Du lịch Tin tức

Sân bay Incheon (Seoul, Hàn Quốc) ở đâu, đi như thế nào

avatar
Hiệp Nguyễn dot Thứ 4, 29/05/2024
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Sân bay Incheon là Cảng hàng không quốc tế lớn nhất ở Hàn Quốc. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, quy mô rộng lớn, mỗi năm sân bay phục hàng hàng chục triệu lượt khách. Để có chuyến bay thuận lợi, suôn sẻ, hành khách nên tìm hiểu kỹ các thông tin về hãng hàng không, giá vé, cách di chuyển từ sân bay về trung tâm Seoul. 

Sân bay Incheon (Seoul, Hàn Quốc) ở đâu, đi như thế nào

Giới thiệu về sân bay Hàn Quốc Incheon

Incheon được biết đến là sân bay lớn nhất ở Hàn Quốc với tổng diện tích 54ha. Đây cũng là một trong những cảng hàng không nhộn nhịp nhất thế giới. Mỗi ngày, nơi đây phục vụ hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế.

Từ khi đi vào hoạt động, Cảng hàng không Incheon đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc vận chuyển hàng không dân dụng quốc tế. Đồng thời, là điểm mấu chốt không thể thiếu trong ngành vận chuyển hàng hóa ở khu vực Đông Nam Á. Sân bay có vai trò thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, chính trị, văn hoá, du lịch của thủ đô Seoul nói riêng và đất nước Hàn Quốc nói chung.

Thông tin về cảng hàng không quốc tế Incheon Hàn Quốc

Dưới đây là những thông tin quan trọng về sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc:

  • Tên đầy đủ: Sân bay quốc tế Incheon hoặc Sân bay quốc tế Seoul - Incheon.
  • Địa chỉ: Số 72 Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon, Seoul, Hàn Quốc
  • Khoảng cách đến trung tâm thủ đô Seoul: khoảng 60km.
  • Mã Sân bay: ICN
  • Mã quốc gia: +82
  • Hotline: +82 1577-2600
  • Số nhà ga: 2
  • Giờ GMT: UTC +9

Sân bay Seoul Incheon phục vụ các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế. Mỗi năm, có khoảng hơn 400.000 chuyến bay, cung cấp dịch vụ cho khoảng 72 triệu hành khách.

Cách di chuyển từ trung tâm Seoul ra sân bay Incheon Hàn Quốc

Khoảng cách từ sân bay Incheon đến trung tâm thủ đô của Hàn Quốc khoảng 60km. Nếu giao thông thuận lợi, thời gian di chuyển ước tính là 1 giờ 16 phút. Hành khách có thể lựa chọn phương tiện khác nhau như taxi, xe bus hay tàu Arex.

Di chuyển bằng taxi

Ở sân bay có nhiều hãng taxi khác nhau. Tuy nhiên, nếu không thông thạo tiếng Hàn thì hành khách nên lựa chọn dịch vụ taxi quốc tế (Internation Taxi Service). Cước phí của hãng dịch vụ này khá ổn định, đặc biệt tài xế có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ nên sẽ dễ dàng đàm phán và trò chuyện hơn.

Đặc điểm nhận dạng của hãng taxi này là xe có màu cam hoặc màu đen. Trên thân xe có ghi dòng chữ International Taxi. Du khách rời nhà ga theo cửa số 4, băng qua đường là đến điểm đón của hãng. Hoặc có thể gọi vào số Hotline “+82 1644 2255” để được hỗ trợ.

Cước phí được quy định ở các mức khác nhau, tùy thuộc vào khu vực điểm đến và loại xe. Dưới đây là bảng cước phí cụ thể để hành khách tham khảo:

Khu vực: A

  • Địa điểm: Guro, Yeongdeungpo, Eunpyeong, Seodaemun, Mapo, Gangseo, Yangcheon
  • Medium Taxi: 55.000 KRW (990.000 VND)
  • Large or Luxury Taxi: 80.000 KRW (1.440.000 VND)

