Các địa điểm du lịch nước ngoài dịp lễ 30/4 - 1/5
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 luôn là dịp được nhiều người mong đợi nhất trong năm. Với thời gian nghỉ khá dài trong năm nay, bạn có thể lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi xa sau một khoảng thời gian tập trung cho công việc. Nếu bạn đã chán cảnh phải chen chúc trong dịp này thì năm nay hãy thử đổi gió bằng một chuyến du lịch nước ngoài nhé. Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau từ lối sống, phong tục tập quán cho đến ẩm thực của từng quốc gia. Bài viết này sẽ gợi ý cho bạn các địa điểm du lịch nước ngoài cho dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, đừng bỏ qua nhé.
Lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026
Năm nay lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 - 1/5 diễn ra liền kề nhau nên đây là một kỳ nghỉ kép hiếm có trong năm. Theo thông báo chính thức thì kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) rơi vào Chủ nhật (26/4) nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Như vậy, bạn sẽ có 3 ngày nghỉ liên tiếp từ thứ Bảy đến hết thứ Hai. Sau khi kết thúc 3 ngày nghỉ Giỗ Tổ, bạn chỉ cần đi làm thêm 2 ngày là ngày thứ Ba và thứ Tư là sẽ bước tiếp vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày liên tục (từ thứ Năm đến hết Chủ nhật). Nếu bạn tranh thủ xin nghỉ phép thêm 2 ngày 28 và 29/4 thì bạn sẽ được tận hưởng một kỳ nghỉ dài tới 9 ngày liên tục. Với khoảng thời nghỉ lễ này bạn sẽ có cơ hội để khám phá những vùng đất mới, nền văn hóa mới cùng vẻ đẹp rất riêng của mỗi địa điểm. Vậy nên hãy nhanh tay note lại các địa điểm sau đây để trải nghiệm ngay trong kỳ nghỉ lễ sắp tới nhé.
Các địa điểm du lịch nước ngoài lý tưởng cho dịp lễ 30/4 - 1/5
Thái Lan
Thái Lan là một trong những lựa chọn phổ biến của nhiều người khi đi du lịch nước ngoài vì chi phí rẻ, thu hút hơn 12 triệu lượt khách mỗi năm. Được xem là thiên đường du lịch của Đông Nam Á, xứ sở chùa Vàng Thái Lan nổi tiếng với những công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo, những khu nghỉ dưỡng hàng đầu, những show trình diễn mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa cùng nền ẩm thực đa dạng. Các địa điểm để du lịch Thái Lan thì rất nhiều và đa dạng, các địa điểm phổ biến:
Bangkok là thủ đô của Thái Lan, là một điểm đến độc đáo với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Thành phố này thu hút hàng triệu du khách mỗi năm bởi những ngôi chùa vàng lấp lánh, những cung điện nguy nga, những khu chợ sầm uất, những trung tâm mua sắm hiện đại và cuộc sống về đêm náo nhiệt. Dù bạn là một tín đồ mua sắm, hay yêu thích khám phá văn hóa và lịch sử hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm một nơi để thư giãn và thưởng thức ẩm thực thì Bangkok đều có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của bạn. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn:
Safari World Bangkok
- Địa chỉ: Số 99 Panya Intra Road, Sam Wa Tawan Tok, Khlong Sam Wa, Bangkok, Thái Lan.
- Giờ mở cửa: 9h00 - 16h30
SEA LIFE Bangkok Ocean World
- Địa chỉ: B1-B2 Floor, Siam Paragon Shopping Mall, 991 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok, Thái Lan.
- Giờ mở cửa: 10h00 - 20h00
Phuket là hòn đảo lớn nhất Thái Lan, một thiên đường nhiệt đới với những bãi biển cát trắng mịn cùng làn nước biển xanh ngọc bích và những dãy núi xanh mướt. Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Phuket còn thu hút du khách bởi nền văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú và cuộc sống về đêm sôi động. Từ những khu phố cổ kính với kiến trúc độc đáo cho đến những khu chợ đêm nhộn nhịp và những buổi biểu diễn hoành tráng, Phuket hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đa dạng và khó quên. Các địa điểm bạn không nên bỏ qua:
The Upside Down House Museum & Fun Attractions Phuket
- Địa chỉ: 51/11 Moo 5, Bypass Road, Chalong, Phuket 83130, Thái Lan.
