Blog 8 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐI DU LỊCH CHÂU PHI
cover

8 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐI DU LỊCH CHÂU PHI

avatar
Hoang Thi Mai Linh dot Thứ 3, 20/11/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Tôi đã đi trên đất Châu Phi
1. Tiêm phòng
Tùy theo các quốc gia bạn đến, có thể mỗi nước sẽ có yêu cầu khác nhau. Nhưng nhìn chung, khi du lịch Châu phi việc tiêm phòng là điều nên hết sức lưu ý. Vì trong đất, khí hậu, nguồn nước, thực phẩm đều ẩn chứa các nguy cơ mầm bệnh gây hại cho sức khỏe.
Các bệnh được WHO khuyến nghị phải tiêm phòng khi du lịch Châu Phi như: Viêm gan A & B, dịch tả, bệnh cúm, bệnh dại…
Ngoài ra tiêm phòng bệnh sốt vàng gần như là bắt buộc đối với các quốc gia như: Kennya, Tanzania, Nam Phi, Burundi…Họ sẽ yêu cầu bạn xuất trình giấy chứng nhận chủng ngừa quốc tế ( thẻ vàng) tại sân bay trước khi nhập cảnh.
hình ảnh

2. Mang theo thuốc dự phòng
Nếu bạn đã mang theo các loại thuốc thường dùng rồi thì vẫn nên chuẩn bị thêm một ít thuốc chống dị ứng, cảm sốt, chống viêm đơn giản. Ngoài ra thuốc xịt muỗi, thuốc bôi côn trùng cắn, dù che cho những cơn mưa bất chợt, thuốc chống sốt rét, đều là những thứ cực kì quan trọng.

hình ảnh
3. Xin visa
Một số quốc gia như Nam phi, Kenya, Tanzania, Uganda, Ma-rốc muốn xin visa…hầu như bạn phải có vé máy bay khứ hồi, lịch trình du lịch/công tác, thư mời, phiếu tiêm chủng, sao kê ngân hàng… Theo quy định, bạn vẫn có thể xin Visa ngay tại cửa khẩu nhập cảnh. Nhưng các thủ tục hành chính, pháp luật của từng nước sẽ làm bạn mất nhiều thời gian và phát sinh các vấn đề phức tạp. Việc xin visa trước tại Việt Nam là điều cần thiết.

Đảm bảo sổ hộ chiếu của bạn còn hạn trên 6 tháng và còn đủ từ 3 trang giấy trở lên.
hình ảnh


4. Bảo hiểm du lịch
Du lịch Châu Phi nên có bảo hiểm du lịch cho dù bạn đi theo tour hay tự túc. Dự trù các khoản tiền nếu không may cần dùng đến như, chi trả y tế, sơ tán bằng xe cứu thương, hồi hương…

Nên mang theo các giấy tờ tùy thân, bản sao hộ chiếu, các số điện thoại, email, địa chỉ Đại sứ quán của Việt Nam tại nơi bạn đến.

hình ảnh
5. Tiền tệ & sử dụng
Khi đi du lịch Châu Phi, bạn nên đổi tiền trước tại Việt Nam. Nghĩa là đổi từ tiền Việt sang đô la Mỹ và sau khi nhập cảnh thì đổi tại sân bay từ tiền đô sang tiền địa phương.
Ở Châu Phi sự chèo kéo, mời thuê xe, mời đổi tiền, mời mua tour… diễn ra khắp mọi nơi, gian lận và móc túi cũng có. Nên tốt nhất là bạn không nên đổi tiền dọc đường, không nên đeo trang sức quý giá, không nên mang theo nhiều tiền mặt.
Trước khi đi du lịch Châu Phi bạn nên chuẩn bị thẻ Visa, các loại thẻ mà bạn có thể sử dụng cho quốc gia bạn đến.

hình ảnh
6. Các quốc gia theo đạo hồi
Đối với du lịch Châu Phi, bạn nên thận trọng tìm hiểu thông tin và văn hóa quốc gia mà bạn đến. Việc chụp ảnh nơi công cộng đối với các quốc gia theo đạo hồi là điều không nên làm. Trước khi chụp ảnh, nên nhìn kĩ xung quanh có bảng cấm hay không, xin phép trước khi chụp ảnh.