Khu vực: B

  • Địa điểm: Seongbuk, Jung-gu, Yongsan, Jongno, Seongdong, Dongdaemun, Dongjak, Gwanak, Seocho, Geumcheon
  • Medium Taxi: 65.000 KRW (1.170.000 VND)
  • Large or Luxury Taxi: 95.000 KRW(1.710.000 VND)

Khu vực: C

  • Địa điểm: Dobong, Gangdong, Gangbuk, Gwangjin, Gangnam, Nowon, Jungnang, Songpa
  • Medium Taxi: 75.000 KRW (1.350.000 VND)
  • Large or Luxury Taxi: 110.000 KRW (1.980.000 VND)

Di chuyển bằng tàu AREX

Tàu AREX là phương thức di chuyển nhanh và thuận tiện nhất. Ga tàu nằm ngay ở tầng hầm B1 của nhà ga T1, T2. Chỉ cần ra sảnh tầng 1 của khu vực sân bay, hành khách sẽ nhìn thấy bản chỉ dẫn có dòng chữ "Airport Railroad".

Hiện tại nhà ga đang vận hành 2 loại tàu là Express Train (Tàu tốc hành) và All Stop Train. Thông tin cụ thể như sau: 

Express Train

  • Thông tin: Tàu chảy thẳng đến ga Seoul, không có điểm dừng nghỉ. Hành khách có thể đặt trước chỗ ngồi thông qua app hoặc website.
  • Giá vé: Người lớn: 9.000 KRW (khoảng 162.000 VND). Trẻ em:7.000 KRW ( khoảng 126.000 VND)
  • Thời gian di chuyển: 43 phút
  • Giờ hoạt động: Từ 05 giờ 15 phút đến 22 giờ 48 phút
  • Tần suất: 30 đến 45 phút/ chuyến
  • Cách mua vé: Đặt online qua app Airport Railroad hoặc website airportrailroad.com để chọn chỗ ngồi. Sau khi ra ga chỉ cần quét mã QR. Ngoài ra, có thể mua tại các máy bán vé ở ga tàu.

All Stop Train

  • Thông tin: Tàu có tổng 13 trạm dừng từ sân bay đến ga Seoul. Hành khách không được chọn chỗ trước.
  • Giá vé: 4.150 KRW (khoảng 74.700 VND)
  • Thời gian di chuyển: 53 phút
  • Giờ hoạt động: Từ 05 giờ 18 phút đến 23 giờ 32 phút
  • Tần suất: 5 đến 15 phút/ chuyến
  • Cách mua vé: Mua tại các máy bán vé ở khu vực ga tàu

Di chuyển bằng xe bus

Ở sân bay Incheon có rất nhiều chuyến xe bus đi tới trung tâm thành phố Seoul và ngược lại. Hành khách có thể trải nghiệm Incheon Airport Bus là dòng xe bus chất lượng cao. Nếu muốn tiết kiệm hơn thì di chuyển bằng các tuyến xe bus công cộng cũng rất tiện lợi.

Có hai điểm đứng đón xe bus ngay trong sân bay là:

  • Nhà ga T1 ở tầng 1, từ cửa 1 đến cửa 14.
  • Nhà ga T2 ở tầng 1, từ cửa số 1 đến cửa số 6 hoặc khu Traffic Center tầng B1.

Khu vực bán vé xe bus:

  • Nhà ga T1: Phóng bán vé nằm bên trong gần cửa ra Exit 4 và 9, ngay khu vực sảnh tầng 1. Ngoài ra, có thể mua ở phòng bên ngoài các cửa số 4, 6, 7, 8, 11, 13 và 9C.
  • Nhà ga T2: Phòng vé nằm ở khu vực Traffic Center thuộc tầng B1.

Thông tin cụ thể về các hãng xe bus đang hoạt động ở sân bay quốc tế Incheon như sau:

Xe bus chất lượng cao - Incheon Airport Limousine Bus

Incheon Airport Limousine Bus là dòng xe bus chất lượng cao. Giá vé hiện tại là 18.000 KRW (khoảng 324.000 VND) đối với người lớn. Trẻ em 6 đến 12 tuổi mức giá là 12.000 KRW (khoảng 216.000 VND).

Thông tin về các tuyến xe cụ thể như sau:

Tuyến xe: 6701: Sân bay Incheon đi City Hall/ Gwanghwamun và ngược lại.