- Giờ mở cửa: 10h00 - 18h00
Andamanda Phuket Water Park
- Địa chỉ: 333, Kathu, Kathu District, Phuket, Thái Lan.
- Giờ mở cửa: 10h00 - 19h00
Pattaya là thành phố biển sôi động bậc nhất Thái Lan, đây là điểm đến hấp dẫn du khách bởi các trải nghiệm đa dạng. Nổi tiếng với những bãi biển trải cát trắng, Pattaya thu hút du khách bởi nhịp sống về đêm náo nhiệt, những buổi trình diễn độc đáo và những công viên giải trí hiện đại. Bên cạnh đó, những địa điểm du lịch ở Pattaya còn mang đến cho bạn cơ hội khám phá văn hóa địa phương thông qua những bảo tàng, chợ nổi cùng những công trình kiến trúc độc đáo.
Quán cà phê nổi Tappia Pattaya
- Địa chỉ: Bang Lamung District, Chon Buri, Thái Lan.
- Giờ mở cửa: 16h00 - 23h00
Chợ nổi Pattaya (Pattaya Floating Market)
- Địa chỉ: 451/304 Moo 12, Sukhumvit Rd, Nongprue, Bang Lamung District, Chon Buri, Thái Lan.
- Giờ mở cửa: 9h00 - 17h00
Đài Loan
Đài Loan được xem là "viên ngọc huyền bí của châu Á", là điểm đến mơ ước của những ai yêu thích thiên nhiên và sự yên bình. Tuy là đảo quốc nhưng phần lớn lãnh thổ của Đài Loan lại được bao phủ bởi màu xanh của rừng rậm và núi đồi tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa vùng quê yên tĩnh và khu đô thị nhộn nhịp. Sự kết hợp hoàn hảo này đã tạo ra những cảnh quan thiên nhiên lý thú thu hút đông đảo du khách trên khắp thế giới. Nếu bạn đang có kế hoạnh đi du lịch Đài Loan thì hãy cùng điểm qua những địa điểm nổi bật ở đất nước này nhé.
- Tháp Taipei 101: Là một trong những biểu tượng của thành phố và là niềm tự hào của người dân Đài Loan. Trải qua 5 năm xây dựng với chi phí lên đến 1,76 tỷ USD, đây từng là tòa tháp cao nhất thế giới. Với độ cao chọc trời và kiến trúc độc đáo, Taipei 101 là một trong những kỳ quan vĩ đại của thế giới, là một địa điểm mà bạn không thể bỏ qua. Ngoài việc chiêm ngưỡng sự đồ sộ của tòa tháp, bạn còn có thể trải nghiệm những dịch vụ hàng đầu bên trong tháp.
Địa chỉ: Số 7, khu 5, Đường Tín Nghĩa, quận Tín Nghĩa, Đài Bắc
Giờ mở cửa:
- Trung tâm thương mại: 11h00 - 21h30 (Chủ Nhật - Thứ 5) | 11h - 22h (Thứ 6, 7 và các ngày lễ)
- Đài quan sát: 10h00 - 21h00
Giá vé Đài quan sát: Khoảng 600 - 3000 TWD (468.000 - 2.300.000đ) tùy dịch vụ.
- Đài Tưởng Niệm Tưởng Giới Thạch: Là di tích quốc gia quan trọng ghi lại mọi dấu ấn lịch sử thăng trầm của Đài Loan. Công trình này được xây dựng để tưởng nhớ Đại nguyên soái Tưởng Giới Thạch, cựu Tổng thống Trung Hoa Dân quốc. Đài tưởng niệm cao 70m, có tường màu trắng và mái ngói màu xanh, là màu chủ đạo trên quốc kỳ của Quốc dân Đảng. Phần mái có hình bát giác, tượng trưng cho số 8, con số may mắn và thịnh vượng trong phong thủy. Hai cầu thang dẫn vào cổng chính mỗi bên có 89 bậc, đại diện cho số tuổi của Tưởng Giới Thạch khi ông qua đời. Khi đến Đài Tưởng Niệm bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan ấn tượng đồng thời có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử Đài Loan.
Địa chỉ: Số 21 Đường Trung Sơn, Trung Chính, Đài Bắc.
Giờ mở cửa: 9h00 - 18h00 (trừ các ngày lễ theo quy định)
Giá vé: Miễn phí.
