy cung là điểm tham quan không thể bỏ qua đến khi du lịch Singapore, và thu hút hút rất đông "giới săn lùng điểm sống ảo mới".
hình ảnh
hình ảnh
Thủy cung S.E.A Aquarium tọa lạc tại hòn đảo Sentosa – một hòn đảo cách bờ biển phía nam Singapore 0,5km với sự đa dạng các loài sinh vật biển cư ngụ tại đây. Thủy cung là ngôi nhà chung của khoảng hơn trăm nghìn sinh vật biển thuộc hơn 800 loài khác nhau, cùng tấm thảm san hô rộng lớn được đan dệt bằng hai mươi nghìn loài san hô khác biệt. Nơi đây còn có dòng sông lười dài nhất thế giới, khoảng 620 mét với các uốn khúc quanh 14 cảnh quan từ rừng nhiệt đới ẩm thấp đến hang động khô ráo trên cao cho du khách tha hồ thăm thú.
Chắc chắn S.E.A Aquarium là điểm bạn không thể bỏ qua rồi đấy bởi không những được tận mắt ngắm nhìn một phần cuộc sống dưới đại dương mà còn được sống ảo trong không gian huyền hảo vô cùng.
Thông tin chi tiết:
hình ảnh
- Địa chỉ: 8 Sentosa Gateway, đảo Sentosa, Singapore.
- Giờ mở cửa: Từ thứ Hai đến Chủ Nhật từ 10h – 19h.
- Giá vé: 32SGD/người lớn, 22SGD/trẻ em từ 4 - 12 tuổi, miễn phí cho trẻ em dưới 3 tuổi.
- Cách đi: Bạn có thể đi tuyến North – East hoặc tuyến Circle đến trạm HabourFront, đi ra cửa E để đến Vivo City, lên tầng 3 mua vé tàu Sentosa Express Train. Sau đó xuống bến số 1 tại ga Waterfront, đi về phía bức tượng sư tử trứ danh Merlion, thẳng qua cửa hàng Candylicous phía bên trái và tiếp tục đi về phía bên trái, băng qua cây cầu nhỏ sẽ thấy thủy cung S.E.A Aquarium nằm bên trong.

2. Sea Life Bangkok Ocean World

Có lẽ cái tên của ứng cử viên này không lạ lẫm gì khi xuất hiện trong TOP 5 thủy cung đẹp nhất khắp Châu Á nhỉ ? Sea Life Bangkok Ocean World khiêm tốn nằm dưới lòng đất của Siam Paragon, tiền thân, thuỷ cung này được gọi là Siam Ocean World, là một trong những thủy cung nổi rất nổi tiếng với khách du lịch trên toàn thế giới.
hình ảnh
Sea Life Bangkok Ocean World sở hữu hơn 30.000 loài sinh vật thuộc 400 loài khác nhau được sưu tầm từ nhiều vùng biển trên thế giới, bao gồm cả những động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thủy cung là nơi thích hợp trình bày những chủ đề nghiên cứu và khám phá về sinh vật.
Đặc biệt hơn hết đó chính là thủy cung hỗ trợ những màn trình diễn chiếu đèn 5D về các sinh vật biển cực kì đặc sắc, chỉ cần bạn chịu khó chọn một góc tường đẹp, đứng vào pose dáng và chờ ánh đèn chiếu đên mình, bảo đảm bức ảnh sẽ “nghìn like”.
hình ảnh
Thông tin chi tiết:
- Địa chỉ: Tầng B1, B2 trung tâm thương mại Siam Paragon, Siam, 991 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok.
- Giờ mở cửa: Từ 10h – 21h hàng ngày.
- Giá vé: 600THB/người lớn và 550THB/trẻ em.
- Cách đi: Sea Life Bangkok Ocean World nằm bên trong Siam Paragon, banjc so thể đến khu trung tâm bằng BTS, dừng tại ga tàu BTS Siam Station và ra từ Exit 5 để có thể đi thẳng đến Siam Paragon. Sea Life Bangkok Ocean World tọa lạc tại tầng B1 và B2 của khu trung tâm.