  • Tần suất hoạt động: 25 - 35 phút

Tuyến xe: 6702: Sân bay Incheon đi Dongdaemun/ Namsan và ngược lại.

  • Tần suất hoạt động: 35 - 45 phút

Tuyến xe: 6703: Sân bay Incheon đi Gangnam/ COEX Mall và ngược lại.

  • Tần suất hoạt động: 35 - 45 phút

Tuyến xe: 6705: Sân bay Incheon đi Jamsil/ Dongseoul và ngược lại.

  • Tần suất hoạt động: 15 - 30 phút

Xe bus công cộng - Public Bus

Hiện tại có 5 tuyến xe bus công cộng lưu chuyển giữa trung tâm Seoul và sân bay Incheon. Thông tin cụ thể về tuyến xe, giá vé, tần suất và giờ hoạt động như sau: 

Tuyến xe: 6001: Sân bay Incheon đi Dongdaemun và ngược lại.

  • Giá vé: 15.000 KRW (khoảng 270.000 VND)
  • Tần suất xe: 20 đến 25 phút
  • Giờ hoạt động: 4h30 đến 20h

Tuyến xe: 6002: Sân bay Incheon đi ga Cheongnyangni và ngược lại

  • Giá vé: 10.000 KRW (khoảng 180.000 VND)
  • Tần suất xe: 15 phút
  • Giờ hoạt động: 4h30 đến 21h

Tuyến xe: 6005: Sân bay Incheon đi City Hall và ngược lại.

  • Giá vé: 15.000 KRW (khoảng 270.000 VND)
  • Tần suất xe: 30 đến 40 phút
  • Giờ hoạt động: 4h30 đến 18h35

Tuyến xe: 6015: Sân bay Incheon đi ga Myeongdong và ngược lại.

  • Giá vé: 15.000 KRW (khoảng 270.000 VND)
  • Tần suất xe: 8 đến 12 phút
  • Giờ hoạt động: 4h10 đến 20h20

Tuyến xe: 6030: Sân bay Incheon đi Crown Ho Telephone và ngược lại.

  • Giá vé: 15.000 KRW (khoảng 270.000 VND)
  • Tần suất xe: 30 phút
  • Giờ hoạt động: 4h30 đến 20h20

Lịch sử hình thành cảng hàng không quốc tế Incheon

Sân bay Incheon được khởi công vào năm 1992. Trải qua 4 giai đoạn xây dựng và nâng cấp. Cảng hàng không này đóng vai trò giảm tải áp lực cho sân bay Gimpo vào thời điểm đó.

Sau 8 năm xây dựng, sân bay quốc tế Incheon chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào năm 2001. Toàn bộ công trình gồm 2 đường hạ - cất cánh và 1 ga hành khách. Công suất thiết kế ước tính phục vụ khoảng 30 triệu lượt khách mỗi năm.

Đến năm 2008, đường băng thứ 3 khai trương để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách. Cùng với đấy là sự ra đời của khu thương mại tự do giúp nâng cao chất lượng dịch vụ cho sân bay. Năm 2017, nhà ga số 2 tiếp tục hoàn thiện.

Năm 2021, hoàn thành đường băng số 4. Bên cạnh đấy, sân bay tiếp tục được bổ sung thêm sân đỗ và bãi đậu xe. Đồng thời, tiếp tục mở rộng và đưa nhà ga số 2 trở thành “nhà ga xanh, thân thiện với môi trường”.

Công suất phục vụ của sân bay lên đến 62 triệu khách cùng 4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Từ 2005 đến 2017, Cảng hàng không quốc tế Incheon được công nhận là sân bay tốt nhất thế giới bởi Hội đồng Sân bay (ACI). Trong tương lai, Incheon tiếp tục được chính phủ đầu tư, nâng cấp, mở rộng để nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Cơ sở hạ tầng sân bay Seoul Incheon

Sân bay Seoul Incheon bao gồm có 3 hạng mục công trình chính: đường băng, sân bay và ga hành khách.