- Hồ Nhật Nguyệt: Là hồ nước lớn nhất tại Đài Loan đồng thời cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Đài Trung. Hồ có tên “Nhật Nguyệt” là vì phần bờ phía đông có hình tròn giống như mặt trời, trong khi bờ phía tây lại dài và hẹp trông như trăng lưỡi liềm. Hồ được bao quanh bởi các khu rừng tự nhiên với thảm động thực vật đa dạng và phong phú. Trong đó phổ biến nhất là các loài chim quý như lách tách má xám, khướu, diệc đêm đầu đen, bói cá,... Khung cảnh ở Hồ Nhật Nguyệt vô cùng đẹp và thơ mộng, rất thích hợp nếu bạn đang muốn có một kỳ nghỉ dưỡng thật “chill”.
Địa chỉ: Số 599 Đường Trung Sơn, Ngư Trì, Nam Đầu, Đài Trung.
Giờ mở cửa: 9h00 - 17h00
Giá vé: Miễn phí.
- Làng Cầu Vồng: Là một điểm đến độc đáo và nổi tiếng với những công trình nghệ thuật đầy màu sắc và sáng tạo. Nơi đây được biết đến với tên gọi “Rainbow Village” hay “Caihongjuan Village”, mỗi ngôi nhà là một bức vẽ với các họa tiết và chủ đề khác nhau tựa như một thế giới cổ tích, trở thành background check-in được nhiều du khách yêu thích. Nếu bạn có cơ hội hãy đến Làng Cầu Vồng một lần để được chiêm ngưỡng trực tiếp vẻ đẹp và những giá trị của ngôi làng trong lòng người dân địa phương nhé.
Địa chỉ: Số 56, Đường Chun'an, quận Nam Thông (Nantun), thành phố Đài Trung.
Giờ mở cửa: 9h00 - 18h00
Giá vé: Miễn phí.
- Nông trại Cừu Cingjing Farm: Được xem như “Thụy Sỹ của Đài Loan”, nông trại nằm trên một thảo nguyên rộng lớn, được tô điểm bằng những bãi cỏ xanh mướt trải dài thẳng tắp. Đến với nông trại Cingjing bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những chú cừu chạy tung tăng bên đồng cỏ rất đáng yêu, đây sẽ là trải nghiệm mà bạn không thể nào quên.
Địa chỉ: Số 186-1, Đường Renhe, Thị trấn Ren'ai, Huyện Nantou, Đài Loan.
Giờ mở cửa: 8h00 - 17h00
Giá vé: 160 TWD (Thứ 2 - Thứ 6) | 200 TWD (Cuối tuần, dịp lễ,...). Một lưu ý nhỏ cho bạn là vé chỉ có hiệu lực trong ngày nên nếu bạn đã mua thì hãy tranh thủ sử dụng ngay nhé.
- Lầu Xích Khảm (Chihkan Tower): còn được gọi là Pháo đài Provintia hay Chihkan Tower, được xây dựng bởi người Hà Lan vào năm 1653. Là một di tích lịch sử và thắng cảnh của Đài Nam, Lầu Xích Khảm vẫn được bảo tồn đầy đủ và nguyên vẹn, cho phép bạn chứng kiến hơn 3 thế kỷ lịch sử và quay trở lại thời tổ tiên khi con người canh tác tại vùng đất này. Tòa tháp này được chiếu sáng lung linh vào ban đêm, khiến cho địa điểm lịch sử hàng thế kỷ này chìm đắm trong ánh sáng màu vàng làm nổi bật sự sang trọng nhưng cũng đơn giản của nó.
Địa chỉ: Số 212, Khu 2, Đường Minzu, Quận Trung Tây, Đài Nam.
Giờ mở cửa: 8h30 - 21h30
Giá vé: 50 TWD (khoảng 40.000 VNĐ).
- Chùa Phật Quang Sơn: Được xem là “Kinh đô Phật giáo” của Đài Loan. Chùa nằm cách trung tâm thành phố Cao Hùng khoảng 30km về phía Đông Bắc. Ngôi chùa này có tổng diện tích lên tới 100 ha, gồm một chính điện và hai bên là 8 tòa bảo tháp dẫn tới pho tượng Phật bằng đồng cao đến 108m. Có rất nhiều tượng Phật dát vàng và đặc biệt là xá lợi răng Phật - biểu tượng của sự giác ngộ và thanh tịnh của Đức Phật đang được lưu giữ tại đây.
Địa chỉ: Số 1, Đường Thống Lĩnh, Quận Đại Thụ, Cao Hùng.