Phụ nữ hay kể cả đàn ông, khi du lịch Châu Phi cũng nên lưu ý về các ăn mặc. Ở các quốc gia theo đạo hồi, khách du lịch không được mặc quần áo hở hang. Vào tháng chay Ramadan, người hồi giáo sẽ nhịn ăn, uống vào ban ngày. Không được phép ăn uống, hút thuốc, nhai kẹo cao su nơi công cộng. Các nhà hàng, quán ăn, kể cả các siêu thị cũng đóng cửa trong dịp này. Để tránh những điều gò bó bạn nên tìm hiểu kĩ thông tin, hạn chế đi du lịch đến các quốc gia đạo hồi trong khoảng thời gian này.

hình ảnh

7. Hàng cấm
Hàng cấm ở đây không phải là thứ gì đó quá cao xa như da hổ, sừng tê giác, ngà voi...Nó đơn giản chỉ là những chế tác trang sức, quà lưu niệm cũng có thể là nguy cơ mang rắc rối đến cho bạn.

Mang động vật, thực vật dù là còn sống hay đã chết ra khỏi các quốc gia Châu Phi là điều không nên. Bạn sẽ không thể nhớ hết được loại nào là hàng cấm, loại nào phải xuất trình chứng từ nguồn gốc. Chính vì thế không nên thu nhặt, mua, nhận quà tặng các chế phẩm trang sức từ ngà voi, răng cọp, lông đuôi voi, vỏ sò, san hô, cây cỏ…đều là bất hợp pháp. Nếu bị bắt bạn sẽ phải đóng tiền phạt rất cao và giam giữ.

hình ảnh
8. Không công nhận quan hệ đồng giới
Hầu hết các nước Châu Phi đều không công nhận quan hệ đồng giới. Dù là quan hệ tình dục tự nguyện cũng là bất hợp pháp ở Châu Phi. Du lịch với bạn tình đồng giới sẽ là mục tiêu cho các vụ quấy rối và bắt giam. Ví dụ như Burundi hoặc Tanzania, Zanzibar mức hạn cho tội này lên đến tử hình.
hình ảnh











Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 9/01/2023
Love
1 Bình luận
avatar
Hoang Thi Mai Linh travel blogger

Chào các bạn! Mình là Mori (Hoàng Thị Mai Linh), người miền nam. Hiện tại mình đang sống và làm việc tại Châu Phi. Mình bị thu hút bởi cảnh đẹp, món ăn, những khu rừng và các nền văn hóa trên thế giới. Mong muốn của mình là đi nhiều nơi, cảm nhận và chia sẻ cảm xúc cùng tất cả các bạn.

17 Quốc gia
58 Tỉnh thành
14,591 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Linh Chi Chị ơi em hỏi một chút
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Camping có nghĩa là cắm trại. Đây là một hoạt động ngoài trời, thường sẽ là nghỉ qua đêm ở một địa điểm du lịch như: công viên, bãi biển, khu du lịch sinh thái, vườn quốc gia…hay những nơi có phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp.
Kinh nghiệm kẹt ở sân bay Schiphol Amsterdam 18 tiếng của Mori hy vọng sẽ hỗ trợ thêm thông tin vui chơi giải trí nghỉ ngơi cho các bạn.
Mình quay lại những khoảnh khắc bất chợt trong chuyến đi Tanzania của mình, hôm nay mình muốn chia sẻ cùng tất cả các bạn. Thực sự là có một Châu Phi rất xinh đẹp...
Biển Cam Bình- Lagi – Bình Thuận cách TPHCM 160km, do vậy nên các bạn đi xe máy hay xe đò đều tiện.
Ai mê hoa trái thì về đội của Mori nhé!!!
Trong cuộc hành trình tiếp tục khám phá Haiti- một đảo quốc của khu Caribe, Mori không khỏi ngạc nhiên bởi sự xinh đẹp của đất nước này...
Nhắc về Haiti, người ta thường hình dung tới nghèo đói và bất ổn, thế nhưng những ngày ở Haiti tôi lại tìm thấy nhiều điều tốt đẹp và tích cực khác. Đó còn là thiên nhiên màu xanh đẹp mê đắm, một lịch sử đáng tự hào và những người dân yêu nghệ thuật.
Vẽ tranh sơn dầu trên vải bố cũng là công việc quen thuộc của người dân Haiti.
Giống như tinh thần sống của người Haiti, nghệ thuật đặc sắc nhất ở đây lại xuất phát từ một vật liệu khô khan thô ráp, đó là mỹ nghệ sắt.
Ý tưởng cho các cặp đôi đi Đà Lạt hoài không chán nhé!!!