Fairmont Le Château Frontenac hay còn được biết đến với tên là Château Frontenac, là một khách sạn có lịch sử lâu đời ở thành phố Quebec, Canada. Bước vào nơi này bạn sẽ cảm nhận được sự xa hoa cũng như sang trọng bậc nhất mà một khách sạn cao cấp có thể mang lại cho khách du lịch.
Château Frontenac tọa lạc ngay tại trung tâm của Quebe. tòa tháp chính của nó được bao bọc bởi các bức tường thành bên ngoài giống như tòa lâu đài Renaissance chateaux.
Château Frontenac được xây vào năm 1893 ở khu vực trung tâm của thành phố Quebec, theo như các sách hướng dẫn du lịch thì người ta đã gọi nó như một sự pha trộn của phong cách Pháp giữa lòng Quebec xinh đẹp. Và bây giờ đây là một trong số các khách sạn lớn nổi tiếng và ấn tượng bậc nhất trên thế giới, sự hình thành và phát triển của nó là một biểu tượng để chứng minh cho quyền lực và uy tín của ông William Van Horne, chủ tịch của hiệp hội đường sắt liên Thái Bình Dương nơi đã xây dựng hệ thống đường sắt xuyên Canada kết nối với Alantic và Thái Bình Dương. Tòa nhà này được tiếp tục mở rộng vào năm 1897 - 1899, năm 1926 và một lần nữa vào năm 1992. Đặc biệt là ngọn tháp cao nhất của tòa nhà được xây dựng vào khoảng năm 1920 đến 1924 và nó đã được xây trên nền của một pháo đài cũ tên là St. Louis, và ngọn tháp này được hoàn thành vào năm 1962 bởi Samuel de Champlain cũng là người thành lập ra Quebec. Theo như thông tin được biết thì pháo đài ban đầu đã bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn vào năm 1834. Tòa lâu đài này được đặt theo tên của Louis de Buade, bá tước xứ Frontenac người đã từng là thống đốc của New France, thuộc địa Canada cũ của người Pháp từ năm 1672 đến 1698.
Được trang bị điều kiện hiện đại nhất khách sạn hiện có 618 phòng trong 24 dãy phòng, nhờ đó mà nó đã trở thành biểu tượng và là một phần không thể thiếu của Canada.
Từ những ngày đầu mở cửa, château Frontenac đã tiếp đón nhiều vị khách quan trọng, từ Charles Lindbergh cho đến Alfred Hitchcock, đức vua George VI của vương quốc Anh và cả Tưởng Giới Thạch. Ở hội nghị Quebec được tổ chức năm 1943 đã chứng kiến buổi kí kết rút khỏi chiến tranh thế giới thứ hai giữa thủ tướng Anh Winston Churchill và tổng thống Mỹ Frankin D. Roosevelt.
Được công nhận như là một biểu tượng lịch sử của châu Mỹ, Château Frotenac được thiết kế bởi một kiến trúc sư tên là Bruce Price cũng chính là người đã từng thiết kế ra ga Montreals Windsor. Và cũng chính ông Price đã nghiên cứu và phục dựng một vài tòa nhà thời trung cổ cũng như các lâu đài trong thời kì nền văn hóa Phục Hưng ở nước Pháp sôi nổi vào thế kỉ 15. Khi khách sạn mới đi vào hoạt động, nó có 170 phòng và ba phòng vip nhưng ngày nay sau nhiều lần mở rộng nó đã có tới 618 phòng và 24 phòng vip, ngoài ra điểm đáng chú ý khác của khách sạn nằm ở các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Walter S. (Mont-Carmel Wing) được trưng bày ngay trong khách sạn, Edward và William Maxwell (Saint-Louis và Riverview Wings).
Chân dung của Louis de Buade de Frontenac và vẻ đẹp được tạo tác từ những khối màu của tòa lâu đài.
Sự mê hoặc của các khối màu luôn là nền tảng cho việc đặt những viên gạch đầu tiên tạo nên nền móng của công trình, như đá vôi Saint Marc-des-Carrières đã được sử dụng cho tầng trệt và tất cả các nơi trang trí. Ngoại lệ duy nhất là phía bên cạnh Vườn Thống đốc các kiến trúc sư đã sử dụng đá vôi Dolomitic hay còn được gọi là Chazy, hay Saint-François-de- Sales có màu nâu vàng đặc trưng ở lle Jésus,. Bên trong, các bức tường ở tầng trệt được tạo tác bằng đá cẩm thạch Rippe Doré của Pháp còn loại đá cẩm thạch màu hồng Villarville được sử dụng cho phần sàn nhà.
Château Frontenac đẹp lung linh giữa lòng thành phố Quebec.
Nguồn: Castles of the world by Gianni Guadalupi, Gabriele Reina.
Dịch: Lê Huy
Hình ảnh: Internet