Đường băng

Hiện tại sân bay quốc tế Incheon có 4 đường băng với quy mô cụ thể như sau:

  • Đường băng số 1 (15R/33L): dài 3.750m, rộng 60m
  • Đường băng số 2 (15L/33R): dài 3.750m, rộng 60m
  • Đường băng số 3 (16R/34L): dài 4.000m, rộng 60m
  • Đường băng số 4 (16L/34R): dài 3.750m, rộng 60m

Sân đỗ tàu bay

Khu vực sân đỗ gồm 62 vị trí đỗ dành cho máy bay chở hành khách thương mại. Trong đó, có 34 vị trí nối trực tiếp với nhà ga, 28 vị trí ở phía xa. Hiện tại, có khoảng 88 hãng bay đến từ 52 quốc gia trên thế giới đang hoạt động tại sân bay Incheon.

Nhà ga hành khách

Tổng diện tích của khu vực nhà ga hành khách là 1.241.000 m2. Bao gồm 2 nhà ga lớn là T1 và T2. Thông tin cụ thể về 2 nhà ga như sau:

Nhà ga T1: Là nhà ga cảng hàng không lớn nhất Hàn Quốc. Hạng mục này được chú trọng đầu tư, trang bị hệ thống hàng không và phi hàng không tân tiến, hiện đại. Công trình gồm 5 tầng và 1 nhà ga vệ tinh:

  • Tầng B1: Khu phòng chờ dành cho khách di chuyển bằng tàu Arex. Tầng này cung cấp các dịch vụ tiện ích như nhà hàng, quầy đổi tiền, cửa hàng tiện lợi…
  • Tầng 1: Là khu vực sảnh đón khách, gồm quầy kiểm tra hộ chiếu, làn đường thủ tục tự động… Đây cũng là nơi kết nối với trung tâm sân bay, giúp hành khách lựa chọn phương tiện di chuyển về trung tâm thủ đô như taxi, xe bus…
  • Tầng 2: Nơi đặt văn phòng của các hãng hàng không đang hoạt động tại sân bay như: S7 Airlines, Eva Air, Shandong Airlines, Air China, Singapore Airlines...
  • Tầng 3: Là khu vực sảnh khởi hành của hành khách. Tại đây có các quầy đổi tiền, quầy thông tin, quầy hoàn thuế. Ngoài ra, còn các thêm các cửa hàng tiện lợi, khu trung tâm trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc…
  • Nhà ga vệ tinh: Được nối liền với tầng 3 thông qua 2 lối đi ngầm song song dài 870m. Bao gồm 30 cổng và 6 phòng chờ dành cho hành khách bay các hãng Airlines, Japan Airlines, Singapore Airlines, China Eastern Airlines và Korean Air.
  • Tầng 4: Là khu vực phòng chờ dành cho các hãng hàng không cao cấp. Trên đây còn có thêm cửa hàng miễn thuế, các nhà hàng, quán cafe, khách sạn cho khách quá cảnh…

Nhà ga T2: T2 là nhà ga mang kiến trúc đậm phong cách truyền thống Hàn Quốc. Toàn bộ nhà ga được trang bị hệ thống máy tự động, mang đến cho hành khách những trải nghiệm thú vị. Mỗi năm, T2 phục vụ khoảng 18 triệu lượt khách. Nhà ga sân bay Incheon T2 gồm 5 tầng và 1 tầng hầm:

  • Tầng B1: Khu vực phòng chờ dành cho hành khách đi tàu Arex. Cùng với đấy là các gian hàng tiện lợi, khu vực đổi tiền, nhà hàng ăn uống, khách sạn capsule…
  • Tầng 1: Sảnh đón khách với nhiều dịch vụ tiện ích như: đổi tiền, cửa hàng hoa, cửa hàng tiện lợi, cho thuê cục phát wifi…Ngoài ra, hành khách có thể đứng đây để chọn xe bus, taxi…để di chuyển về trung tâm thủ đô Seoul.
  • Tầng 2: Trung tâm hành chính.
  • Tầng 3: Sảnh khởi hành cùng các tiện ích như: Hỗ trợ làm thủ tục tự động, quầy thông tin, cửa hàng mua sắm, hiệu sách, hiệu thuốc, văn phòng các công ty du lịch
  • Tầng 4: Gồm văn phòng của các hãng hàng không, phòng chờ, nhà hàng, cửa hàng miễn thuế, khách sạn…
  • Tầng 5: Là sảnh thương mại và khu vực miễn thuế cho khách hàng. Ở đây còn có đài quan sát để hành khách trải nghiệm, thăm quan.