Giờ mở cửa: 9h00 - 18h00 (Thứ 2 - Thứ 6) | 9h00 - 19h00 (Thứ 7 - Chủ Nhật)
- Tháp Long Hổ: Là ngôi chùa gồm hai tòa tháp 7 tầng nằm ở phía Tây đầm Liên Trì, một bên là tháp Rồng và một bên là tháp Hổ. Tòa tháp được xây dựng vào đầu thế kỷ 18 dưới thời vua Khang Hy của nhà Thanh. Ý nghĩa hình tượng “Long - Hổ” của tháp tượng trưng cho sự bảo vệ và phúc thọ. Tháp Long Hổ được xem là bảo tàng sống về lịch sử văn hóa trong số các địa điểm du lịch Đài Loan. Khi tham quan tháp bạn sẽ đi vào từ cửa miệng rồng và đi ra qua cửa miệng hổ. Điều này có ý nghĩa tâm linh là biến những rủi ro thành may mắn. Đến với tháp Long Hổ bạn sẽ được tận hưởng không khí linh thiêng, yên bình bởi mùi hương thảo mộc và tiếng tụng kinh đặc trưng của chốn chùa chiền.
Địa chỉ: Quận Tả Doanh, TP. Cao Hùng.
Giờ mở cửa: Cả ngày
Hàn Quốc
Còn được gọi với cái tên xứ sở Kim Chi, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng với những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, những công trình kiến trúc hiện đại cùng nền văn hóa và ẩm thực độc đáo. Hàn Quốc cũng có rất nhiều các điểm tham quan nổi tiếng, bạn hãy nhanh tay note lại để trải nghiệm ngay khi đến Hàn Quốc nhé.
- Cung điện Gyeongbokgung: Là hoàng cung lớn nhất Hàn Quốc được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1395. Tên gọi Gyeongbok có nghĩa là một lời cầu phúc dành cho nhà vua, con cháu và toàn thể bách tính, cung điện còn có tên gọi khác cũng rất ý nghĩa đó chính Cảnh Phúc cung. Cung điện có không gian rộng lớn và yên tĩnh, được chia thành 4 cung bao gồm Changdeokgung, Changgyeonggung, Deoksugung và Gyeonghuigung. Cung điện là hiện thân của sự thống trị, quyền uy của triều đại Joseon và là biểu tượng của lịch sử, văn hóa của đất nước Hàn Quốc.
Địa chỉ: Số 161 Sajik-ro, Quận Jongno, Seoul, Hàn Quốc.
Giờ mở cửa: 9h00 - 18h00 (tùy theo mùa và các ngày lễ)
Giá vé: Người lớn: 3000 won/người | Trẻ em, thanh thiếu niên: 1.500 won/người
- Đảo Jeju: Nhắc đến Hàn Quốc chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay đến hòn đảo Jeju nổi tiếng nhỉ. Đây là hòn đảo lớn nhất tại Hàn Quốc, với khung cảnh tuyệt đẹp đây là địa điểm từng xuất hiện trên nhiều những bộ phim và những chương trình thực tế. Thiên nhiên ban tặng cho Jeju một phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những Vách đá Daepo Haean Jusangjeolli ấn tượng bên bờ biển, hay những bãi đá núi lửa mang nét đẹp hoang sơ.
- Tháp Namsan: Còn được gọi là N Tower, là biểu tượng đặc trưng của xứ sở Kim Chi, nổi tiếng với ngọn tháp cao và cây cầu tình yêu với hàng nghìn ổ khoá được gắn chặt bởi các cặp đôi. Đài quan sát cao khoảng 480m ở tầng 3 và tầng 4 có với góc nhìn 360 độ giúp bạn nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của toàn thành phố Namsan bên dưới.
Địa chỉ: Số 105, Namsangongwon-gil, Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc.
Giờ mở cửa: 10h00 - 23h00 (Các ngày cuối tuần mở đến 00h00)
Giá vé: Đài quan sát: 1600 won/người lớn | Trẻ em và người già: 11000 - 12000 won Cáp treo (khứ hồi): 14000 - 15000 won/người lớn.