3. Maxell Aqua Park Sinagawa

Đi Sing, đi Thái xong rồi bây giờ mình qua Nhật Bản nhé. Maxell Aqua Park Sinagawa này nằm ngay trong khuôn viên của một khách sạn Prince Hotel ở Nhật đấy.
Prince Hotel cính là một khách sạn nổi tiếng ở Shinagawa, khu phức hợp sầm uất nhất nhì Tokyo, Nhật Bản. Khách sạn này có một khu vui chơi rất hoành tráng mà tại đó chính là nơi tọa lạc của thuỷ cung Maxell Aqua Park Shinagawa, một trong những thủy cung đẹp nhất đất nước mặt trời mọc.
hình ảnh
hình ảnh
Thủy cung Maxell Aqua Park Sinagawa có vẻ đặc biệt hơn so với những thủy cung khác bởi tại đây chia ra làm nhiều khu vực xác định khác nhau như khu vực trò chơi dành cho trẻ em, khu vực trưng bày các loài sứa, khu vực rừng nhiệt đới, khu vực thủy cung thay đổi theo chủ đề, quảng trường trình diễn ngoài trời, sân khấu trình diễn cá heo hay Jellyfish Ramble, nơi trú ngụ của những chú sứa “mini” siêu đáng yêu... vô cùng đa dạng và rộng lớn.
Và điểm độc nhất vô nhị của Maxell Aqua Park là vào các dịp đặc biệt trong năm, thuỷ cung sẽ có những buổi triển lãm đèn LED và trình diễn cá heo theo chủ đề riêng như Flower Aquarium, Sakura Aquarium và Snow Aquarium. Đây là màn trình diễn đầy mong đợi của tất cả du khách khi đến với Aqua Park Shinagawa Tokyo.
hình ảnh
Thông tin chi tiết:
-Địa chỉ: 4-10-30, Takanawa, Minato-ku, Tokyo (nằm bên trong khách sạn Shinagawa Prince).
-Giờ mở cửa: 10h – 22h hàng ngày.
- Giá vé: 2.200¥/người lớn, 1.200¥/học sinh, 700¥/4 tuổi trở lên.
- Cách đi: Thuỷ cung Maxell Aqua Park ở một vị trí vô cùng thuận lợi, chỉ cách ga JR Shinagawa chưa đầy 5 phút đi bộ, cực kì dễ dàng cho việc tìm đường đến đây.


4. Aquaria KLCC

Aquaria KLCC đứng trong top 21 điểm đến hấp dẫn Kuala Lumpur theo bình chọn của TripAdvisor, thủy cung Aquaria KLCC tọa lạc phía bên dưới tầng hầm tòa tháp Petronas Twin Towers là thủy cung Aquaria KLCC (Aquaria Kuala Lumpur City Center), nằm cách biệt với sự phồn hoa của tòa tháp ngay phía bên trên.
hình ảnh
Thủy cung sở hữu đến 15 khu triển lãm sinh vật thuộc đủ mọi loài, từ những loài đặc hữu của vùng biển Malaysia đến những "cư dân" sinh sống khắp các đại dương trên thế giới. Đây cũng là nơi triển lãm, trưng bày hơn 5000 loài sinh vật đại dương vô cùng độc đáo và sinh động cần được khám phá trong hành trình đến với Kuala Lumpur, hơn nữa thủy cung còn là nơi sinh sống của hơn 200 chú cá piranha bụng đỏ - một loài cá đặc biệt hung tợn. Aquaria KLCC cũng là nơi duy nhất được phép trưng bày loài cá này.
Và tất nhiên đến Aquaria KLCC bạn cũng đừng bỏ qua đường hầm kính dài 90m, lượn lờ trong cung đường hầm này bạn sẽ được ngắm nhìn với cự li cực gần những cư dân của đai dương.
hình ảnh
Thông tin chi tiết:
- Địa chỉ: KLCC, Kuala Lumpur City, 50088 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
- Giờ mở cửa: 10h – 20h hàng ngày
- Giá vé: 69RM/người lớn, 59RM/trẻ em, trẻ em dưới 3 tuổi được miễn vé.
- Cách đi: Bạn có dễ dàng tìm được đến nơi này bằng phương tiện RapidKL, bắt chuyến Kelana Jaya đến trạm Suria KLCC, từ trạm này đi vào Suria KLCC và đi qua đường hầm cạnh Maybank đến KLCC, sau đó đi bộ khoảng 5 phút xuyên qua đường hầm để đến Aquaria KLCC.