Để di chuyển giữa các nhà ga trong sân bay, hành khách có thể lựa chọn 2 cách sau:

Xe bus nhanh miễn phí (Airport Shuttle Buses): Thời gian di chuyển mất khoảng 15 đến 20 phút. Tần suất khoảng 5 phút có một chuyến. Điểm đón xe bus tại nhà ga T1 là cổng số 8, tầng 3, nhà ga T2 ở giữa cổng số 4 và 5, tầng 3.

Tàu Arex (Airport Railroad Express): Hành khách có thể mua vé tại trạm Arex ở hai nhà ga. Giá vé vào khoảng 600 won.

Các hãng hàng không có chuyến bay tại sân bay Incheon

Sân bay Seoul Incheon bao gồm các đường bay nội địa và quốc tế. Các hãng hàng không nội địa đang khai thác chuyến bay gồm: Korean Air, Air Busan, Air Seoul, Asiana Airlines… Đường bay nội địa chủ yếu: Jeju - Seoul, Jinju - Seoul, Busan - Seoul…

Hãng hàng không ở Việt Nam đang hoạt động ở sân bay quốc tế Incheon gồm: Vietnam Airlines, EVA Air, HK Express, Vietjet Air, Jeju Air, Jin Air, Air Seoul, Hahn Air Systems… Các chặng bay thẳng phổ biến từ nước ta sang Hàn Quốc phổ biến: Hà Nội - Seoul, Sài Gòn - Seoul, Đà Nẵng - Seoul và Nha Trang - Seoul.

Dưới đây là bảng thông tin về các chuyến bay thẳng từ Việt Nam đi Seoul: 

  • Vietnam Airlines: Hà Nội - Seoul
  • Vietjet Air: TP.HCM - Seoul, Đà Nẵng - Seoul, Hà Nội - Seoul
  • T’way Air: TP.HCM - Seoul
  • Jeju Air: TP.HCM - Seoul, Đà Nẵng - Seoul, Hà Nội - Seoul
  • EVA Air: TP.HCM - Seoul
  • Hahn Air Systems: TP.HCM - Seoul, Đà Nẵng - Seoul, Hà Nội - Seoul
  • Jin Air: Đà Nẵng - Seoul
  • HK Express: Hà Nội - Seoul

Các quán ăn ngon ở sân bay Incheon Hàn Quốc

Ngay trong khu vực sân bay quốc tế Seoul Incheon có rất nhiều quán ăn ngon phục vụ hành khách 24/24. Dưới đây là danh sách các cửa hàng được đánh giá cao về chất lượng món ăn, giá thành hợp lý: 

CJ Food World

  • Địa chỉ: Tầng B1, khu trung tâm, Nhà ga hành khách T1
  • Giờ mở cửa: 06:30 - 21:30
  • Món ăn phục vụ: Canh kim chi thịt lợn, mì cay jjambong, mì trộn ba chỉ bò, phở bò, gà rán…

A Twosome Place

  • Địa chỉ: Tầng B1, Khu trung tâm, Nhà ga hành khách T1
  • Giờ mở cửa: 06:30 - 20:00
  • Món ăn phục vụ: Phục vụ các món tráng miệng

Somoon

  • Địa chỉ: Tầng 4, Phía Tây, Nhà ga hành khách T1
  • Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
  • Món ăn phục vụ: Thịt heo xào cay, gà hầm tương.