- Thư viện Starfield: Thư viện tọa lạc tại trung tâm mua sắm Starfield COEX, có không gian rộng lớn và những kệ sách khổng lồ thu hút đông đảo du khách tìm đến. Thư viện có 2 tầng, có hơn 50.000 cuốn sách được trang trí lộng lẫy trên các giá sách cao chót vót, mỗi giá sách cao 13 mét. Không gian thư viện được trang trí với các cành cây nhấn nhá ở nhiều góc, nổi bật nhất là các tháp sách khổng lồ ấn tượng. Thư viện Starfield được xem như một tác phẩm nghệ thuật cho những ai yêu thích cái đẹp kiến trúc và đến để chụp ảnh, chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc độc đáo.
Địa chỉ: Số 105, Namsangongwon-gil, Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc.
Giờ mở cửa: 10h30 - 22h00
Giá vé: Miễn phí
- Làng Bukchon Hanok: Là ngôi làng nghề truyền thống có lịch sử lâu đời được xây dựng từ triều đại Joseon, nằm ở giữa hai cung điện Changdeok và Gyeongbok. Đây là điểm đến lý tưởng giúp bạn hiểu hơn về nền văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. Trong làng có nhiều con hẻm ngoằn ngoèo và những ngôi nhà Hanok được bảo tồn nghiêm ngặt, tái hiện lại cảnh quan thành phố Seoul từ 600 năm trước. Khi đến với làng Bukchon Hanok bạn hãy tận hưởng không gian bình yên nơi này và cùng bạn bè mặc trang phục Hanbok truyền thống để có những bức ảnh thật đẹp tại ngôi làng cổ này nhé.
Địa chỉ: Gyedong-gil, Quận Jongno, Seoul, Hàn Quốc.
Giờ mở cửa: 10h00 - 17h00
Giá vé: Miễn phí
Indonesia
Indonesia là một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, được hình thành bởi vô số những hòn đảo. Indonesia có cảnh sắc thiên nhiên núi rừng hùng vĩ, biển đảo hoang sơ và quyến rũ những ai yêu thiên nhiên. Nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi những công trình đền chùa huyền bí, cổ kính hay loài rồng Komodo quý hiếm. Bên cạnh đó không thể không nhắc đến nền văn hóa truyền thống đa dạng kết hợp giữa Á Âu tạo nên nhiều điều khác biệt và thú vị. Nếu đang có dự định đến thăm đất nước “vạn đảo” này thì hãy cùng điểm những địa điểm du lịch nổi tiếng nhé.
Nhắc đến Indonesia chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay đến Bali, một thiên đường du lịch hấp dẫn với các địa điểm và công trình kiến trúc đặc sắc. Đến với Bali bạn sẽ được tận hưởng không gian thiên nhiên từ cao nguyên thơ mộng, sườn núi lửa, bãi biển nhiệt đới cùng những hòn đảo hoang sơ có vẻ đẹp mê hoặc lòng người. bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng những công trình đền đài cổ kính nhuốm màu thời gian và cảm nhận sự hiếu khách thân thiện của người dân tại nơi đây. Một số địa điểm du lịch tại Bali bạn có thể trải nghiệm:
Cổng Trời Bali (Handara Gate)
- Địa chỉ: Jl. Raya Singaraja-Denpasar, Pancasari, Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia.
- Giờ mở cửa: 6h00 - 18h00
- Giá vé: 30000 Rupiah (IDR)
Đền suối thiêng Tampak siring
- Địa chỉ: Làng Manukaya, quận Tampak Siring, huyện Gianyar, Bali, Indonesia.
- Giờ mở cửa: 8h00 - 18h00
- Giá vé: 15000 Rupiah (IDR)
Đã đến Indonesia thì không thể bỏ qua thủ đô Jakarta xinh đẹp, đến đây bạn không chỉ có cơ hội tìm hiểu về lịch sử thăng trầm của Indonesia mà còn có cơ hội tham quan một thành phố hiện đại, sầm uất với những công trình mang tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh đó Jakarta cũng nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp, những công trình kiến trúc cổ kính và các khu vui chơi hàng đầu. Một số địa điểm bạn có thể thử trải nghiệm:
Đài tưởng niệm Quốc gia
- Địa chỉ: Merdeka Square, Jalan Lapangan Monas, Gambir, Jakarta, Indonesia.
- Giờ mở cửa: 8h00 - 21h00
- Giá vé: 10000 - 20000 Rupiah (IDR)
Làng Setu Babakan:
- Địa chỉ: Srengseng Sawah, quận Jagakarsa, Jakarta, Indonesia.