5. Chimelong Ocean Kingdom

Nằm trên đảo Hoành Cầm, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông gần với Ma Cao, công viên thủy cung Chimelong (Chimelong Ocean Kingdom) là công viên hải dương học lớn nhất thế giới với diện tích 132 hecta. Không chỉ dừng lại tại đó, nơi đây còn được ghi nhận với 4 kỷ lục Guiness, trong đó có hạng mục: công viên hải dương học lớn nhất thế giới, công viên có mái vòm dưới nước, bể nuôi cá và cửa sổ thủy cung lớn nhất thế giới.
hình ảnh
Nghe thật hoành tráng đúng không? Bởi vì không chỉ mang độ khủng về mặt đầu tư mà các khu vực bên trong Chimelong Ocean Kingdom khủng không kém. Toàn bộ công viên được chia thành 7 khu vực khác nhau, tương ứng với 7 đại dương. Khối lượng nước ước tính lên tới hơn 48 triệu mét khối, cả nước ngọt và nước mặn, đây là môi trường sinh sống của nhiều loại động vật quý hiếm như cá heo đốm nhiệt đới, gấu biển, sứa nhiều màu,…Tuyệt vời hơn nữa, đây là một trong những thủy cung hiếm hoi sở hữu tổng cộng 10 con cá mập, cá heo đốm nhiệt đới và cá voi trắng Trung Quốc, đều là những sinh vật biển vô cùng quý hiếm hiện nay.
hình ảnh
Ngoài ra khi đế Chimelong Ocean Kingdom, các bạ còn có thể trải nghiệm những dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng như rạp xiếc, rạp chiếu phim 5D, thậm chí còn có khu giải trí ngoài trời cho du khách tha hồ giải trí nữa.
hình ảnh
Thông tin chi tiết:
- Địa chỉ: Đảo Hengqin Xiangzhou, Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc
- Giờ mở cửa: 10h – 21h hàng ngày
- Giá vé: 395NDT/người lớn, 280NDT/trẻ em.
- Cách đi: Bạn còn có thể ghé thăm nơi này từ Macao vẫn được, chỉ cần tìm đường đến Bến phà Taipa Ma Cao, di chuyển bằng phà đến Studio City, tìm khách sạn Vịnh Hoành Cầm là đã đến Chimelong Ocean Kingdom rồi. Hoặc các bạn cũng có thể đến đây từ cảng Hoành Cầm (Hengqin) và cảng Jiuzhou đều được.
Thủy cung KLCC (Aquaria KLCC) Phố mua sắm Siam square SEA LIFE Bangkok Ocean World bangkok malaysia macao bangkok thailand ( thái lan ) tokyo tokyo japan ( nhật bản ) singapore

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
5 Bình luận
avatar
Phuong Dung
0 Quốc gia
0 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cứ hết mùa mưa cuối tháng 10, đầu tháng 11 hằng năm lại là mùa của hoa dã quỳ, nàng thơ Đà Lạt lại nở rộ. Mình sẽ bật mí sương sương cho bạn 7 điểm ngắm hoa dã quỳ cực đẹp này nhé.
Gia Lai nổi tiếng với những cảnh rừng núi sông suối hoang sơ và mộc mạc đẹp đến nao lòng.
Hãy tạm quên đi những cái tên du lịch đình đám như Đà Lạt, Hà Nội, Hà Giang…Kì này mình về với xứ Nghệ, tung tăng trên cánh đồng hoa hướng dương hay so deep ở đồi chè Thanh Chương nào.
Kinh nghiệm du lịch Phá Tam Giang sau đây mình sẽ bật mí một số kinh nghiệm về di chuyển cũng như những trải nghiệm bạn sẽ có được khi du lịch Phá Tam Giang.
Đảo Redang là một hòn đảo thuộc quận Kuala Nerus, Terengganu, Malaysia. Đảo Redang là một trong những hòn đảo lớn nhất ngoài khơi bờ biển phía đông của bán đảo Malaysia. Nó nổi tiếng với nước trong vắt và bãi biển cát trắng.
Nếu cả tuần đã bù đầu với đống deadline dí tới tấp, cuối tuần lại muốn xả stress ở đâu đó cách xa Thành phố một chút nhưng Cần Giờ thì đi hoài mà Vũng Tàu thì lại đông đúc, vậy tại sao không thử "phượt phọt" đảo Thạnh An chứ. Đảo Thạnh An tuy không phải là điểm du lịch nổi bật nhưng rất thích hợp với những bạn muốn du lịch kiểu "hoang dã" lắm đây.