Phở Bay

  • Địa chỉ: Tầng 4, Phía Tây, Nhà ga hành khách T1
  • Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
  • Món ăn phục vụ: Phở Việt Nam

Nhà hàng Trung Quốc

  • Địa chỉ: Tầng 4, Khu ẩm thực Phía Tây, Nhà ga hành khách T1
  • Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
  • Món ăn phục vụ: Phục vụ các món ăn Trung Hoa

Phố ẩm thực Hàn Quốc

  • Địa chỉ:Tầng B1, Nhà ga hành khách T2
  • Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
  • Món ăn phục vụ: Các món ăn truyền thống của Hàn như: mì hải sản từ Gyeongju, đậu phụ non từ Bukchon-dong…

Food Stop

  • Địa chỉ:Tầng 4, Khu trung tâm, Nhà ga hành khách T2
  • Giờ mở cửa: 06:00 - 20:30
  • Món ăn phục vụ: Các món cơm và mì rất đa dạng

Kinh nghiệm khi đến sân bay Incheon Hàn Quốc

Dưới đây là một số kinh nghiệm mà hành khách nên biết khi đến sân bay Incheon:

Toàn bộ khu vực sân bay đều có wifi miễn phí. Ngoài ra, hành khách có thể thuê bộ định tuyến wifi hay điện thoại di động. Chỉ cần vào các quầy dịch vụ chuyển vùng toàn cầu tại tầng 1 và tầng 3 nhà ga T1,T2 sẽ được hỗ trợ.

Tại sân bay, có đầy đủ các dịch vụ tiện ích như: Sân trượt băng, sân golf, khu vui chơi trẻ em, trung tâm văn hoá, rạp chiếu phim….để hành khách trải nghiệm.

Các gian hàng thời gian cao cấp cũng đều có ở khu vực sân bay. Cùng với đấy là khu ẩm thực với đa dạng các món ăn, đồ uống mang đậm hương vị truyền thống Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Sân bay Incheon hứa hẹn mang đến cho hành khách những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ. Với sự đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, cảng hàng không quốc tế Seoul chắc chắn sẽ làm hài lòng được cả những vị khách khó tính nhất. Chúc hành khách sẽ có chuyến bay thuận lợi, suôn sẻ đến thủ đô xinh đẹp của xứ sở hoa anh đào. 

Đặt vé máy bay đến sân bay Incheon Hàn Quốc và ngược ngay dưới đây:


Đã cập nhật vào ngày 29/05/2024
Hiệp Nguyễn
travel writer

Chuyên gia về du lịch và marketing. Có 10 năm kinh nghiệm.

Tin tài trợ
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Nhanh, uy tín, online, giá rẻ

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Đặt mua bảo hiểm du lịch online, đơn giản

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Hồ sơ đơn giản, tỷ lệ đậu visa cao lên tới 99%