- Giờ mở cửa: Cả ngày
Vườn quốc gia Komodo là một khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng được Unesco công nhận là di sản thế giới và khu dự trữ sinh quyển và con người. Điểm khiến vườn quốc gia Komodo trở nên nổi tiếng là vì đây là nơi sinh sống của loài rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất thế giới và là một trong những sinh vật cổ đại hiếm hoi còn tồn tại. Ngoài rồng Komodo, vườn quốc gia này còn là ngôi nhà của nhiều loài động vật hoang dã và hệ sinh thái biển phong phú. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và sự đa dạng sinh học, vườn quốc gia Komodo thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm đến tham quan, khám phá và trải nghiệm những cuộc phiêu lưu giữa lòng thiên nhiên.
Địa chỉ: Phía Đông Nusa Tenggara, Indonesia.
Giờ mở cửa: 7h00 - 17h00
Giá vé: Người nước ngoài: 250.000 IDR/người/ngày | Người dân Indonesia: 70.000 IDR/người/ngày.
Đền Borobudur là kỳ quan Phật Giáo lớn nhất thế giới, công trình này tọa lạc tại khu vực phía Bắc thành phố cổ Yogyakarta thuộc đảo Java. Được xây dựng vào thế kỷ thứ VII, năm 1991 đền Borobudur được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Với những ai yêu thích du lịch tâm linh thì đây là một địa điểm không thể thiếu trong lịch trình khám phá Indonesia. Đến với Đền Borobudur bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc vĩ đại và có giá trị văn hóa Phật giáo của toàn nhân loại.
Địa chỉ: l. Badrawati, Kw. Candi Borobudur, Borobudur, Kec. Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia.
Giờ mở cửa: 7h00 - 17h00
Lưu ý khi đi du lịch nước ngoài dịp lễ 30/4 - 1/5
Dịp lễ 30/4 - 1/5 là thời điểm vàng để đi du lịch nên nếu bạn có ý định đi du lịch nước ngoài thì nên chuẩn bị càng sớm càng tốt, nhất là mua vé máy bay và khách sạn sớm để tránh bị hết chỗ hoặc giá tăng cao. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu trước về thời tiết, văn hóa và các quy định nhập cảnh của đất nước mà mình sẽ đến để đỡ bỡ ngỡ. Một lưu ý nhỏ nhưng khá quan trọng là vấn đề truy cập Internet, vì ra nước ngoài nếu dùng roaming thường khá đắt nên hiện nay nhiều người sẽ hay chọn mua eSIM du lịch cho tiện, vừa có mạng ngay khi xuống sân bay mà không cần thay SIM vật lý. Cuối cùng là bạn phải nhớ chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, giữ gìn tài sản cá nhân cẩn thận vì dịp lễ thì ở đâu cũng đông, dễ xảy ra tình trạng thất lạc đồ nên hãy hết sức cẩn thận nhé.
FAQ
Có nên đi du lịch nước ngoài vào dịp 30/4 - 1/5 không?
Câu trả lời là có nếu bạn lên kế hoạch sớm vì đây là mùa cao điểm, giá vé và dịch vụ thường sẽ tăng. Nhưng đổi lại, vì bạn có kỳ nghỉ dài nên dịp này rất phù hợp cho các chuyến đi chơi xa đấy.
Nên chọn tour du lịch trọn gói hay đi tự túc trong dịp 30/4 - 1/5?
Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian và tránh được các rủi ro thì bạn nên chọn phương án tour trọn gói. Còn nếu bạn thích được tự do khám phá và chủ động trong lịch trình thì đi tự túc sẽ phù hợp hơn.
Làm thủ tục visa nước ngoài có khó không?
Thủ tục làm visa đi nước ngoài không quá khó nhưng bạn cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nên làm sớm trước chuyến đi. Một số nước được miễn visa hoặc có e-visa sẽ giúp thủ tục đơn giản hơn.
Đi du lịch nước ngoài vào dịp lễ 30/4 - 1/5 là một lựa chọn rất đáng cân nhắc nếu bạn muốn tận dụng kỳ nghỉ dài này để khám phá những vùng đất mới. Tuy nhiên, vì đây là mùa cao điểm nên việc chuẩn bị kỹ càng từ sớm sẽ giúp chuyến đi của bạn suôn sẻ và tiết kiệm hơn. Tùy vào nhu cầu và ngân sách mà bạn có thể chọn đi theo tour hoặc đi tự túc, miễn phù hợp với bản thân là được. Hy vọng với những thông tin trên, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm để lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới một cách dễ dàng và trọn vẹn hơn nhé.