Dịch vụ visa
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Nếu bạn đang có ý định du lịch Nhật Bản trong tháng 8, thì Osaka - thành phố lớn thứ ba ở Nhật Bản là điểm đến rất được mong chờ. Bạn sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lâu đài Osaka, hòa mình vào bầu không khí sôi động của khu Shinsekai, hoặc trải nghiệm cảm giác thú vị trên thuyền ngắm cảnh tại kênh Dotonbori - tất cả những điều tuyệt vời này đang chờ đón quý khách. Vậy, du lịch Osaka tháng 8 thời tiết thế nào, có lễ hội và sự kiện gì, đi đâu và ăn gì? Mời các bạn theo dõi ngay dưới đây.
Tháng 8 là thời điểm lý tưởng để khám phá Seoul, thành phố sôi động kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Du khách có thể thăm quan các cung điện cổ kính như Gyeongbokgung, tham gia các lễ hội đặc sắc như Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul, và thưởng thức ẩm thực đa dạng với kimchi, bulgogi, bibimbap. Những khu phố như Myeongdong, Gangnam sầm uất cùng công viên Namsan và dòng sông Hàn tươi đẹp cũng đang chờ đón bạn. Du lịch Seoul vào tháng 8 hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
Busan về đêm thú vị hay nhàm chán còn tùy thuộc vào việc du khách có chọn được địa điểm vui chơi hay không. Nếu biết cách, đây sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời, thiên đường dành cho tín đồ du lịch. Checklist 10 địa điểm cực hot sau đây được khách du lịch “thích mê” khi Busan khoác lên mình chiếc áo rực rỡ về đêm.
Đổi tiền Hàn Quốc tại Việt Nam ở đâu uy tín là mối quan tâm hàng đầu của nhiều khách du lịch. Không phải nơi nào cũng chấp nhận giao dịch bằng nước nước ngoài khiến việc lên kế hoạch tham quan, làm việc của nhiều người trở nên khó khăn. Tìm hiểu cách thức đổi tiền để chuyến đi sắp tới tại “xứ sở kim chi" trở nên thật thuận lợi.
Seoul được biết đến là địa điểm du lịch hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn. Khám phá thành phố này vào ban đêm chính là trải nhiều mà khách du lịch không nên bỏ qua khi đến đây. Bởi rất nhiều hoạt động thú vị mà chỉ có thành phố sầm uất này sở hữu. Vậy buổi tối ở Seoul đi đâu, chơi gì và ăn gì? Mời các bạn theo dõi ngay dưới đây.
Sân bay Gimhae được đánh giá là cảng hàng không nhộn nhịp nhất trên thế giới. Mỗi năm, nơi đây phục vụ trên dưới 17 triệu lượt khách. Với cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ tiện ích cao cấp, phi trường Busan hứa hẹn mang đến cho hành khách những trải nghiệm đáng nhớ. 
Tháng 6 là thời điểm lý tưởng để khám phá đảo Jeju, hòn đảo xinh đẹp được mệnh danh là "Hawaii của Hàn Quốc". Thời tiết tháng 6 trên đảo Jeju thường khá mát mẻ và dễ chịu, với nhiệt độ trung bình dao động từ 18°C đến 25°C. Với điều kiện thời tiết tốt, du khách sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài trời mà không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Ngoài ra, tháng 6 cũng là mùa hoa nở rộ trên đảo Jeju. Lúc này cảnh sắc thiên nhiên như bưng sáng với những cánh đồng hoa rực rỡ. Dưới đây là kinh nghiệm du lịch Jeju tháng 6 chi tiết về thời tiết, khí hậu, lễ hội, đi đâu, ăn gì mời bạn theo dõi.
Hàn Quốc là một đất nước xinh đẹp, có bề dày về lịch sử, văn hóa đáng nể và một nền ẩm thực cuốn hút. Để có thể lan tỏa những nét đẹp này đến với bạn bè trong nước, bạn cần có một giải pháp để giữ kết nối xuyên suốt tại đất nước này. Dưới đây là những kinh nghiệm mua và sử dụng SIM & eSIM Hàn Quốc cực kỳ cần thiết để bạn thoải mái vi vu và chia sẻ lịch trình cá nhân thông qua các tài khoản mạng xã hội của mình. 
Tháng 4 ở Hàn Quốc là một thời điểm đầy màu sắc và sức sống, khi mùa xuân đang ở vào thời kỳ rực rỡ nhất. Đất nước biến hóa thành một bức tranh sống động với những hàng hoa anh đào nở rộ, báo hiệu sự thức tỉnh sau một mùa đông dài. Nhiệt độ ôn hòa và bầu không khí trong lành tạo nên điều kiện lý tưởng để khám phá và trải nghiệm. Từ những lễ hội hoa anh đào nổi tiếng đến các hoạt động ngoài trời hấp dẫn, tháng 4 mở ra cánh cửa vào một thế giới đầy mê hoặc, nơi văn hóa truyền thống và vẻ đẹp tự nhiên của Hàn Quốc hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo.
Tháng 3 ở Hàn Quốc là thời điểm mà mùa đông dần nhường chỗ cho mùa xuân, mang theo hơi ấm và sự sống mới cho cả đất trời. Đây là thời điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp đa dạng của đất nước từ bắc chí nam, từ những ngọn núi phủ đầy tuyết đến những khu vườn hoa rực rỡ sắc màu. Với sự chuyển mình của mùa, Hàn Quốc trong tháng 3 trở thành bức tranh sống động, nơi lịch sử và hiện đại, thiên nhiên và văn hóa, ẩm thực và lễ hội hòa quyện vào nhau. Đến Hàn Quốc vào tháng này, du khách không chỉ được chứng kiến sự thay áo mới của thiên nhiên mà còn có cơ hội tham gia vào các lễ hội đặc sắc, thưởng thức ẩm thực phong phú và khám phá văn hóa độc đáo.